Xem "Về nhà đi con" khán giả khóc hết nước mắt: Bố ơi, con muốn về nhà

L.C |

Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động sau khi tập 70 "Về nhà đi con" được phát sóng. Nhiều người thừa nhận đã khóc hết nước mắt sau khi xem tập phim này.

Tối 22.3, tập 70 "Về nhà đi con" được phát sóng với phân cảnh xúc động nhất là cảnh ông Sơn (NSƯT Trung Anh) sang nhà thông gia để xin Anh Thư (Bảo Thanh) về. Sau khi ông Sơn ra về, Thư chạy theo ôm bố. Đoạn diễn chỉ vỏn vẹn hơn 2 phút nhưng đã chạm tới trái tim người xem và khiến nhiều khán giả bật khóc.

*Đoạn phim gây xúc động nhất của "Về nhà đi con". Nguồn: VTV.

Sau khi phim kết thúc, đoạn video ông Sơn muốn Thư về nhà đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. "Giờ bố chẳng có gì, ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng bố còn tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào, các con cũng có thể trở về", một trong những câu thoại gây xúc động nhất của ông Sơn với con gái cũng trở thành hiện tượng và được chia sẻ rầm rộ.

Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán sôi nổi về bộ phim, một số thừa nhận khóc hết nước mắt vì phân cảnh này, số khác liên hệ tới bản thân và nhớ về người cha của mình.

"Phim hết rồi nhưng xem lại tôi vẫn phải rơi nước mắt. Bố mẹ luôn mong muốn con cái được hạnh phúc. Chỉ có bố mẹ luôn luôn dõi theo con sẵn sàng dang vòng tay của mình để đón con gái của họ trở về. Xem tập phim này xúc động quá, tôi tin nhiều người cũng đã rơi nước mắt giống như tôi. Các diễn viên diễn quá đạt, chạm tới cảm xúc của người xem. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim gia đình cảm động đến vậy", bạn Nguyễn Thu Phương bày tỏ.

"Con gái đi lấy chồng bố mẹ nào cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Nhiều khi mình cũng giấu hết những cảm xúc như Thư nhưng cuối cùng bố vẫn nhận ra. Xem phim tôi thấy thương và nhớ bố mẹ vô cùng. Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương con vô điều kiện", bạn Tiên Nguyễn viết.

Bạn Thuý Hồng thừa nhận đã khóc hết nước mắt khi xem đoạn diễn xúc động này: "Xem tập này mà tôi khóc hết nước mắt. Chỉ là bố xót thương cho con gái thôi sao mà cảm động đến thế.

Sau cùng, nhà vẫn là nơi tốt đẹp, ấm áp nhất, hạnh phúc nhất. Ngoài kia dù bao sóng gió không giải quyết được đi chăng nữa, chỉ cần ta trở về nơi từng sinh ra, lớn lên đùm bọc nhau là sẽ cảm nhận được điều bình yên. Cảm ơn đạo diễn, các diễn viên đã xuất sắc. Về nhà đi con".

Bạn Nguyễn Lan Hương không khỏi xúc động khi nhớ tới người cha của mình. "Xem phim hôm nay mình lại nhớ đến bố. Bình thường ở nhà 2 bố con không hợp nhau, nói chuyện câu trước câu sau là to tiếng rồi. Nhưng hôm cưới, bố đã khóc suốt từ lúc nhà trai đến đón dâu cho đến lúc đưa con về nhà chồng.

Bố thương con ở nhà chồng lạ nước lạ cái, lại phải sống xa chồng. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, lúc đó mới biết bố thương nhiều như nào. Hơn một năm rưỡi, hạnh phúc vẫn chưa đến, vẫn thui thủi một mình, và đáng buồn nhất là vẫn để bố mẹ lo lắng. Tôi cảm thấy bản thân thật tệ. Đúng là cha mẹ thương con vô điều kiện. Bố ơi, mẹ ơi, con muốn về nhà".

L.C
TIN LIÊN QUAN

Thu Quỳnh lên tiếng việc mượn "Về nhà đi con" để đá xoáy chồng cũ

Linh Chi |

Thu Quỳnh cho biết không chỉ cô mà nhiều người phụ nữ sẽ thấy mình trong mỗi thước phim của "Về nhà đi con".

Xúc động cảnh ông Sơn với Thư: "Về nhà đi con, về nhà với bố"

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong tập 70 "Về nhà đi con", khán giả đã vô cùng xúc động cảnh ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tới đón Anh Thư (Bảo Thanh). "Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Về nhà đi con. Về nhà với Bố", ông Sơn ôm con gái và khóc. 

Nhã "Về nhà đi con" và những hành động đi ngược lời nói

L.C (Nguồn: VTV) |

Hiện nhân vật Nhã (Quỳnh Nga đóng) trong bộ phim "Về nhà đi con" đang là nhân vật bị ghét nhất màn ảnh Việt bởi những lời nói và hành động trái ngược và những âm mưu khi cố tình chen vào cuộc tình Anh Thư (Bảo Thanh đóng) và Vũ (Quốc Trường đóng). 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thu Quỳnh lên tiếng việc mượn "Về nhà đi con" để đá xoáy chồng cũ

Linh Chi |

Thu Quỳnh cho biết không chỉ cô mà nhiều người phụ nữ sẽ thấy mình trong mỗi thước phim của "Về nhà đi con".

Xúc động cảnh ông Sơn với Thư: "Về nhà đi con, về nhà với bố"

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong tập 70 "Về nhà đi con", khán giả đã vô cùng xúc động cảnh ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tới đón Anh Thư (Bảo Thanh). "Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Về nhà đi con. Về nhà với Bố", ông Sơn ôm con gái và khóc. 

Nhã "Về nhà đi con" và những hành động đi ngược lời nói

L.C (Nguồn: VTV) |

Hiện nhân vật Nhã (Quỳnh Nga đóng) trong bộ phim "Về nhà đi con" đang là nhân vật bị ghét nhất màn ảnh Việt bởi những lời nói và hành động trái ngược và những âm mưu khi cố tình chen vào cuộc tình Anh Thư (Bảo Thanh đóng) và Vũ (Quốc Trường đóng).