Xử lý người bạo hành bé gái ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác minh được danh tính đối tượng bạo hành dã man bé gái ở hẻm 252/11 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM.

Sáng 30.6, UBND phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM đã có thông tin chính thức về sự vụ một bé gái bị bạo hành trên địa bàn.

Thông tin đến PV Báo Lao động, ông Lê Viết Toàn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Tân cho biết vào lúc 17h ngày 29.6, UBND phường tiếp nhận thông tin về một video trên mạng xã hội có tiêu đề “Cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại khu vực trường tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú, ngay ở trước hẻm 252/11”.

Ngay lập tức UBND phường Hiệp Tân đã cử công an phường và cán bộ văn hóa – xã hội vào cuộc rà soát, xác minh thông tin trên và được biết vụ việc xảy ra tại một căn nhà trọ trong hẻm 252/11 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Kiểm tra hành chính căn nhà trọ này, công an phường Hiệp Tân phát hiện chị C.T.N (SN 1996) và cháu C.N.H (SN 2016) đang cư trú tại đây nên đã mời về trụ sở công an phường để làm rõ.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc hiện đã đóng cửa, khoá từ bên ngoài. Ảnh: Hữu Huy
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc hiện đã đóng cửa, khoá từ bên ngoài. Ảnh: Hữu Huy

Qua làm việc với cơ quan công an, chị C.T.N cho biết người phụ nữ và đứa trẻ bị đánh trong clip là chị và cháu H. Người đàn ông đánh cháu H là bạn trai của chị N tên Lương Đức Thắng (SN 1985, thường trú tại đường Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM).

Ngay sau đó, công an phường Hiệp Tân đã mời đối tượng Lương Đức Thắng về trụ sở làm việc. Tại đây, trước bằng chứng không thể chối cãi, Thắng đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu Hân của mình.

Hiện công an phường Hiệp Tân đã có báo cáo và gửi đề xuất đến công an quận Tân Phú củng cố hồ sơ vụ việc để xem xét xử lý đối tượng Lương Đức Thắng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó vào chiều 29.6, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh một bé gái bị bạo hành. Theo đó, đoạn clip có thời lượng 3 phút 29 giây được một người dân ghi lại sau khe cửa chứng minh cảnh người đàn ông có hành vi dùng tay đánh đập đứa trẻ (khoảng 4 tuổi). Đáng phẫn nộ hơn, người đã ông này đã bóp cổ đứa trẻ rồi nhấc bổng lên cao hơn 10 giây.

Sau đó, có sự xuất hiện của một người phụ nữ, tuy nhiên người này không có hành động quyết liệt nào để bảo vệ bé gái. Trong khi đó, gã đàn ông tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào mặt và người, khiến bé gái ngã xuống sàn nhà.

Hình ảnh vụ việc được chụp lại từ video.
Hình ảnh vụ việc được chụp lại từ video.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: toannhungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Khi sử dụng mạng xã hội, tôi thấy nhiều tài khoản quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Xin hỏi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm được quy định như thế nào?

Bị dọa sảy thai phải nghỉ việc, có được hưởng chế độ thai sản?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phamngocxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2017, đầu năm 2020 tôi có thai. Tới đầu tháng 3.2020 tôi bị dọa sảy thai và phải đi viện nằm điều trị. Sau đó tôi nghỉ việc vì sức khỏe không thể tiếp tục công việc. Tôi đã đóng bảo hiểm tới hết tháng 2.2020, ngày dự kiến sinh của tôi là ngày 1.10.2020. Tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?

Công an xác minh clip nghi vấn cha dượng hành hung bé con riêng của vợ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mạng xã hội đang bức xúc về hình ảnh clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em được cho là xảy ra ở quận Tân Phú (TPHCM). Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: toannhungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Khi sử dụng mạng xã hội, tôi thấy nhiều tài khoản quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Xin hỏi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm được quy định như thế nào?

Bị dọa sảy thai phải nghỉ việc, có được hưởng chế độ thai sản?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phamngocxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2017, đầu năm 2020 tôi có thai. Tới đầu tháng 3.2020 tôi bị dọa sảy thai và phải đi viện nằm điều trị. Sau đó tôi nghỉ việc vì sức khỏe không thể tiếp tục công việc. Tôi đã đóng bảo hiểm tới hết tháng 2.2020, ngày dự kiến sinh của tôi là ngày 1.10.2020. Tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?

Công an xác minh clip nghi vấn cha dượng hành hung bé con riêng của vợ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mạng xã hội đang bức xúc về hình ảnh clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em được cho là xảy ra ở quận Tân Phú (TPHCM). Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.