Xử phạt hành chính không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là sai

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh Nghệ An khẳng định, việc cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là sai.

Như Lao Động đã thông tin, trong ngày 21.6, ông Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu - liên tiếp ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch”, mức phạt 7 triệu đồng.

UBND huyện Diễn Châu xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ
UBND huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, các quyết định nói trên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định là “Buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật”.

Trong đó, có hành vi vận chuyển 18 con chó sống, chủ hàng chỉ bị phạt tiền rồi được thả cho đi. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Theo quy định, chó phải được kiểm dịch, tiêm phòng bắt buộc và theo dõi đủ 21 ngày mới cho xuất bán.

Ngày 20.7, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Nghệ An - nói: “Tôi đã đọc 2 bài trên báo Lao Động về sự việc ở Diễn Châu, nội dung báo phản ánh là đúng. Xử phạt hành chính nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là sai”.

Tuy nhiên, ông Ngô Đức Quỳnh cho biết, đang chờ báo cáo giải trình của UBND huyện Diễn Châu để nắm sự việc cụ thể.

Còn ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nghệ An cho biết: “Tôi đã đề nghị UBND huyện Diễn Châu kiểm tra lại sự việc báo phản ánh”.

Luật sư Tô Bá Thanh (TPHCM) cho hay, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định; nghiêm cấm hành vi không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý hành chính.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.7, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.N.H. (28 tuổi, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tranh cãi việc thanh niên Khánh Hòa ra đường mua bánh mì bị xử phạt

Hữu Long |

Hiện trên địa bàn TP.Nha Trang đang triển khai thực hiện theo Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Theo đó, nhiều trường hợp người dân ra đường nhưng không phải việc thiết yếu sẽ bị xử phạt. Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đã xuất hiện một số tranh cãi về việc có được ra đường để một ổ bánh mì, chai nước…

Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu tiền hậu bất nhất trong phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử phạt người vận chuyển chó không có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc kiểm dịch lại.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.7, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.N.H. (28 tuổi, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tranh cãi việc thanh niên Khánh Hòa ra đường mua bánh mì bị xử phạt

Hữu Long |

Hiện trên địa bàn TP.Nha Trang đang triển khai thực hiện theo Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Theo đó, nhiều trường hợp người dân ra đường nhưng không phải việc thiết yếu sẽ bị xử phạt. Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đã xuất hiện một số tranh cãi về việc có được ra đường để một ổ bánh mì, chai nước…

Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu tiền hậu bất nhất trong phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử phạt người vận chuyển chó không có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc kiểm dịch lại.