Ngày 27.4, ông Đặng Như Phú Tân - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng (UBND huyện Cư Kuin) thông tin, đã cử người làm việc với đại diện các nhà xe trên địa bàn sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh tình trạng “xe dù bến cóc” ngang nhiên hoạt động ở địa phương. UBND huyện trước đó đã họp bàn và đưa ra các phương án chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - bày tỏ, vấn nạn "xe dù bến cóc" thực tế đã xuất hiện từ lâu. Huyện đã chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với Chi cục thuế vào làm rõ để tránh thất thu thuế, đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Thông tin giải quyết cụ thể sẽ thông báo cho phóng viên sau.
Hôm qua (26.4), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản số 794/SGTVT-TTr gửi Báo Lao Động, UBND tỉnh Đắk Lắk... thông báo kết quả làm việc với Bến xe khách huyện Cư Kuin và một số nhà xe (đóng chân trên địa bàn).
Cụ thể, đối với 2 nhà xe Tiến Oanh và Quang Danh, tại buổi làm việc ngày 23.4, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu 2 doanh nghiệp này phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải; thực hiện đúng hành trình từ Bến đi đến Bến đến, không đón trả khách sai quy định. Các nhà xe đã cam kết chấp hành.
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk - cho hay, để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh tải trên địa bàn huyện Cư Kuin, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện hàng loạt giải pháp khác nhau. Ví như, trích xuất thông tin từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, mời các chủ phương tiện có xe vi phạm họp để xử lý vi phạm; tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật KDVT đối với các doanh nghiệp, các bến xe có các xe vi phạm được báo chí phản ánh...
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tình trạng “xe dù bến cóc” ngang nhiên hoạt động ở địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã tồn tại suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Trong khi đó, Bến xe khách trung tâm huyện (khoảng chục tỉ đồng tiền đầu tư xây dựng) đang vắng, thất thu nghiêm trọng và chính quyền huyện Cư Kuin cũng “mất” tiền thuế.
Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các nhà xe vi phạm.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản một số xe khách (đăng ký hoạt động ở địa bàn huyện Cư Kuin) đã vi phạm “Vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển”. Theo đó, tài xế bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng, kèm theo xử phạt hành chính theo quy định.