Xem xét xin gia hạn mỏ vàng cho công ty khai thác vàng "tai tiếng"

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi khai thác mỏ vàng A Pey A (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 không chịu hoàn thổ, nợ thuế một thời gian dài. Vậy nhưng trước đề nghị của doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị lại giao các cơ quan liên quan xem xét đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho gia hạn và thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với mỏ vàng A Pey A.

Ngày 18.1, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, địa phương đã có buổi làm việc liên quan đến giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4.

Theo đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 đã nêu những khó khăn trong quá trình chuyển đổi chủ sở hữu, tái cơ cấu nguồn lực đầu tư.

Sau khi hết thời hạn cấp phép, nhưng Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 không chịu đưa máy móc ra ngoài để bàn giao lại đất cho địa phương. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi hết thời hạn cấp phép, nhưng Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 không chịu đưa máy móc ra ngoài để bàn giao lại đất cho địa phương. Ảnh: Hưng Thơ.

Để tiếp tục hỗ trợ công ty này trong thực hiện dự án tại Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát các điều kiện pháp lý, tham mưu UBND tỉnh xem xét có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho công ty gia hạn và thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với mỏ vàng A Pey A; Phối hợp với UBND huyện Đakrông nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi 8,72ha đất tại xã A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để thực hiện dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc mỏ vàng A Vao.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Trị rà soát, thông báo cụ thể các khoản nghĩa vụ tài chính mà Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 phải thực hiện theo quy định.

Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực A Pey A với diện tích 3,24ha thời hạn khai thác 7 năm. Đến ngày 30.6.2018 hết hạn, công ty đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản yêu cầu đóng cửa mỏ vàng A Pey A.

Trụ sở Công ty Cổ phần khoáng sản 4 tại mỏ vàng A Pey A. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở Công ty Cổ phần khoáng sản 4 tại mỏ vàng A Pey A. Ảnh: Hưng Thơ

Tháng 2.2020, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thuê để giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, mỏ vàng này vẫn còn ngổn ngang máy móc của công ty và chưa được hoàn thổ. Ngoài ra, cuối tháng 12.2020, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 3,2 tỉ đồng, và tiền ký quỹ phục hồi môi trường 3,6 tỉ đồng.

“Hiện Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đã thanh toán các khoản nợ. Trước đề nghị của công ty, UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành các bước theo quy định. Tuy nhiên, để có thể gia hạn đối với mỏ vàng A Pey A, thực hiện dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc mỏ vàng A Vao thì cần qua nhiều thủ tục, chứ không đơn giản” – ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đakrông, liên quan đến mỏ vàng A Pey A, người dân ở xã A Bung liên tục có kiến nghị thu hồi đất để giao cho dân sản xuất. Hiện, ở mỏ vàng này vẫn còn một mớ hỗn độn, bỏ hoang phí, trong lúc người dân thiếu đất sản xuất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Thanh Chung |

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sớm tổ chức làm việc trực tuyến triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng.

Rầm rộ khai thác trái phép ở mỏ vàng vô chủ - Bồng Miêu

Thanh Chung |

Mỏ vàng Bồng Miêu (đã ngưng khai thác do hết hạn giấy phép từ năm 2016) hiện như một đại công trường, dù giữa cao điểm mùa dịch. Tại đây, nhiều gia đình có điều kiện mua thiết bị thì khoét núi, đào hầm sâu vào núi lấy quặng vàng. Những hộ khó khăn thì làm vàng theo kiểu lộ thiên. Nhưng làm theo kiểu gì thì đều thải chất độc ra môi trường và nguy hại như nhau. Nếu đề án đóng cửa mỏ vàng này sớm thực hiện, sẽ chống vàng tặc, bảo vệ môi trường.

Đừng để người dân sống trên mỏ vàng, mỏ than vô tình thành "thổ phỉ"

Thanh Hải |

Hiện, hàng trăm người vẫn bòn mót, khai thác trái phép trên mỏ vàng Bồng Miêu, thường xuyên bị truy đuổi, bị gọi là thổ phỉ. Hàng chục hộ dân khác ở Trung Phước cũng lén lút đêm hôm đi bòn mót, lượm từng hòn than ở mỏ Nông Sơn, bị truy quét, bêu riếu là "cả làng làm than tặc". Họ sinh sống từ bao đời trên chính những mỏ tài nguyên này nhưng chỉ là dân... "tặc".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Thanh Chung |

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sớm tổ chức làm việc trực tuyến triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng.

Rầm rộ khai thác trái phép ở mỏ vàng vô chủ - Bồng Miêu

Thanh Chung |

Mỏ vàng Bồng Miêu (đã ngưng khai thác do hết hạn giấy phép từ năm 2016) hiện như một đại công trường, dù giữa cao điểm mùa dịch. Tại đây, nhiều gia đình có điều kiện mua thiết bị thì khoét núi, đào hầm sâu vào núi lấy quặng vàng. Những hộ khó khăn thì làm vàng theo kiểu lộ thiên. Nhưng làm theo kiểu gì thì đều thải chất độc ra môi trường và nguy hại như nhau. Nếu đề án đóng cửa mỏ vàng này sớm thực hiện, sẽ chống vàng tặc, bảo vệ môi trường.

Đừng để người dân sống trên mỏ vàng, mỏ than vô tình thành "thổ phỉ"

Thanh Hải |

Hiện, hàng trăm người vẫn bòn mót, khai thác trái phép trên mỏ vàng Bồng Miêu, thường xuyên bị truy đuổi, bị gọi là thổ phỉ. Hàng chục hộ dân khác ở Trung Phước cũng lén lút đêm hôm đi bòn mót, lượm từng hòn than ở mỏ Nông Sơn, bị truy quét, bêu riếu là "cả làng làm than tặc". Họ sinh sống từ bao đời trên chính những mỏ tài nguyên này nhưng chỉ là dân... "tặc".