Xuất hiện trào lưu đặt slogan theo tên về việc hạn chế đi lại

TUỆ NHI |

"Tôi là Anh, chỉ đi loanh quanh trong nhà", "Em là Trang, COVID, em hứa không đi lang thang", "Tôi là Thái, ở nhà chơi với cháu gái"... hàng loạt slogan theo tên người dùng mạng xã hội kêu gọi người dân hạn chế đi ra đường đang tạo một hot trend mới trên mạng xã hội.

"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Đang chỗ nào, ở yên chỗ đó!" - dòng trạng thái với tinh thần hạn chế di chuyển, ra ngoài đã được cư dân mạng cả nước chung tay lan truyền với tốc độ chóng mặt những ngày qua.

Cùng với đó, một trào lưu mới của cộng đồng mạng đang tiếp tục thu hút sự chú ý, khi đặt slogan theo tên người dùng.

 

Theo đó, mỗi người sẽ tự đưa ra slogan riêng theo tên của mình để truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới bạn bè, cộng đồng mạng.

 

Cùng xem một số slogan chú ý theo tên:

- Tôi là Anh. Chỉ đi loanh quanh trong nhà.

- Tôi là Dương. Xin hứa không ra ngoài đường. Chỉ ở nhà ăn cơm với tương.

- Tôi là Thái. Ở nhà chơi với cháu gái.

- Tôi là Thái. Tôi chưa có bạn gái. Tóc lại để hai mái. Mấy hôm nay chỉ hát phục vụ bác gái.

- Tôi là Huyên,  rất thích nghề phóng viên, lại còn biết tuyên truyền, phòng tránh dịch COVID.

- Tôi tên là Tuyền, hứa không nói luyên thuyên mùa dịch COVID.

- Tôi tên Thắng. Tuy phố vắng quyết không nhắng, chạy loăng quăng!

- Tôi là Hùng. Vì dịch đến phát khùng. Đành ở nhà mở vung. Ăn hết nồi cà bung.

- Tôi là Luân. Lần này phải ra quân. Cùng quần chúng nhân dân. Đuổi dịch khỏi địa phận. Mang lại chút thanh xuân.

- Tôi là Vân. Luôn chăm chỉ chuyên cần. Lên online học phần. Học chẳng chút phân vân.

- Tôi tên là Mimi. Suốt ngày coi tivi. Nghe phòng dịch Cô - Vy. Không nói chuyện thị phi.

- Tôi là Thanh. Bình thường hay sang chảnh. Lại chỉ thích loanh quanh. Nay thấy dịch lan nhanh. Cả đường phố vắng tanh. Đành ở nhà cho lành.

- Tôi là Lương. Bình thường hay ra đường. Ngắm những nàng dễ thương. Nay dịch đến bất thường. Đành lên giường nằm ngủ.

- Tôi là Hoàng. Người chuẩn lại còn sang. Nay dịch tới lỡ làng. Quyết sẽ không đầu hàng.

- Tôi là Loan, luôn ngoan, chỉ ở nhà.

- Tôi là Hà. Chỉ ở nhà muối cà.

- Tôi là Hậu. Chuyên ở nhà làm đậu.

- Tôi là Quyên. Ở nhà làm mực chiên.

- Tôi là Tuấn. Chỉ ở nhà luẩn quẩn.

- Tôi là Quang. Bỏ hẳn thói đi hoang...

- Mình là Thanh. Quyết không chạy loanh quanh.

- Em là Trang, COVID, em hứa không đi lang thang.

- Em là Múi. Sẽ ở ẩn trên núi.

- Em là Na. Hứa không đi la cà.

- Em là Hồng, muốn ở nhà với chồng.

- Em là Lan, chỉ ở nhà may màn.

- Cháu là Mai, sẽ ở nhà học bài.

- Cháu là Hiền. Chỉ ở nhà tiêu tiền.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế và người bệnh

L.Hà |

Các bệnh viện hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế và người bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện đặt hẹn khám bệnh qua Internet để giảm tối đa lượng người đến khám trong cùng một thời điểm, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2.

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Người cao tuổi hạn chế ra ngoài tránh dịch COVID-19

L.Hà |

Các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế và người bệnh

L.Hà |

Các bệnh viện hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế và người bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện đặt hẹn khám bệnh qua Internet để giảm tối đa lượng người đến khám trong cùng một thời điểm, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2.

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Người cao tuổi hạn chế ra ngoài tránh dịch COVID-19

L.Hà |

Các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác.