Xử lý hình sự Facebooker kêu gọi không bán khẩu trang được không?

Thế Lâm |

Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét đối tượng có nick là Nguyễn Kim Dung đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân trong nhóm “Chợ thuốc Hapulico Hà Nội” với nội dung kêu gọi, lôi kéo những người khác không nhập không bán khẩu trang.

Cụ thể, Facebooker này viết: “Tất cả nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết, không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang nữa. Việc đó giờ nhà nước lo, miễn phí hay bán giá như trước thì nhà em không làm được rồi... Sân bay bán 350k/10 cái khẩu trang y tế 4 lớp mà chẳng quản lý thị trường nào vào đập, cứ nhà thuốc nhỏ lẻ bị úp. Vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé. Hiện tại cũng 70% các nhà không nhập, 10% không bán, 10% phát free (miễn phí)”.

Hệ lụy của lời kêu gọi trong nhóm “Chợ thuốc Hapulico Hà Nội” là sau đó, nhiều quầy bán ở chợ thuốc Hapulico cũng như một số nơi khác treo biển không bán khẩu trang, thậm chí người bán hàng còn thể hiện thái độ dửng dưng, bất cần khi có khách hỏi mua.

Dư luận đã ngay lập tức bày tỏ sự bức xúc đối với thái độ kinh doanh như trên. Song, bên cạnh vấn đề đạo đức kinh doanh rất đáng lên án của những sạp thuốc và quầy hàng bán thuốc trên, hành vi kêu gọi hay lôi kéo của Facebooker Nguyễn Kim Dung liệu có đủ yếu tố cấu thành tội để các cơ quan chức năng truy xét và xử lý hình sự?

Theo luật sư Lê Ngọc Lam Điền thuộc Văn phòng luật sư Li và đồng sự, hành vi kêu gọi, lôi kéo của Facebooker trên rõ ràng là không thể chấp nhận và đáng lên án. Tuy nhiên, nếu truy xét ở góc độ hình sự cần làm rõ được là hành vi trên có gây ra thiệt hại cụ thể nào hay không. Hoặc chí ít ở góc độ thị trường, hành vi kêu gọi, lôi kéo trên có gây ra xáo trộn hay rối loạn môi trường kinh doanh hay không để có thể xử lí hành chính hoặc hình sự.

Cũng theo luật sư Điền, nếu truy xét hành vi trên theo góc độ kích động, lôi kéo trên mạng xã hội thì cũng cần chứng minh được hậu quả và thiệt hại đối với đối tượng cụ thể để làm cơ sở qui kết và xử lí.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam – cho rằng, hành vi kêu gọi hay lôi kéo như trên rõ ràng đã dẫn đến hậu quả đồng thời cũng là hệ lụy. Hậu quả là nhiều nhà thuốc trương biển không bán khẩu trang dẫn đến hệ lụy người dân khó tìm mua khẩu trang trên thị trường trong bối cảnh phòng chống dịch virus Corona đang căng thẳng. Và hậu quả lớn hơn theo luật sư Hậu là lời kêu gọi trên đã tác động gây rối thị trường trong thời điểm rất nhạy cảm về bệnh dịch, khiến dư luận bất an khi khó mua được khẩu trang.

Luật sư Hậu cho rằng, những hậu quả và hệ lụy trên có thể xem là những thiệt hại bước đầu do sự kêu gọi hay kích động gây ra để tiếp tục xem xét các dấu hiệu hình sự.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt "Không bán khẩu trang, miễn hỏi!"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều quầy thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico bán khẩu trang y tế không có bảng niêm yết giá, tăng giá bán bất thường, chiều nay (3.2), gần như cả chợ thuốc này đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt "Không bán khẩu trang, miễn hỏi!"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều quầy thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico bán khẩu trang y tế không có bảng niêm yết giá, tăng giá bán bất thường, chiều nay (3.2), gần như cả chợ thuốc này đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".