Anh Trần Nhật Vĩnh (quận 8, TPHCM) cho biết, thời qua gia đình anh đang phải thường xuyên bị “khủng bố”, bởi tiếng ồn phát ra từ nhà hàng xóm, khiến cuộc sống của gia đình anh bị xáo trộn.
“Cả 1 ngày làm việc mệt mỏi, tối là thời gian cả nhà nghỉ ngơi nhưng tiếng nhạc cứ vọng vào khiến các thành viên trong gia đình không khỏi khó chịu, con cái học hành cũng không được. Mỗi lúc như vậy gia đình tôi phải đóng hết cửa nhưng không ăn thua, vẫn bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nhiều lần họ tổ chức hát thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ, không ít hôm kéo dài đến đêm muộn, khiến gia đình tôi cũng bị mất ngủ, cuộc sống bị đảo lộn hết cả lên. Ngày hôm sau chúng tôi dậy đi làm, con cái đi học cũng bị mệt mỏi” – anh Vĩnh nói.
Theo anh Vĩnh, việc ra quân xử phạt tiếng ồn là rất hợp lý, chính quyền thành phố cần mạnh tay, ra quân đồng bộ từ các cấp để có thể xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, anh Vĩnh cũng cho rằng mức xử phạt 100.000-300.000 đồng như bây giờ là thấp, cần nâng mức xử phạt lên để có tính răn đe (khoảng 700.000-1 triệu đồng), xây dựng chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp tái vi phạm.
Cũng rơi vào tình cảnh thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng ồn như gia đình anh Vĩnh, chị N.T.H.H (TP. Thủ Đức) cho biết, nhà chị H. nằm gần một địa điểm kinh doanh BerClub, nên hầu như ngày nào cũng chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn. “Dù đã có nhiều lần phải ánh đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, khi có cơ quan chức năng đến thì họ giảm tiếng nhạc, nhưng cứ lực lượng chức năng đi thì đâu lại vào đấy” – chị H. than phiền.
Trước đó, ngày 19.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn.
Theo đó, UBND TPHCM chia đợt xử lý vi phạm tiếng ồn thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 25.3 đến 30.6, toàn TPHCM tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân đăng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tiếng ồn.
Giai đoạn 2, TPHCM sẽ thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về tiếng ồn bắt đầu từ ngày 30.6. Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm tiếng ồn, chính quyền các cấp cùng sở, ngành liên quan sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách.
Theo điều 6 Nghị định 167, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau bị phạt tiền 100.000-300.000 đồng.