Phó Bí thư đang bị kỷ luật vẫn làm Phó ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật "cảnh cáo" vừa được giao làm Phó Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực của tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30.6, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - ký ban hành quyết định số 655-QĐ/TU thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN), tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Ninh Bình gồm 15 thành viên do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Lưu Danh Tuyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); ông Mai Văn Tuất - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Tô Văn Từ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra, còn có 9 ủy viên khác.

Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực, người dân tại Ninh Bình rất vui mừng phấn khởi, bởi tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư trong công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương.

Tuy nhiên, ngay khi có quyết định, dư luận xôn xao về việc ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - vừa bị UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật "cảnh cáo" (vào cuối tháng 3.2022) vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ lại được giao làm Phó ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực là không khách quan, thiếu thuyết phục. Nhiều người đặt câu hỏi: Người đang bị kỷ luật vì tiêu cực lại được giao nhiệm vụ chỉ đạo PCTN, tiêu cực thì có nên không?

Để làm rõ điều này, ngày 16.8, PV Lao Động đã có cuộc làm việc với ông Lưu Danh Tuyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Ông Tuyên cho hay, việc ông Quảng làm phó ban chỉ đạo là theo cơ cấu chung.

Tuy nhiên, ông Tuyên cũng xác nhận, dư luận xôn xao về việc ông Trần Hồng Quảng được giao làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh Ninh Bình là có thật, trong đó có ý kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, ý kiến các bậc hưu trí, nguyên cán bộ tỉnh và nhân dân.

"Bằng nhiều kênh khác nhau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh cũng như các thành viên của ban cũng đã nắm được thông tin dư luận về việc này. Thường trực Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh nhận định, đây là vấn đề cần xem xét một cách nghiêm túc nên đã họp và đưa vấn đề này ra bàn để có hướng xử lý. Tuy nhiên, đây là vấn đề tế nhị nên cần phải xem xét sao cho phù hợp" - ông Tuyên cho hay.

Cũng theo ông Tuyên, qua nghiên cứu các quy định của Đảng, không có quy định nào cấm người đang bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng tham gia ban chỉ đạo. Tuy nhiên, về thực tế, dư luận xôn xao cũng có nguyên nhân cần quan tâm. Hiện nay, Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh đã được thành lập nhưng chưa có quy chế hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban.

"Tới đây, khi xây dựng quy chế hoạt động của Ban và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, chúng tôi sẽ nghiên cứu để làm sao cho phù hợp, đảm bảo Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh có niềm tin với dân" - ông Tuyên nói.

Được biết, sau khi có quyết định kỷ luật "cảnh cáo" ông Trần Hồng Quảng, đoàn công tác của UBKT Trung ương đã về Ninh Bình thông báo quyết định kỷ luật này tại Tỉnh ủy Ninh Bình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các vi phạm của ông Trần Hồng Quảng được UBKT Trung ương làm rõ gồm: Trên cương vị là Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình (năm 2018), ông Trần Hồng Quảng để xảy ra việc chậm kiện toàn nhân sự các Trưởng ban HĐND tỉnh Ninh Bình.

Thời gian này, HĐND tỉnh Ninh Bình không có Trưởng ban chuyên trách HĐND mà các vị trí này do Trưởng các Ban Đảng kiêm nhiệm như: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình khi đó được giao kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo được giao kiêm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội…

Sau khi có chủ trương các Trưởng Ban Đảng không kiêm nhiệm thêm chức danh Trưởng Ban chuyên trách của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Ninh Bình đã không kiện toàn kịp, để chậm 3 tháng không có các trưởng ban chuyên trách.

Trong quản lý đầu tư xây dựng, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - đã có vi phạm liên quan đến việc trùng tu, cải tạo lại toàn bộ hội trường HĐND tỉnh Ninh Bình (kinh phí khoảng 7 tỉ đồng). Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đã chậm hoàn thiện hồ sơ cũng như các trình tự phê duyệt, đấu thầu, khởi công dự án… theo quy định của pháp luật.

Xuân Hùng - Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Quỳnh Chi |

Vĩnh Phúc - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thông tin về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở Sở Tư pháp tỉnh.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND Bình Thuận, xoá tư cách 2 cựu Chủ tịch tỉnh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ninh Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 6.7, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Ninh Bình gồm 15 thành viên.

Vì sao Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo?

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Từ ngày 28 đến ngày 31.3.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Quỳnh Chi |

Vĩnh Phúc - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thông tin về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở Sở Tư pháp tỉnh.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND Bình Thuận, xoá tư cách 2 cựu Chủ tịch tỉnh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ninh Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 6.7, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Ninh Bình gồm 15 thành viên.

Vì sao Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo?

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Từ ngày 28 đến ngày 31.3.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.