Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...

Nhiều nguy hiểm nếu dán quảng cáo kín xe

Trước tình trạng xe khách dán decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe và hoạt động khắp các tuyến phố ở Hà Nội vào giờ cao điểm, Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố phối hợp xác minh nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, rà soát chấn chỉnh hoạt động quảng cáo bằng xe ôtô theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông an toàn.

Hà Nội và TPHCM: Vi phạm nhiều

Theo ghi nhận của phóng viên trên một số tuyến đường của Hà Nội như Quán Thánh (Ba Đình), Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy), Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) không có sự xuất hiện của những chiêc xe ôtô khách 45 chỗ ngồi dán kín quảng cáo. Tuy nhiên, thay vào đó là những chiếc xe cỡ nhỏ dán nhiều quảng cáo các loại dịch vụ trên xe. Những chiếc xe này thậm chí còn dán quảng cáo ở cả mặt trước và mặt sau của phương tiện.

Trao đổi với Lao Động, thiếu tá Nguyễn Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng tháng 9.2020 trên một số tuyến đường của thành phố Hà Nội thuộc đơn vị này quản lý thường xuyên xuất hiện một số xe khách loại 45 chỗ được dán decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe hoạt động vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông.

Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, kết hợp với việc tuần tra kiểm soát của đơn vị, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý khoảng 5 trường hợp vi phạm.

“Mặc dù hiện nay trên các trục đường thuộc quản lý của Đội CSGT số 7 không xuất hiện tình trạng này nhưng đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc dùng decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe đã uy hiếp an toàn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, việc vô hiệu hóa gương chiếu hậu đặt trong xe, thay đổi đặc tính kỹ thuật kính xe ôtô, đồng thời hạn chế khả năng thoát hiểm của những người trong xe khi xảy ra sự cố” - ông Đức thông tin.

Theo một lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, sau khi có văn bản đề nghị của Uỷ ban ATGT Quốc gia, đơn vị này sẽ tăng cường, xử lý nghiêm những phương tiện

vi phạm. Bởi các xe quảng cáo dán kín kính phía sau sẽ che tầm quan sát của gương chiếu hậu, việc quảng cáo trên kính sẽ hạn chế tầm nhìn, khiến cho hành khách phía trong không quan sát, phán đoán được tình hình phía ngoài xe để có phản ứng phù hợp. Đặc biệt, khi xe ôtô xảy ra tai nạn, nếu chất liệu quảng cáo không đảm bảo, hành khách sẽ không thể đập vỡ kính để thoát hiểm. Việc dán quảng cáo toàn bộ xe cũng vi phạm quy định về việc tự ý thay đổi màu sơn xe.

Tại TPHCM, gần đây cũng xuất hiện những đoàn xe khách loại 45 chỗ phủ kín decal quảng cáo, ngang nhiên di chuyển chậm chạp thành từng đoàn trên các tuyến đường trung tâm gây nhiều bức xúc trong dư luận. Theo ghi nhận của PV, 9h sáng ngày 23.12, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện 3 chiếc xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán kín hình ảnh quảng cáo về một dự án bất động sản. Các xe dán kín quảng cáo di chuyển với tốc độ "rùa bò" diễu hành trên đường đường Lê Duẩn, Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu,… gây cản trở giao thông.

Thời gian di chuyển của những chiếc xe này là 2 khung giờ từ 7h-9h và 16h-19h. Đây là khoảng thời gian cao điểm giao thông tại TPHCM khi mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn nhất trong ngày.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông TPHCM cho biết, quảng cáo trên phương tiện giao thông là hình thức quảng cáo mới xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn. Ưu điểm của loại hình này là bắt mắt, thu hút mọi người chú ý. Tuy nhiên, để thương hiệu chiếm được cảm tình của công chúng, thì hoạt động này cần phải tuân thủ đúng các quy định về ATGT cũng như Luật Quảng cáo.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết sẽ có văn bản đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý. Sở GTVT TPHCM cũng cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra tăng cường kiểm tra, xử lý.

Mức xử phạt quy định thế nào?

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh), việc thông tin quảng cáo trên xe ôtô đã được quy định cụ thể trong Luật quảng cáo. Cụ thể, các xe không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện; sản phẩm không vượt quá 50% diện tích mỗi bề mặt được phép quảng cáo…

Ngoài ra, phải đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn phương tiện hay gây nguy cơ mất ATGT như: Che khuất hoàn toàn tầm nhìn kính xe, làm mất khả năng thoát hiểm qua cửa kính xe. Để ngăn chặn tình trạng này, khi đăng kiểm định kỳ xe ôtô tham gia giao thông, các trung tâm đăng kiểm sẽ đánh giá về thực tế cách thức thông tin quảng cáo trên phương tiện, nếu đánh giá không đảm bảo an toàn khi phương tiện lưu thông sẽ không cấp chứng nhận kiểm định.

Luật sư Bình cũng cho biết, theo khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức là đối với hành vi tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe.

Nghị định 100 cũng quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không đúng với giấy đăng ký xe.

Tiếp đó, Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Gần đây, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý một số trường hợp vi phạm dạng này. Cụ thể, ngày 13.10.2020, tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Thượng úy Đỗ Hữu Đức, Cán bộ đội CSGT số 3 đã thu giữ 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn phương tiện giao thông của ông Lê Quang Vịnh (Bắc Ninh) và yêu cầu buộc dỡ bỏ quảng cáo. Tiếp đó, ngày 7.12, tại ngã ba đường Láng - Láng Hạ, cán bộ Đội CSGT số 3 đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ giấy phép lái xe mang tên Quách Văn Mẫn (Hưng Yên) với hành vi quảng cáo vượt quá diện tích các mặt trên phương tiện; đồng thời yêu cầu buộc dỡ bỏ quảng cáo.

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có Công điện yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Khởi động cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020

Phạm Đông - Lan Nhi |

Báo Kinh tế & Đô thị vừa phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” và cuộc thi trắc nghiệm trên internet năm 2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có Công điện yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Khởi động cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020

Phạm Đông - Lan Nhi |

Báo Kinh tế & Đô thị vừa phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” và cuộc thi trắc nghiệm trên internet năm 2020.