Xem xét xử lý tập thể, cá nhân vụ bán chui tài nguyên ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Liên quan đến vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên xảy ra tại huyện Lương Sơn mà Lao Động đã phản ánh, hiện huyện này đã giao phòng chuyên môn xem xét, đề xuất biện pháp xử lý tập thể, cá nhân trong vụ việc. 

Ngày 2.6, thông tin từ UBND huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa có văn bản tham mưu đề xuất biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm về san hạ mặt bằng, vận chuyển đất trái phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn

Văn bản nêu rõ, căn cứ vào báo cáo kết quả xác minh của Công an huyện, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm về san hạ mặt bằng, vận chuyển đất đá trái phép theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15.6.2022

Trước đó, ngày 28.4, Báo Lao Động có bài Hòa Bình: Nhức nhối tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên phản ánh về hoạt động khai thác đất không phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Ngay sau đó, ngày 29.4, UBND tỉnh Hòa Bình đã có chỉ đạo "nóng" giao UBND huyện Lương Sơn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối các nội dung cơ quan báo chí đã phản ánh. 

Cùng thời điểm, Ban Nội Chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Thường trực Huyện uỷ Lương Sơn lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết các nội dung cơ quan báo chí phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, UBND huyện Lương Sơn cũng giao Công an huyện khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với vụ việc san hạ, khai thác đất trái phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn như Báo Lao Động phản ánh.

Kết quả xác minh của Công an huyện cho thấy hiện trạng khu vực diễn ra hoạt động cải tạo, san hạ mặt bằng, khai thác đất tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn gồm các thửa đất: Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 02 và thửa đất số 30, tờ bản đồ số 190b-IV, diện tích 1.714,0 m2 (trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại 1.314,0 m2 đất trồng cây lâu năm) của hộ gia đình Bùi Thị Nga và một phần diện tích đất ven suối do ông Nguyễn Trọng Sơn đang sử dụng.

Về hồ sơ cải tạo mặt bằng, ngày 4.4 và 15.4, bà Nga có đơn xin cải tạo mặt bằng tại thửa đất nêu trên gửi UBND xã Cao Sơn. Trong đó, có nội dung xin chuyển khối lượng đất dôi dư sang thửa đất của ông Hoàng Văn Sỹ, cách nhà bà Nga khoảng 400m. 

Báo cáo cũng nêu rõ, bà Nga khai thác vượt quá diện tích đất ở, vận chuyển một phần đi san lấp và chở ra san lấp tại dự án phía sau khu phố chợ Lương Sơn (có bán 3 xe đất với giá 300.000 đồng/xe).

Xe tải vận chuyển ra khỏi vị trí xin hạ cốt nền.
Xe tải vận chuyển ra khỏi vị trí xin hạ cốt nền.

Báo cáo của Công an huyện Lương Sơn cũng nhân định, UBND xã Cao Sơn không tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế để hướng dẫn hộ gia đình về thủ tục và tiện hành san hạ mặt bằng đúng theo quy định.

UBND xã Cao Sơn chỉ tổ chức đến lập biên bản về việc bà Nga san hạ mặt bằng, đổ đất thừa, không bị ảnh hưởng đến môi trường, không chở ra khỏi địa bàn và giao cho Trưởng xóm, Công an viên giám sát dân đến sự việc diễn ra trong thời gian dài, diện tích vi phạm lớn.

Hộ gia đình bà Nga san hạ cải tạo mặt bằng với diện tích 1.000m vượt diện tích đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép là trái quy định. Vụ việc trên đã được UBND xã Cao Sơn, UBND huyện Lương Sơn ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và xét thấy vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Núp bóng "xin hạ cốt nền" để khai thác tài nguyên trái phép

Tô Công - Minh Nguyễn - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Dưới lớp vỏ bọc xin hạ cốt nền nhiều người đã lợi dụng để mua bán, khai thác tài nguyên trái phép nhằm trục lợi.

Hòa Bình: Công an điều tra vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động. 

Hòa Bình: Thấy gì từ báo cáo vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn vừa có báo cáo liên quan đến tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên mà UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nóng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hòa Bình: Núp bóng "xin hạ cốt nền" để khai thác tài nguyên trái phép

Tô Công - Minh Nguyễn - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Dưới lớp vỏ bọc xin hạ cốt nền nhiều người đã lợi dụng để mua bán, khai thác tài nguyên trái phép nhằm trục lợi.

Hòa Bình: Công an điều tra vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động. 

Hòa Bình: Thấy gì từ báo cáo vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn vừa có báo cáo liên quan đến tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên mà UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nóng.