Xổ số Hậu Giang tường thuật "nhầm" kết quả, đại lý trả thưởng sớm lãnh đủ

TRẦN LƯU |

Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang cho rằng: “Các đại đã lý nóng vội đổi vé trúng thưởng cho người dân thì họ phải tự chịu, vì kết quả xổ số sau cùng được chấp nhận phải có ký xác nhận của hội đồng”…

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về 2 kết quả khác nhau trong kỳ mở thưởng XSKT Hậu Giang vào ngày 12.6. Cụ thể, chiều 12.6, Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang đã truyền hình trực tiếp buổi xổ số mở thưởng. Tới phần quay thưởng giải nhì trị giá 15 triệu đồng đã cho ra kết quả: “92617”. Kết quả này được các đại lý vé số và người dân theo dõi cập nhật trực tiếp, và xem đó như một kết quả chính thức.

Tuy nhiên, sau khi buổi mở thưởng kết thúc, Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang có văn bản thông báo kết quả mở thưởng của 18 giải. Trong đó, kết quả giải nhì từ số “92617” đã đổi thành “92616”.

Vé số đài Hậuj Giang được phát hành có dãy số “92617” được một lý đổi thưởng cho người dân. Ảnh: P.V.
Vé số đài Hậu Giang được phát hành có dãy số “92617” được một đại lý đổi thưởng cho người dân. Ảnh: CTV

Thông tin thay đổi về kết quả xổ số đã lập tức gây xôn xao dư luận. Chủ một đại lý vé số bị thiệt hại (giấu tên) cho biết: “Sau khi kết quả mở thưởng được trực tiếp trên truyền hình, những người dân mua vé "92617" đã lấy vé đi nhận thưởng, và đại lý tôi đã nhận đổi thưởng cho họ. Ngoài ra, có nhiều người mua vé "92616" cứ tưởng không trúng nên đã vứt bỏ vé số”.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trịnh Trọng Phượng, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty XSKT Hậu Giang giải thích: Theo các quả banh mở thưởng vào chiều 12.6 thì kết quả giải nhì chính xác là "92616". Tuy nhiên, một em thiếu nhi đã cầm nhầm bảng số "7" đưa lên. Ngay sau khi phát hiện việc này, công ty đã đính chính kết quả trên các phương tiện truyền thông.

Ảnh chụp màn hình kết quả xổ số giải nhì được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang. Thời điểm trực tiếp, giải nhì có kết quả: “92617“. Ảnh: P.V.
Ảnh chụp màn hình kết quả xổ số giải nhì được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang. Thời điểm trực tiếp, giải nhì có kết quả: “92617“.

Trả lời vấn đề các đại lý đã lỡ đổi thưởng cho người trúng, ông Phượng nói: "Theo quy chế, kết quả xổ số sau cùng được công nhận phải có ký xác nhận của hội đồng. Lãnh đạo đã có làm việc về vấn đề này, nếu các đại lý vội vàng đổi thưởng khi chưa có kết quả chính thức từ thì họ phải tự chịu".

Trao đổi với PV Lao động, ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu giang, Chủ tịch Hội đồng xổ số cho biết thêm, trong sáng nay (14.6), đã làm việc với công ty để chấn chỉnh sai sót này. Còn đối với việc các đại lý đã đổi thưởng, vẫn sẽ như vậy. Bởi kết quả xổ số được công nhận phải có cơ sở pháp lý sau cùng, tức được hội đồng xác nhận. "Ở đây, các đại lý xem trực tiếp rồi làm nhanh quá".

Văn bản của Công ty XSKT Hậu Giang thông báo kết quả giải nhì chính xác là “92616“. Ảnh: P.V.
Văn bản của Công ty XSKT Hậu Giang thông báo kết quả giải nhì chính xác là “92616“. Ảnh: P.V.

Phóng viên đặt vấn đề, vì sao không đính chính kết quả ngay lúc sai sót; ông Hoà nói: "Thời điểm đó, hội đồng vẫn chưa phát hiện ra, sau đó thì mới biết, và lập tức khắc phục".

Trước thông tin trên, chủ một đại lý ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho rằng: Cách giải quyết của Công ty XSKT Hậu Giang có thể “đạt lý”, nhưng chưa thấu tình. Bởi kết quả xổ số được phát trực tiếp trên truyền hình và công bố rộng rãi đến người dân. Một lúc lâu sau họ mới đính chính, và việc đính chính này liệu có bao nhiêu người biết?

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Học sinh cùng tham khảo đề và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hậu Giang năm học 2021-2022.

LĐLĐ Hậu Giang phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại buổi ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang về việc đóng góp ủng hộ phòng chống dịch, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Các cơ sở ăn uống không được nhận khách quá 50% số bàn

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang sẽ vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám hiếu, hỷ, các buổi họp mặt, liên hoan… Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh ăn, uống chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có…

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Học sinh cùng tham khảo đề và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hậu Giang năm học 2021-2022.

LĐLĐ Hậu Giang phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại buổi ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang về việc đóng góp ủng hộ phòng chống dịch, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Các cơ sở ăn uống không được nhận khách quá 50% số bàn

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang sẽ vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám hiếu, hỷ, các buổi họp mặt, liên hoan… Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh ăn, uống chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có…