Xúc phạm danh dự giáo viên, người vi phạm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ái Vân |

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiều nội dung về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, Nghị định 04/2021/NĐ-CP đã tăng mức phạt tiền lên đến 10 triệu đồng (quy định cũ tối đa 8 triệu đồng) đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác; Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Bên cạnh đó, phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng đối với hành vi không công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đáng chú ý, tại Điều 26 của nghị định quy định mức phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người vi phạm buộc phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, tại Điều 28, Nghị định 04/2021/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt từ 05 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật người học không đúng quy định… Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học.

Đồng thời, người vi phạm phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10.3.2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Sẽ phạt tới 10 triệu đồng với hành vi xúc phạm danh dự người học

Tú Quỳnh |

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Thi đấu “xả thân” và danh dự, tương lai của câu lạc bộ Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành liên tục nhấn mạnh đến việc Sài Gòn sẽ thi đấu lăn xả ở trận gặp Viettel, dù đã hết cơ hội vô địch.

Điều kiện được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự

Vương Trần |

Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục quy định đối tượng được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự là nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sẽ phạt tới 10 triệu đồng với hành vi xúc phạm danh dự người học

Tú Quỳnh |

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Thi đấu “xả thân” và danh dự, tương lai của câu lạc bộ Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành liên tục nhấn mạnh đến việc Sài Gòn sẽ thi đấu lăn xả ở trận gặp Viettel, dù đã hết cơ hội vô địch.

Điều kiện được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự

Vương Trần |

Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục quy định đối tượng được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự là nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội.