Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng xe quá tải cày nát mặt đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, làm hư hỏng đường sá, gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Lao Động, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 8 quán triệt các tổ tuần tra kiểm soát, tập trung tại các tuyến có các phương tiện xe quá khổ, quá tải.

Theo đó, các lực lượng chức năng cần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 199 của Công an Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 126 của Phòng PC08 về "Tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động trên địa bàn.

Ngoài ra còn có Kế hoạch số 69 của Phòng Cảnh sát giao thông về tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Do đó, trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử lý 56 trường hợp vi phạm; tạm giữ 56 bộ giấy tờ, tước 3 giấy phép lái xe. Các hành vi vi phạm chở hàng quá tải là 3 trường hợp...

Được biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến, địa bàn phụ trách. Quá trình làm nhiệm vụ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Công an huyện Thường Tín, Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thường Tín tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Báo Lao Động có đăng tải bài viết phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất, cát, xe bồn chở bê tông hoạt động rầm rộ trên tuyết đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín gây hư hỏng đường sá, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Do xe quá tải hoạt động ngày đêm nên nhiều điểm bị rạn nứt, lún 2-3 cm. Dù liên tục được lực lượng chức năng sửa chữa, đắp nhựa đường nhưng vài tháng nứt lại hoàn nứt, lún lại hoàn lún. Các vết nứt kéo dài tạo thành những con “lươn” khổng lồ trên đê khiến người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Sống mòn bên quốc lộ vì "hung thần" đe dọa ngày đêm

Nhóm PV |

Khoảng 2 năm nay, tuyến Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Sơn Thủy (Lào Cai) luôn trong tình trạng chịu áp lực lớn bởi hàng loạt chiếc xe tải chở quặng, đá có dấu hiệu quá tải quần thảo ngày đêm, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực.

Xe quá tải tung hoành trên đường 70, người dân nơm nớp lo sợ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên tuyến đường 70, đoạn qua địa phận quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) mặc dù được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, quần thảo mặt đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân kêu cứu vì xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng

Quốc Toản - Trần Vương |

Thời gian gần đây, trên đê Hữu Hồng chạy qua địa phận xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng cày xới nham nhở mặt đê khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lào Cai: Sống mòn bên quốc lộ vì "hung thần" đe dọa ngày đêm

Nhóm PV |

Khoảng 2 năm nay, tuyến Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Sơn Thủy (Lào Cai) luôn trong tình trạng chịu áp lực lớn bởi hàng loạt chiếc xe tải chở quặng, đá có dấu hiệu quá tải quần thảo ngày đêm, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực.

Xe quá tải tung hoành trên đường 70, người dân nơm nớp lo sợ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên tuyến đường 70, đoạn qua địa phận quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) mặc dù được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, quần thảo mặt đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân kêu cứu vì xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng

Quốc Toản - Trần Vương |

Thời gian gần đây, trên đê Hữu Hồng chạy qua địa phận xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng cày xới nham nhở mặt đê khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.