Xưởng cồn “mọc lên” ngay chân cầu vượt, dân nơm nớp lo sợ cháy nổ

T.VƯƠNG |

Xưởng cồn sản xuất dựng lên với nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ, xả thải ra môi trường khiến nhiều người dân lo lắng, bất an. Điều đáng nói, khu vực này được thể hiện là đất lưu không, đường nội đồng nhưng vẫn có công trình xây dựng mọc lên.

Ô nhiễm môi trường, cháy nổ rình rập

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân ở khu Cây Đa, xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: Hiện nay tại khu vực này, cạnh cầu vượt Phương Bảng có một xưởng cồn “mọc lên” hoạt động dẫn tới những nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nước thải. Điều đáng lo ngại nữa là những hoạt động của xưởng sản xuất cồn này khiến cho nhiều người lo lắng về việc mất an toàn cháy nổ cho các khu vực lân cận.

Ghi nhận của PV, ngay dưới chân cầu vượt Phương Bảng (xã Song Phương, huyện Hoài Đức) hiện đang có 1 xưởng sản xuất cồn với diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Phía bên ngoài đang được phủ bạt cao hơn 2m, che kín. Phía bên trong, khu vực xưởng ngổn ngang gạch ngói, bìa carton, dây điện loằng ngoằng. Nhiều tấm tôn, thanh sắt chất dồn đống bên cạnh những vết loang lổ màu đỏ của cồn và các chất tạo màu đổ ra. Theo người dân địa phương, khu vực xưởng cồn này vừa mới bị cháy vào cuối tháng 9.2018. Đám cháy xảy ra trong nhiều giờ liên tục khiến nhiều người xung quanh một phen khiếp vía. Một số gia đình còn bị chết, hư hỏng một số cây cổ thụ, cây trồng do đám cháy gây nên.

Bà Hoa (xã Song Phương, huyện Hoài Đức) cho biết: Xưởng cồn đã hoạt động được khoảng hơn 3 năm nay. Xưởng hoạt động ngay bên cạnh cầu vượt. Điều khiến nhiều người lo lắng chính là việc hoạt động của xưởng dễ có nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Và sự thực là xưởng này đã xảy ra việc cháy gần đây. Mặt khác, việc xưởng hoạt động còn có xuất hiện nước thải ra khu vực kênh mương gây ảnh hưởng tới môi trường. Điều này khiến nhiều hộ dân cư rất lo ngại.

 
 

Đất thuê tạm, không được cấp quyền sử dụng đất

Cũng theo tìm hiểu của PV, dọc con mương nội đồng tại khu Cây Đa xuất hiện nhiều váng màu cam đục ngầu, bốc mùi khó chịu. Con mương này lưu thông nước ra khu vực đồng ruộng nhưng có dấu hiệu ô nhiễm khiến nhiều người lo lắng. Điều đáng chú ý, theo tài liệu PV có được, khu vực xưởng cồn này hoạt động là đất lưu không, thể hiện trên bản đồ là khu vực đường nội đồng, tuy nhiên, không hiểu vì sao tại đây lại có công trình xây dựng, mọc lên và hoạt động trong những năm qua.

Liên quan tới việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Khoa - Chủ tịch UBND xã Song Phương - xác nhận: Tại khu vực chân cầu vượt Phương Bảng có xảy ra vụ hỏa hoạn tại xưởng cồn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của xưởng. Ông Khoa cho biết, khu vực xưởng này đang hoạt động là thuê lại quỹ đất của BQL dự án Đại lộ Thăng Long trước đây thu hồi để làm cầu vượt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, BQL đã rời đi và cho thuê lại.

Theo Chủ tịch UBND xã Song Phương, xã không có cấp quyền sử dụng đất tại đây cho hộ nào dùng vào việc sản xuất, kinh doanh. Trong những năm qua, xã cũng không có nhận tiền cho thuê đất về việc này.

Dự án đã hoàn thành, BQL dự án đã thực hiện xong nhiệm vụ. Tuy nhiên đất lại được chuyển giao cho một hộ khác sử dụng vào việc sản xuất. Trong khi đó, nguồn thu từ việc hoạt động thuê đất này về ngân sách địa phương thì lại không có. Về việc này, đề nghị cơ quan chức năng huyện Hoài Đức rà soát, kiểm tra lại để tránh việc sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ gần 20 trụ điện "trồng" giữa đường: Khẩn trương di dời hàng loạt trụ điện

Bảo Trung |

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa đường rộng khoảng 4m đang thi công dở dang đang được di dời khẩn trương để tránh gây nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông.

Dự án gây ô nhiễm môi trường, dân mòn mỏi đợi sinh kế

NGUYỄN THUỲ |

Bãi rác Khánh Sơn được nói là di dời nhưng đến nay vẫn chưa quyết định được nguồn vốn rõ ràng cho khu xử lý mới; Chính quyền cũng đòi đóng cửa nhà máy thép vì cho rằng gây ô nhiễm, nhưng đến nay mọi việc vẫn phải “đợi kết quả của các cơ quan” mới cân nhắc tiếp là dân đi hay nhà máy phải di dời.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vụ gần 20 trụ điện "trồng" giữa đường: Khẩn trương di dời hàng loạt trụ điện

Bảo Trung |

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa đường rộng khoảng 4m đang thi công dở dang đang được di dời khẩn trương để tránh gây nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông.

Dự án gây ô nhiễm môi trường, dân mòn mỏi đợi sinh kế

NGUYỄN THUỲ |

Bãi rác Khánh Sơn được nói là di dời nhưng đến nay vẫn chưa quyết định được nguồn vốn rõ ràng cho khu xử lý mới; Chính quyền cũng đòi đóng cửa nhà máy thép vì cho rằng gây ô nhiễm, nhưng đến nay mọi việc vẫn phải “đợi kết quả của các cơ quan” mới cân nhắc tiếp là dân đi hay nhà máy phải di dời.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.