Xe tải hàng hóa đến Lâm Đồng phải vào bãi tập kết, trung chuyển gây tốn kém

Hữu Long |

Nhiều tài xế vận chuyến hàng hóa từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Lâm Đồng buộc phải đậu tại các bãi tập kết theo quy định. Việc này khiến các chi phí vận chuyển hàng tăng cao, lái xe mất thêm một khoảng thời gian để thuê xe trung chuyển...

Doanh nghiệp kêu khó?

Nhiều tài xế, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi đơn đến Báo Lao Động thắc mắc về quy định của tỉnh về việc xe tải vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Nam về Lâm Đồng buộc phải đậu tại các bãi tập kết thay vì được vào tận các địa điểm thu mua nông sản, hàng hóa trong nội tỉnh.

Một chủ doanh nghiệp vận tải ở huyện Đức Trọng cho biết, các tài xế của doanh nghiệp anh từ lâu đã được tiêm vaccine từ 1-2 mũi. Từ huyện Đức Trọng, lâu nay xe tải vận chuyển hàng nông sản của anh được di chuyển sâu trong nội thành TPHCM để giao hàng cho đối tác. Quá trình giao, tài xế và khách hàng buộc phải tuân thủ các quy định phòng dịch.

Ở chiều ngược lại, khi xe tải vận chuyển nông sản, hàng hóa từ các địa phương phía Nam về huyện Đức Trọng nói riêng và Lâm Đồng nói chung buộc phải dừng ở các bãi tập kết theo quy định. Việc này khiến doanh nghiệp vận tải bị đội chi phí bến bãi, thuê xe trung chuyển, mất thời gian…

“Chúng tôi buộc phải thuê xe trung chuyển hàng hóa từ các vựa nông sản ra bãi tập kết. Việc này khiến áp lực về giá cước của chúng tôi tăng cao” – chủ doanh nghiệp ở Đức Trọng kể.

Từ thực tế này, các doanh nghiệp vận tải ở Lâm Đồng kiến nghị chính quyền phương linh động trong quá trình áp dụng quy định phòng dịch đối với xe vận chuyển hàng hóa, nhất là khi Lâm Đồng đã có quy định linh hoạt chống dịch.

Lâm Đồng quy định đối với lái, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đã tiêm đủ liều vaccine được về khu dân cư, gia đình. Ảnh TC
Lâm Đồng quy định đối với lái, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đã tiêm đủ liều vaccine được về khu dân cư, gia đình. Ảnh TC

Sẽ áp dụng quy định linh hoạt

Về kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải về việc xe tải buộc phải đậu ở bãi tập kết thay vì đươc vào trong huyện, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng giải thích, hiện nay huyện Đức Trọng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân, tài xế lái xe trên địa bàn.

Đến khi nào huyện Đức Trọng bao phủ 100% tỉ lệ người dân tiêm vaccine liều 1 thì sẽ xem xét đến kiến nghị của các doanh nghiệp về nội dung ở trên.

Cũng theo ông Lê Nguyên Hoàng, bên cạnh quy định xe tải buộc phải đậu ở tập kết, địa phương cũng linh động để các tài xế (đã tiêm vaccine) được phép di chuyển về nhà (có khai báo y tế).

“Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải nhưng cũng phải dựa trên cơ sở đảm bảo an toàn chống dịch tuyệt đối. Tránh trường hợp tài xế mắc COVID-19 lây lan cho người dân, chủ các vựa nông sản...” – ông Lê Nguyên Hoàng nói.

Tương tự, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, trước mắt quy định xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về Lâm Đồng đậu ở bãi tập kết, sẽ được áp dụng thêm một thời gian nữa.

Riêng đối với các xe vận chuyển hàng đặc thù, các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký để Sở GTVT, chính quyền kiểm tra trước khi đồng ý cho xe di chuyển vào các kho bãi, nhà máy, xí nghiệp, công ty…

Ngày 15.10, UBND tỉnh Lâm Đồng có quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đối với vận chuyển hàng hóa, tỉnh Lâm Đồng quy định quản lý chặt chẽ các trường hợp đến từ các địa phương, khu vực, địa điểm Cấp 3 và Cấp 4. Đối với lái, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được về khu dân cư, gia đình nhưng hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh; các trường hợp tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm tiếp tục ở cơ sở tập trung do địa phương hoặc doanh nghiệp bố trí. Tiếp tục duy trì hoạt động của các điểm giao nhận hàng hóa tập trung trên địa bàn cấp huyện.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng lên kế hoạch xây nhà ở xã hội cho gần 2.000 người lao động

Hữu Long |

Gần 2.000 người lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội (Lâm Đồng) đang có nhu cầu về nhà ở. Tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho những công nhân lao động này...

Lâm Đồng: Công an điều tra việc phân lô bán nền ở TP.Bảo Lộc

Hữu Long |

Không ít trường hợp người dân ở TP.Bảo Lộc có nhu cầu phân lô, tách thửa, trong đó có hình thành đường giao thông mới đều được chính quyền cấp xã ký xác nhận. Sau này, chính quyền cơ sở cũng thừa nhận việc hình thành đường giao thông mới là chưa phù hợp với quy hoạch...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng lên kế hoạch xây nhà ở xã hội cho gần 2.000 người lao động

Hữu Long |

Gần 2.000 người lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội (Lâm Đồng) đang có nhu cầu về nhà ở. Tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho những công nhân lao động này...

Lâm Đồng: Công an điều tra việc phân lô bán nền ở TP.Bảo Lộc

Hữu Long |

Không ít trường hợp người dân ở TP.Bảo Lộc có nhu cầu phân lô, tách thửa, trong đó có hình thành đường giao thông mới đều được chính quyền cấp xã ký xác nhận. Sau này, chính quyền cơ sở cũng thừa nhận việc hình thành đường giao thông mới là chưa phù hợp với quy hoạch...