Xử phạt thật nghiêm nhóm người tổ chức nhậu trong khu cách ly tập trung

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc một nhóm khoảng 30 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tổ chức ăn nhậu.

Ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang lập biên bản, xác định rõ các đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly liên quan đến dịch COVID-19.

Theo đó, nhóm người trên khoảng 30 người, con số cụ thể hiện đang được thống kê.

Số người trên đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa sau khi từ Lào trở về qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, được tỉnh Quảng Bình phân bổ về cách ly tại địa bàn huyện Minh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 3.4 nhóm người trên tổ chức uống rượu trong phòng cách ly, với lý do là chuẩn bị được hết cách ly 14 ngày.

Rượu, trứng và các món nhậu được nhóm người trên đặt mua qua điện thoại và mạng xã hội, sau đó người bán tìm cách đưa cho nhóm người trên qua hàng rào khu cách ly. Việc nhậu được các đối tượng bí mật giấu những người quản lý.

Sự việc bị bại lộ khi một trong số những người trên đưa ảnh lên mạng xã hội.

Trước sự việc này, bạn đọc Nguyễn Thị Thịnh bày tỏ: "Hiện, cả nước đang thực hiện đúng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Mỗi người dân ở gia đình nào thì ở nguyên đó, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Vậy mà trong một khu cách ly, những người trên vẫn có hành động tụ tập ăn nhậu".

Đồng quan điểm, bạn đọc Minh Châu cho rằng: "Trong thời điểm này, ăn nhậu ở bên ngoài còn bị xử phạt. Trong khu cách ly mà tụ tập ăn uống như vậy là không đúng lúc, đúng chỗ. Những việc làm của nhóm người này đang bị cả xã hội lên án, thật đáng xấu hổ".

Theo bạn đọc Lê Khuê Hiển, Nhà nước và nhân dân đang vất vả, gồng mình lên để chống dịch và lo những thuộc diện cách ly từng bữa cơm, giấc ngủ. Vậy mà họ ngang nhiên tổ chức ăn uống, tụ tập đông người có chấp nhận được không?

So sánh sự nỗ lực của cả cộng đồng chung tay phòng chống dịch với những người trong khu cách ly tụ tập ăn uống, bạn đọc Võ Hùng bức xúc: "Có những cụ già bán con gà hay ủng hộ 1 tháng trợ cấp tàn tật vào quỹ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã hoặc những y bác sĩ, chiến sĩ phải căng mình phục vụ tốt nhất trong khu cách ly này. Nhìn vào biết bao con người đang hy sinh vì họ, mà họ vẫn yên tâm ngồi ăn nhậu được. Hành động của họ đáng lên án mạnh mẽ".

"Dù là ngày cuối cùng được theo dõi trong khu cách ly, thì họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Ở đây thấy rõ sự cố tình tổ chức, đặt hàng qua mạng và cố tình giấu kín việc ăn uống này" - bạn đọc Minh Thư cho biết.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Huyền bày tỏ: "Nhóm này là những người có nguy cơ cao nên mới phải vào khu cách ly tập trung. Chỉ một người bị mắc bệnh thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tổ chức tập trung đông người như vậy thể hiện việc thiếu ý thức nghiêm trọng của mỗi cá nhân".

"Trong khi cả nước chung tay phòng chống dịch thì họ vẫn thản nhiên ngồi nhậu hàng chục người. Như vậy là họ đang coi thường pháp luật. Đề nghị phải xử lý thật nghiêm minh để có tính răn đe mạnh mẽ trong xã hội"- bạn đọc Thuỳ Trang nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ăn nhậu trong khu cách ly, mở cửa nhà hàng, karaoke là gây ra tội ác

Lê Thanh Phong |

Đã vào khu cách ly mà còn tụ tập ăn nhậu, đánh nhau, thì còn gì để nói nữa.

Dự kiến mức xử phạt khoảng 30 đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly

LÊ PHI LONG |

Sáng 6.4, ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang lập biên bản, xác định rõ các đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly liên quan đến dịch COVID-19.

Xử lý nhóm nhân viên massage tụ tập ăn nhậu ngoài trời

H.L |

Giữa lúc người dân cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, một nhóm nhân viên quán massage ở TP. Buôn Ma Thuột vẫn rủ nhau tụ tập ăn nhậu.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ăn nhậu trong khu cách ly, mở cửa nhà hàng, karaoke là gây ra tội ác

Lê Thanh Phong |

Đã vào khu cách ly mà còn tụ tập ăn nhậu, đánh nhau, thì còn gì để nói nữa.

Dự kiến mức xử phạt khoảng 30 đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly

LÊ PHI LONG |

Sáng 6.4, ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang lập biên bản, xác định rõ các đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly liên quan đến dịch COVID-19.

Xử lý nhóm nhân viên massage tụ tập ăn nhậu ngoài trời

H.L |

Giữa lúc người dân cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, một nhóm nhân viên quán massage ở TP. Buôn Ma Thuột vẫn rủ nhau tụ tập ăn nhậu.