Xúc động tổng kết năm học thời COVID-19: Cô giáo trao thưởng cho ...phụ huynh

THUỲ TRANG |

Dòng chia sẻ của một phụ huynh trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Học sinh các cấp học trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ II với hình thức làm tại nhà và trực tuyến. Ngành Giáo dục thành phố đã kịp kết thúc năm học đúng kế hoạch. Thế nhưng cũng vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bế giảng năm học này buộc phải làm trực tuyến, mang lại nhiều cảm xúc bịn rịn, lưu luyến của cả thầy, trò lẫn phụ huynh.

Dòng chia sẻ của một phụ huynh trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

“Không như mọi năm, buổi lễ bế giảng năm nay thiếu vắng tiếng cười đùa tinh nghịch của lũ trẻ. Cô giáo chủ nhiệm đi từng bàn, đặt ngay ngắn phần thưởng và giấy khen vào đúng chỗ ngồi của từng học sinh.

Đúng giờ, từng phụ huynh lần lượt đến lớp nhận kết quả học tập. Cô thay mặt nhà trường trao phần thưởng, ánh mắt chạm nhau, cái gật đầu thay cho lời cảm ơn sau một năm miệt mài trên bục giảng giúp học trò kiến thức.

Phụ huynh đến nhận thay phần thưởng của con. Cô giáo vẫn đợi đến tận chiều tối. Ảnh: Tiểu học Lê Lai

Tối muộn, khi xong việc cơ quan, tôi mới tất tả chạy lên lớp. Cô Vân vẫn ngồi lặng thinh ở bàn của mình với phần quà của con tôi. "Mấy cô cũng chờ, muộn mấy cô cũng chờ, một năm học thật đặc biệt phải không phụ huynh?".

Vâng, một năm học thật đặc biệt, cảm ơn cô và các thầy cô giáo rất nhiều - Trả lời cô mà sống mũi tôi cứ cay cay!” – dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động hơn khi kèm với hình ảnh buổi tổng kết vắng những chiếc áo trắng, khăn quàng đỏ.

Cũng trong những ngày cuối tháng 5, cô Phan Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã gửi thư dành riêng cho các em học sinh lớp 5.

“Tháng năm về, những chùm phượng đỏ đầu tiên khoe sắc thắm báo hiệu một năm học nữa kết thúc. Một năm học thật đặc biệt! Cô trò chúng ta vừa làm công tác dạy và học vừa phải chống chọi với dịch bệnh, thiên tai. Một năm học không có khai giảng, không có bế giảng! Mặc dù vậy cô trò chúng ta đã cố gắng vượt qua và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả tốt đẹp…

Các em yêu quý! Chia tay các em trong thời điểm thành phố Đà Nẵng đang căng thẳng vì dịch bệnh, chúng ta không thể cùng nhau tập trung để chia sẻ những kỉ niệm, những buổi lên hoan thân mật, chụp những tấm hình lưu niệm... Thương các em thật nhiều!

Chia tay với các em nhưng các thầy cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi, từng tiến bộ và thành tích của các em. Và lúc này đây thầy cô cũng mong các em hãy bỏ qua những xử sự nóng giận của thầy cô khi có bạn trong lớp mắc phải những lỗi lầm.

Không có cảnh học sinh liên hoan chia sẻ, các thầy cô vẫn dõi theo các em dù chia tay mái trường. Ảnh học sinh trường Lý Tự Trọng sinh hoạt khi còn đi học.

Cô chúc các em bước tiếp những bước thật vững vàng và thành công trong bậc học tiếp theo, luôn xứng đáng là những cô cậu học trò đáng yêu, ngoan ngoãn. Chúc các em đón một mùa hè vui tươi bổ ích và ý nghĩa, thực hiện tốt phòng, chống dịch. Hẹn các em một ngày sớm nhất khi đại dịch COVID-19 qua đi!” – Trích thư gửi các em học sinh lớp 5.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thi, bế giảng trực tuyến, Đà Nẵng hoàn thành năm học giữa dịch bệnh

Thuỳ Trang |

Không chỉ dạy và học trực tuyến khi dịch bệnh bùng phát, TP.Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh trung học thi trực tuyến, học sinh tiểu học thi tại nhà. Ngay cả họp phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cũng cho triển khai trực tuyến. Chính vì vậy, nhiều trường đã hoàn thành năm học theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT ngay giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Y tế: Trận Đà Nẵng nhanh 1, trận Bắc Giang này phải nhanh 10 mới chặn được

Thùy Linh |

Chiều 25.5, trước tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, ghi nhận hơn 300 công nhân mắc COVID-19, Bộ Y tế tiến hành họp khẩn cấp với bộ phận công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang.

Đà Nẵng: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 25.5, thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi thành phố đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thi, bế giảng trực tuyến, Đà Nẵng hoàn thành năm học giữa dịch bệnh

Thuỳ Trang |

Không chỉ dạy và học trực tuyến khi dịch bệnh bùng phát, TP.Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh trung học thi trực tuyến, học sinh tiểu học thi tại nhà. Ngay cả họp phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cũng cho triển khai trực tuyến. Chính vì vậy, nhiều trường đã hoàn thành năm học theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT ngay giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Y tế: Trận Đà Nẵng nhanh 1, trận Bắc Giang này phải nhanh 10 mới chặn được

Thùy Linh |

Chiều 25.5, trước tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, ghi nhận hơn 300 công nhân mắc COVID-19, Bộ Y tế tiến hành họp khẩn cấp với bộ phận công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang.

Đà Nẵng: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 25.5, thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi thành phố đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện.