Xe "điên" liên tiếp gây tai nạn: Ý thức của người lái quá kém

Thái Hà |

Nhiều bạn đọc cho rằng, các vụ tai nạn giao thông liên hoàn chủ yếu do ý thức người điều khiển phương tiện quá kém khi sử dụng bằng rởm, uống rượu bia khi tham gia giao thông...

Báo động xe "điên” gây tai nạn

Theo đó, khoảng 14h20 ngày 12.4, trên đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, chiếc "xe điên" đang đỗ dưới lòng đường bất ngờ lùi trúng cột điện. Sau đó lao nhanh ra giữa đường, tông trúng một người đi xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào hàng rào chắn rồi nằm ngang giữa đường.

Đến 18h30 cùng ngày, một nữ tài xế lái ô tô tông hàng loạt xe máy trên cầu vượt Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã đâm liên hoàn vào các phương tiện giao thông khác do bị mất lái khiến 3 người bị thương.

Trước đó sáng 9.4, tại ngã tư Phạm Hùng nút giao với đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) một chiếc ô tô Mercedes GLA do nữ tài xế điều khiển, bất ngờ rú ga, vượt đèn đỏ đâm liên tiếp vào nhiều người đi xe máy, húc đổ rào tôn và cột đèn.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá sau khi gây tai nạn ở Lâm Đồng. Ảnh: Minh Lộc.
Báo động  tình trạng “xe điên” gây tai nạn.

Tiếp đó, khoảng 13h ngày 14.3, tại Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn khiến ba người bị thương. Chiếc ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện bên đường, tài xế gây tai nạn vẫn ngồi trên xe nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc và có biểu hiện ngáo đá do sử dụng ma túy.

Ý thức của người lái quá kém

"Thật khủng khiếp!", đó là cảm thán của nhiều độc giả khi liên tiếp chứng kiến các vụ tai nạn giao thông do xe "điên" gây ra.

Nói về liên tiếp xảy ra các vụ xe điên gây tai nạn, bạn đọc Quốc Anh cho biết, rất nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra đều bắt nguồn từ bia rượu. Do say xỉn không làm chủ được tay lái, xử lý tình huống kém đã dẫn đến những vụ tai nạn thảm khốc.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thu Phương cho rằng, thời gian gần đây liên tục xảy ra hiện tượng xe “điên” gây tai nạn liên hoàn để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng con người là do những lái xe này say xỉn.

 
 

Nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác, bạn đọc Nguyễn Công cho rằng, cần quản lý thật chặt khâu cấp đổi giấy phép lái xe. Cần chấm dứt chuyện học viên bỏ tiền bao đậu, bởi nếu không kiểm soát tốt khâu này sẽ là tai hoạ khi ra đường.

"Hiện nay quá trình thi sát hạch bằng lái xe còn lỏng lẻo, tài xế học chưa thành thạo nhưng thi vẫn qua, thậm chí có nơi chỉ cần đóng tiền vào học chắc chắn sẽ có bằng, không lo thi trượt. Khi lái xe chưa thành dạo sẽ dẫn đến thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn" - bạn đọc Thu Hiền nói.

Bạn đọc Thu Anh bày tỏ, mỗi một vụ tai nạn xảy ra là bài học cảnh tỉnh cho những người cầm lái. Khi đã tham gia giao thông thì tuyệt đối không nên sử dụng rượu bia, chất kích thích cũng như điện thoại di động. Đừng vì bản thân chủ quan mà để những người khác lãnh hậu quả.

Còn bạn đọc Nguyễn Minh cho biết, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng do những nữ tài xế điều khiển gây ra. Nhiều trường hợp đã gây tai nạn nhưng tài xế luống cuống dẫn đến nhầm chân phanh với chân ga khiến xe tiếp tục lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn.

Ngoài ra, theo nhiều người, một nguyên nhân hết sức “lãng xẹt” nhưng lại là nguyên nhân của khá nhiều vụ tai nạn do nữ giới gây ra là giày cao gót. Do vậy, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các nữ tài xế.

Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Bắc Ninh phản hồi phóng sự Giải mã "xe điên"

Nhóm PV Lao Động |

Sau khi phóng sự Giải mã "xe điên" đăng tải trên Báo điện tử Laodong.vn, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu Sở GTVT tỉnh này làm rõ một số nội dung liên quan.

Vừa ra khỏi nhà hàng, “xe điên” tông hàng loạt phương tiện trên đường

Phạm Đông |

Khi vừa di chuyển từ một nhà hàng ra Quốc lộ 17B đoạn qua địa phận thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), chiếc xe bán tải bất ngờ đâm vào hàng loạt phương tiện trên đường, khiến 2 người bị thương nặng.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

UBND tỉnh Bắc Ninh phản hồi phóng sự Giải mã "xe điên"

Nhóm PV Lao Động |

Sau khi phóng sự Giải mã "xe điên" đăng tải trên Báo điện tử Laodong.vn, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu Sở GTVT tỉnh này làm rõ một số nội dung liên quan.

Vừa ra khỏi nhà hàng, “xe điên” tông hàng loạt phương tiện trên đường

Phạm Đông |

Khi vừa di chuyển từ một nhà hàng ra Quốc lộ 17B đoạn qua địa phận thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), chiếc xe bán tải bất ngờ đâm vào hàng loạt phương tiện trên đường, khiến 2 người bị thương nặng.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?