Xưởng chế biến cá chưa có giấy phép "tra tấn" khu dân cư

Thanh Chung |

Dù chưa có giấy phép nhưng xưởng chế biến hải sản của Công ty TNHH Đông An (tại thôn Tứ Sơn (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn hoạt động, bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Có mặt tại thôn Tứ Sơn (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), chúng tôi chứng kiến bên trong xưởng, nhiều nhân công đang chế biến cá tại chỗ, nước thải xả trực tiếp ra hồ chứa nước thải, nước thải trong hồ có màu đen và bốc mùi hôi tanh. Xưởng chế biến cá này rộng gần 1ha nằm trong khu dân cư thuộc tổ 2 và 3 (thôn Tứ Sơn).

Ông Nguyễn Hữu Cầu (50 tuổi, trú thôn Tứ Sơn) cho biết: “Gần 2 tháng trở lại đây, mùi hôi nồng nặc bay ra từ xưởng chế biến cá của Công ty TNHH Đông An làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi. Hằng ngày, gia đình tôi đi làm về nhà để nghỉ trưa mà phải ngửi mùi hôi từ xưởng chế biến cá bò này không thể nào chịu được. Ăn cơm như ăn trộm vậy, đóng cửa bịt mũi để ăn”.

Còn ông Xa Thanh Phong (65 tuổi, trú thôn Tứ Sơn) chia sẻ: “Tôi rất lo sợ nguồn mạch nước ngầm ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình tôi và nhiều hộ dân khác trong khu dân cư này. Cứ đến tầm khoảng 9h là mùi hôi tanh bốc lên kinh khủng”.

Ông Nguyễn Giã - Trưởng thôn Tứ Sơn cho biết tại các cuộc họp ở thôn, xã, bà con bức xúc kiến nghị xử lý triệt để, không để mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, vận động, nhắc nhở chủ xưởng xử lý giảm mùi hôi nhưng được một thời gian thì đâu vào lại vào đấy.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Bình Trung cho biết: “Xưởng chế biến cá của công ty TNHH Đông An đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay, tuy nhiên khoảng đầu năm 2019, công ty này thu mua cá chưa chế biến đem về xử lý nên mới gây ra mùi hôi thối. Xã cử cán bộ xuống kiểm tra thì phát hiện doanh nghiệp này đang đào ao (rộng 14m, dài 24m, sâu 0,5m) và vận chuyển khai thác đất cát khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đã vi phạm Luật Khoáng sản, nên tiến hành lập biên bản. Bên cạnh đó, yêu cầu đơn vị không được đem cá chưa chế biến về đây xử lý nữa”.

Theo ông Cường, qua kiểm tra thực tế, hiện nay, xưởng chế biến cá bò của Công ty TNHH Hải Sản Đông An chưa lập hồ sơ, thủ tục đất đai, thủ tục xin thuê đất để làm xưởng cá chưa đảm bảo yêu cầu. Công ty chưa có hồ sơ về môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm pháp luật về môi trường.

UBND xã cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Đông An phải sớm hoàn tất các thủ tục hồ sơ đất đai trước ngày 30.9.2019 nếu không sẽ làm tờ trình, gửi cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, chính quyền xã kiến nghị HĐND, UBND huyện Thăng Bình tổ chức giám sát đất trái phép của công ty này đã thuê sử dụng; tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ đất của công ty TNHH Đông An để trả lời lại cho cử tri kiến nghị và truy thu hết các thuế mà Công ty này đã sử dụng từ năm 2007 đến nay nếu có.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Ngăn cản xe đổ rác vào bãi, rác thải khắp đường bốc mùi

Thanh Chung |

Thời gian gần đây, người dân xã Tam Nghĩa và xã Tam Xuân 2, (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã ngăn cản không cho xe đổ rác vào bãi tập kết để tiến hành tiêu hủy, khiến lượng rác thải ùn ứ bốc mùi hôi trong khu dân cư.

Quảng Nam: Trả tiền lại cho người dân đóng phí tiêu hủy lợn dịch

Thanh Chung |

Trước phản ứng gay gắt của người dân về việc thu tiền vận chuyển, tiêu hủy lợn, chính quyền xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tổ chức hoàn trả tiền lại.

Hiện trường ngổn ngang các thùng rác thải nguy hại ở Đại lộ Thăng Long

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng rác thải, chất phế thải nguy hại tràn lan trên Đại lộ Thăng Long, các đơn vị chức năng đã tiến hành thu gom, quây bạt một số điểm tập kết, đổ trộm phế thải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam: Ngăn cản xe đổ rác vào bãi, rác thải khắp đường bốc mùi

Thanh Chung |

Thời gian gần đây, người dân xã Tam Nghĩa và xã Tam Xuân 2, (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã ngăn cản không cho xe đổ rác vào bãi tập kết để tiến hành tiêu hủy, khiến lượng rác thải ùn ứ bốc mùi hôi trong khu dân cư.

Quảng Nam: Trả tiền lại cho người dân đóng phí tiêu hủy lợn dịch

Thanh Chung |

Trước phản ứng gay gắt của người dân về việc thu tiền vận chuyển, tiêu hủy lợn, chính quyền xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tổ chức hoàn trả tiền lại.

Hiện trường ngổn ngang các thùng rác thải nguy hại ở Đại lộ Thăng Long

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng rác thải, chất phế thải nguy hại tràn lan trên Đại lộ Thăng Long, các đơn vị chức năng đã tiến hành thu gom, quây bạt một số điểm tập kết, đổ trộm phế thải.