Xin “vận dụng” bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế: Sở Nội vụ nói "bí mật nhà nước"

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến nội dung Báo Lao Động đã phản ánh việc UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Khê cho người không đủ tiêu chuẩn, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời nhưng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Chiều ngày 15.6, phóng viên Báo Lao Động làm việc với đại diện Sở Nội vụ Hà Tĩnh về nội dung cơ quan này trả lời UBND huyện Hương Khê xin ý kiến có được vận dụng điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Khê cho ông Nguyễn Trường Lâm - nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) Hương Khê.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, ngày 5.6, Sở đã có văn bản số 941 trả lời UBND huyện Hương Khê.

Phóng viên đề nghị cung cấp văn bản số 941 mà Sở Nội vụ trả lời UBND huyện Hương Khê thì ông Hùng từ chối với lý do: “Văn bản đó có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước”. Phóng viên hỏi khái niệm, quy định bí mật nhà nước thì ông Hùng từ chối trả lời.

Liên hệ với bà Phan Thị Tố Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc ông Hùng từ chối cung cấp văn bản 941 với lý do bí mật nhà nước, bà Hoa ban đầu giải thích: Trong quá trình đang thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ thì theo Luật Bí mật nhà nước không được cung cấp.

Khi phóng viên hỏi với văn bản đó sao lại thuộc bí mật nhà nước, bà Hoa đã hướng dẫn phóng viên lên cổng thông tin điện tử, vào hồ sơ công việc là lấy được văn bản đó.

Bà Hoa sau đó lại khẳng định: Thực ra văn bản đó không phải văn bản mật, mà là văn bản trả lời thông thường, nhưng trong quá trình làm quy trình cán bộ nhạy cảm nên Sở không cung cấp vì lỡ có chuyện gì lại phải chịu trách nhiệm.

Văn bản của UBND huyện Hương Khê. Ảnh: Tiến Đạt.
Văn bản của UBND huyện Hương Khê. Ảnh: Tiến Đạt

Như Lao Động đã thông tin, sau khi sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm DSKHHGĐ huyện Hương Khê thành Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, ông Nguyễn Trường Lâm, nguyên Giám đốc Trung tâm DSKHHGĐ có bằng bác sĩ tại chức nhưng được giao phụ trách Trung tâm Y tế. Ngoài ra, UBND huyện Hương Khê còn xin "vận dụng" để bổ nhiệm ông Lâm làm Giám đốc.

Trong khi ông Nguyễn Quốc Tuệ - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế dự phòng có bằng Bác sĩ chuyên khoa 1 không được giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện. Mặc dù, theo Quyết định 50/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng các đơn vị sự nghiệp xếp hạng II, III, IV và không phân hạng phải có trình độ chuyên môn bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

TIẾN ĐẠT - QUANG ĐẠI |

Dù không có bằng bác sĩ chuyên khoa I theo quy định, nhưng nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số vẫn được UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện, đồng thời đề xuất xin ý kiến “vận dụng” bổ nhiệm giám đốc cho người này.

Hé lộ nguyên nhân "sếp" y tế được bổ nhiệm khi chỉ có giấy phép lái xe B2

Hữu Long |

Người đứng đầu trung tâm y tế tuyến huyện ở Đắk Nông vừa lên tiếng về trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp, chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa sau đó.

Quá trình "sếp" y tế huyện được bổ nhiệm khi chỉ có giấy phép lái xe B2

Hữu Long |

Tại trung tâm y tế tuyến huyện ở Đắk Nông có trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp, chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa sau đó.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

TIẾN ĐẠT - QUANG ĐẠI |

Dù không có bằng bác sĩ chuyên khoa I theo quy định, nhưng nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số vẫn được UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện, đồng thời đề xuất xin ý kiến “vận dụng” bổ nhiệm giám đốc cho người này.

Hé lộ nguyên nhân "sếp" y tế được bổ nhiệm khi chỉ có giấy phép lái xe B2

Hữu Long |

Người đứng đầu trung tâm y tế tuyến huyện ở Đắk Nông vừa lên tiếng về trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp, chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa sau đó.

Quá trình "sếp" y tế huyện được bổ nhiệm khi chỉ có giấy phép lái xe B2

Hữu Long |

Tại trung tâm y tế tuyến huyện ở Đắk Nông có trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp, chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa sau đó.