Xuất khẩu sang Châu Âu là cơ hội để Tây Nguyên làm nông nghiệp sạch

Thanh Hải |

Sáng nay, 16.9 Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “lễ xuất khẩu cà phê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. Đây là tín hiệu mừng cho cả ngành ngành nông, thương nghiệp lẫn nông dân Tây Nguyên.

Gần 300 tấn cà phê đầu tiên được xuất đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA vừa mới có hiệu lực triển khai là không nhiều, nhưng đây được xem là một sự kiện bản lề của cả ngành nông nghiệp, đặc biệt là người dân Tây Nguyên.

Hiệp định EVFTA là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gắn kết sâu rộng vào thị trường toàn cầu, với 27 quốc gia thành viên, 511 triệu dân. Nhưng quan trọng hơn, đây là thị trường đòi hỏi cao về sản phẩm có giá trị và chất lượng. Đặc biệt là các tiêu chí an toàn của nông sản, thực phẩm.

Tây Nguyên là vựa cây trái công nghiệp lớn nhất nước. Riêng cà phê đã giúp Việt Nam luôn đứng ngôi thứ 2 thế giới về trữ lượng xuất khẩu, đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, đạt kim ngạch xuất khẩu thường xuyên trên 3 tỷ USD/năm. Tuy vậy, nông sản Việt Nam chưa từng được đánh giá cao về chất lượng lẫn tiêu chí an toàn. Trong đó, sản phẩm hồ tiêu luôn bị cho là vẫn tồn dư chất bảo vệ thực vật. Vì vậy, thị trường có xu hướng bị thu hẹp, giá xuất khẩu luôn thấp. Ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là người dân đã ào ạt bỏ vườn hồ tiêu, cà phê khi chưa tìm ra giải pháp sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và không được giá bán.

Vì vậy, Hiệp định EVFTA có hiệu lực hôm nay không chỉ mở ra một thị trường rộng lớn, có nhiều ưu thế để đẩy xuất khẩu, mà còn là cơ hội để vực dậy ngành nông nghiệp, nhất là vùng đất rộng lớn Tây Nguyên. Tuy vậy, cả chính quyền và ngành nông nghiệp phải tiếp tục hướng dẫn người dân sản xuất cà phê, hồ tiêu, các loại nông sản xuất khẩu phải đảm bảo chất lượng, an toàn. Tăng cường áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thu hoạch để được các chứng nhận do các nhà nhập khẩu Châu Âu yêu cầu. Đây là những thử thách đáng lo và cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dài hơi bên cạnh niềm vui xuất khẩu những tấn cà phê sang Châu Âu hôm nay.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay (16.9), xuất khẩu lô càphê đầu tiên sang EU theo EVFTA

Vũ Long - Thanh Tuấn |

Sáng 16.9, Việt Nam đã chính thức xuất khẩu lô càphê đầu tiên với trọng lượng 296 tấn sang Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.

TP.Pleiku, Gia Lai lên đô thị loại I, tạo động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận TP Pleiku là đô thị loại I.

Vẫn chưa thể dập tắt dứt điểm các ổ dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Toàn vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn một số ổ dịch bạch hầu chưa được dập tắt triệt để. Các tỉnh trong vùng cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bạch hầu cho người dân, ưu tiên bà con sống ở các huyện, thành phố đã xuất hiện ca mắc bệnh. Qua đó, hướng đến mục tiêu từ đây đến cuối năm 2020, Tây Nguyên về cơ bản dập tắt được dịch bạch hầu, phủ sóng hệ miễn dịch cộng đồng...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sáng nay (16.9), xuất khẩu lô càphê đầu tiên sang EU theo EVFTA

Vũ Long - Thanh Tuấn |

Sáng 16.9, Việt Nam đã chính thức xuất khẩu lô càphê đầu tiên với trọng lượng 296 tấn sang Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.

TP.Pleiku, Gia Lai lên đô thị loại I, tạo động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận TP Pleiku là đô thị loại I.

Vẫn chưa thể dập tắt dứt điểm các ổ dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Toàn vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn một số ổ dịch bạch hầu chưa được dập tắt triệt để. Các tỉnh trong vùng cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bạch hầu cho người dân, ưu tiên bà con sống ở các huyện, thành phố đã xuất hiện ca mắc bệnh. Qua đó, hướng đến mục tiêu từ đây đến cuối năm 2020, Tây Nguyên về cơ bản dập tắt được dịch bạch hầu, phủ sóng hệ miễn dịch cộng đồng...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...