Xóa bỏ hàng loạt nhà hàng xây dựng trái phép dưới gầm cầu cao tốc Hải Nội – Hải Phòng

Vương Trần |

Từ chiều 17.11, hàng loạt các công trình xây dựng trái phép làm địa điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống dưới gầm cầu Đa Độ (qua địa phận xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã bắt đầu được phá dỡ, di dời ra khu vực gầm cầu.

Ghi nhận của PV Lao Động, tại hiện trường khu vực này, hiện nay đang còn khá ngổn ngang. Một số bức tường đã được phá dỡ, đập bỏ, hệ thống cửa kính, biển quảng cáo, tôn bọc đã được tháo bỏ… Các công việc thực hiện việc phá dỡ những công trình ngay dưới cầm gầm Đa Độ tiếp tục được thực hiện.

Những nhà hàng mới xây dựng bắt đầu được phá dỡ. Ảnh Trần Vương
Những nhà hàng mới xây dựng bắt đầu được phá dỡ. Ảnh Trần Vương

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó phòng Vận hành Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho hay, sau khi được tuyên truyền, vận động, chủ sở hữu hàng loạt các công trình xây dựng trái phép dưới gầm cầu làm địa điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống dưới gầm cầu Đa Độ đã tự nguyện phá dỡ, di dời ra khỏi gầm cầu

Các công việc tháo dỡ, phá bỏ những công trình vi phạm này bắt đầu được thực hiện từ chiều 17.11
Các công việc tháo dỡ, phá bỏ những công trình vi phạm này bắt đầu được thực hiện từ chiều 17.11. Ảnh Trần Vương
 
Phần bên trong các nhà hàng xây dựng dưới gầm cầu. Ảnh Trần Vương  

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, liên quan đến việc xây dựng trái phép của một số hộ dân dưới gầm cầu vượt, đường gom của đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn vượt qua sông Đa Độ (địa bàn xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), Sở GTVT Hải Phòng đã có công văn báo cáo UBND TP Hải Phòng.

 
 Những nhà hàng trái phép được xây dựng ngay dưới gầm cầu Đa Độ (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Ảnh Trần Vương

Theo công văn này, tại gầm cầu vượt sông Đa Độ có các cá nhân xây nhà, tổ chức chơi bi a, để xe ô tô… Để chấm dứt tình trạng trên, Sở GTVT Hải Phòng đề nghị UBND TP yêu cầu huyện Kiến Thụy cùng với Tổng Cty Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI - đơn vị chủ đầu tư và trực tiếp quản lý tuyến đường) giải tỏa lấn chiếm các gầm cầu; chấm dứt tình trạng đổ rác cạnh đường gom; khi đấu nối vào đường gom phải có giấy phép theo quy định.

Hiện nay, dưới gầm cầu Đa Độ còn khá ngổn ngang. Ảnh Trần Vương
Hiện nay, dưới gầm cầu Đa Độ còn khá ngổn ngang. Ảnh Trần Vương
 
 

Ông  Trần  Anh Tú - Trưởng  BQL khai thác cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết: “Ngay trong chiều 17.11, chúng tôi sẽ cho người giải tỏa các công trình vi phạm này

Hiện, cá nhân xây dựng công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ đang cùng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo dỡ các công trình nêu trên, trả lại mặt bằng ‘sạch’ khu vực gầm cầu Đa Độ. Theo dự kiến, việc này phải được hoàn thành trước ngày 20.11
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.