Xúc động tâm thư của nhà trường gửi cho phụ huynh về dạy học trực tuyến

PHAN DUY NGHĨA |

Để vượt qua khó khăn và thử thách trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng đại dịch đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các nhà giáo và sự chung tay tích cực của phụ huynh học sinh.

Để phụ huynh hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhà trường trong tổ chức dạy học trực tuyến và giáo dục học sinh, Trường Tiểu học Cương Gián 1 (huyện Nghi Xuân) – ngôi trường ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã có cách làm hay đó là gửi “Thư ngỏ” đến tất cả phụ huynh học sinh của nhà trường.

Bức thư như là tấm lòng, tình yêu thương của các thầy cô giáo gửi đến phụ huynh và học sinh. Bức thư nhanh chóng được các phụ huynh và đồng nghiệp chia sẻ lên các trang mạng xã hội và nhận được nhiều tình cảm, sự ủng hộ của người xem.

Toàn văn bức thư như sau:

Kính gửi: Quý vị Phụ huynh và học sinh trường tiểu học Cương Gián 1.

Lời đầu tiên ban giám hiệu, các thầy cô giáo trường tiểu học Cương Gián 1 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và vượt qua mọi khó khăn trong thời kì dịch bệnh COVID-19 tới quý phụ huynh và các em học sinh toàn trường.

Thưa quý vị phụ huynh!

Năm học 2021-2022 là năm học đầy khó khăn và thách thức, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và địa bàn huyện nhà nói riêng, nhằm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho mọi người dân, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các phương án dạy học trực tuyến.

Để tạo điều kiện cho quá trình học tập của học sinh được thuận lợi và đạt hiệu quả thì việc chuẩn bị các phương tiện dạy học (Laptop, máy tính, điện thoại thông minh,… có kết nối mạng Internet) là rất cấp thiết trong thời điểm này. Bên cạnh đó không thể thiếu sự phối hợp của phụ huynh với nhà trường trong việc quản lý con em học tập và rèn luyện ở nhà.

Vì vậy nhà trường mong muốn quý phụ huynh hãy vào nhóm Zalo để trao đổi thông tin với nhà trường, với lớp: quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể về phương tiện học tập của học sinh (đặc biệt là phương tiện học trực tuyến), phối hợp với các thầy, cô giáo quản lý việc học trực tuyến, tự học ở nhà của các em để cùng với nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Tập thể trường tiểu học Cương Gián 1 luôn luôn là một đại gia đình.

Chính vì vậy, ban giám hiệu cũng như các thầy cô hằng ngày sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với các cha mẹ học sinh bất cứ câu hỏi gì hoặc cần được tư vấn và tháo gỡ về những vướng mắc về tâm lý hay phương pháp học tập của con em mình.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của quý phụ huynh trong quá trình mang lại cơ hội, điều kiện học tập tốt nhất cho mỗi học sinh tại trường tiểu học Cương Gián 1.

Xin kính chúc Quý phụ huynh cùng gia đình sức khỏe và bình an!

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!”.


PHAN DUY NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “trở tay không kịp” với phương án học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh miền Tây có ít ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, ngày 23.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định khẩn cấp phong toả, cách ly y tế toàn TP.Bạc Liêu, các đơn vị còn lại trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16. Phương án dạy và học theo hình thức online buộc phải thực hiện.

Miễn, giảm học phí để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh

Bích Hà |

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên thực hiện việc miễn 100% học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT. Đến ngày 28.8, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thực hiện chính sách nhân văn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện sớm việc này, trên tinh thần không để học sinh nào bị thất học vì nghèo, vì không được đến trường.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phụ huynh “trở tay không kịp” với phương án học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh miền Tây có ít ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, ngày 23.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định khẩn cấp phong toả, cách ly y tế toàn TP.Bạc Liêu, các đơn vị còn lại trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16. Phương án dạy và học theo hình thức online buộc phải thực hiện.

Miễn, giảm học phí để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh

Bích Hà |

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên thực hiện việc miễn 100% học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT. Đến ngày 28.8, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thực hiện chính sách nhân văn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện sớm việc này, trên tinh thần không để học sinh nào bị thất học vì nghèo, vì không được đến trường.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.