Xin tha cho người nông dân!

Hà Phan |

Giờ đây nông dân không sợ mất mùa, thiên tai, dịch bệnh hay giá cả lên xuống bằng “con vịt” tin đồn. Trớ trêu thay phần lớn vẫn là người mình lại hại nông dân ta! Họ đã khổ lắm rồi, xin tha cho họ đi.

Tin đồn sầu riêng nhúng hóa chất từ năm nảo năm nào mấy ngày qua lại được xào xáo tung hứng và lan truyền nhanh hơn dịch bệnh. Chất mà họ phán bừa  gây ung thư  ấy chỉ là “phân bón lá ethephon”.

Cuối năm ngoái, đã có một hội thảo khoa học làm rõ tính chất không độc của chất trên và nhiều nhà khoa học trong, ngoài nước đã khuyên dân đừng hoảng hốt. TS Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới cho hay hợp chất ethephon không độc như mọi người nghĩ. Chất này đã được thế giới sử dụng phổ biến trong trồng trọt, có tác dụng điều hòa sinh trưởng cây trồng, thúc hoa quả chín nhanh, chín đều, qua đó giảm mạnh được công và chi phí thu hoạch.

Nhưng tai hại hơn, tin đồn lại được vài cơ quan truyền thông chính thống phát tán, hàng loạt facebooker vừa vô tình lẫn hữu ý đưa chúng xa rộng hơn.  Nhà vườn ngơ ngác, ngỡ ngàng, giá cả rớt mạnh và thương lái… hả hê!

Chị Kim Hạnh, một người tâm huyết với nông sản Việt hàng chục năm nay nghi vấn “tôi hơi ngờ là đang có “âm mưu” cạnh tranh không lành mạnh quanh mặt hàng này. Hiện nay giá sầu riêng cao gấp đôi vụ 2014-2015 và vào lúc này, người dân cũng mua ăn nhiều. Những người gom hàng xuất đi Trung Quốc đang phải “cắn răng” mua sầu riêng với giá cao thì không gì có lợi cho họ hơn là tung tin để người dân sợ độc, không mua ăn, giá rớt, họ mua rẻ, và càng tốt hơn nếu cơ quan chức năng “rất nhiệt tình” đi bắt bớ, tịch thu sầu riêng nhúng thuốc, rồi báo đăng, dân càng hoảng, ngó lơ luôn”

Vài ngày trước đó, một báo mạng hồn nhiên đăng bài dịch “Lý do bạn dừng ăn cá rô phi ngay lập tức”vì nhiễm độc!". Chuyên gia phẫn nộ, nông dân bức xúc bởi thông tin không có cả căn cứ khoa học lẫn thực tế. Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang Phạm Thành Quang cho biết “Tôi rất bức xúc vì họ viết rằng thuốc trừ sâu cũng là một phần trong thực đơn ăn của cá rô phi. Không thể có chuyện đó, cá ăn thuốc trừ sâu thì chỉ có nước chết!”.

Còn TS Dương Nhật Long - Khoa Thủy sản (Trường ĐH Cần Thơ) nói “thông tin sử dụng thuốc sâu, dioxin mà báo mạng đưa, ở Việt Nam đã nghiêm cấm”. Nhưng tin đồn lan nhanh hơn gió, lời nói lại chậm hơn rùa và tay like mau hơn não nghĩ  hại rất nhiều nông dân.

Khi like, share và còm những thông tin chưa biết thực hư, mười phần hại chưa thấy phần lợi liệu các vị có nghĩ mình đang góp phần bớt chén cơm, miếng cá, manh áo của bà con nông dân dầm mưa dãi nắng ? Và tệ hại hơn nữa, càng hồ hởi càng mắc bẫy thương lái nước “lạ”, giúp họ vừa dìm giá vừa gom hàng.

Tôi nghĩ không chỉ chúng ta phải lên tiếng mà cả các cơ quan chức năng cần có những hình thức chế tài mạnh mẽ, nghiêm khắc hơn nữa để tin vịt giảm thiểu đất sống. Bớt like, bớt view một vài cá nhân hay nơi phát tin vẫn có thể sống khỏe nhưng họ câu like, hút view bằng cách trên thì nông dân lao đao, nông nghiệp thất bát .Về lâu dài chính họ cũng nhận những miếng đắng ngắt vào miệng.

Nông dân từng lao đao, mất mát quá nhiều với “con vịt” xoài bọc giấy nhiễm độc, bưởi gây ung thư, cá tra nhiễm thuốc… và họ sẽ còn phải hứng tai bay vạ gió đến bao giờ?


Hà Phan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.