Xây hồ chống ngập nhưng... vẫn ngập

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Được xây dựng với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao… tuy nhiên, vào những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn, tuyến đường bờ kè Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và khu vực thiết kế dành cho người đi bộ thường xuyên bị ngập sâu khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ vào khu vực lối đi bộ.

Ùn ứ rác thải sinh hoạt

Công trình hồ Búng Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cần Thơ (Dự án 2) sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) có tổng vốn 90,4 triệu USD (tương đương 1.850 tỉ đồng).

Dự án gồm các hạng mục như nạo vét bùn, xây đường quanh hồ với tổng chiều dài trên 2.800m kết nối với các trục giao thông hiện hữu quanh khu vực hồ ở phía đường Nguyễn Văn Cừ, đường Mậu Thân; xây bờ kè quanh hồ với chiều dài trên 2.500m; xây dựng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt kết nối với hệ thống cấp nước chung của thành phố để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực dân cư quanh hồ Búng Xáng… Nơi đây được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện vệ sinh môi trường, tăng lưu lượng dự trữ nước và góp phần cho công tác chống ngập khu vực trung tâm thành phố, là điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao lý tưởng của cộng đồng…

Theo ghi nhận, những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn khiến tuyến đường bờ kè Búng Xáng và khu vực thiết kế dành cho người đi bộ bị ngập. Đáng nói, khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị bùn, rác tấp vào, cỏ mọc lút nhưng không được dọn dẹp gây mất mỹ quan.

“Người dân rất vui mừng và phấn khởi khi công trình này triển khai vì sẽ không còn phải chịu cảnh ngập lụt như trước đây. Nhưng hiện nay, đường chưa hoàn thành nên khi triều cường dâng cao lại ngập” - ông Nguyễn Hoàng Tâm (phường An Khánh) cho hay.

Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, dự án công trình hồ Búng Xáng đã kết thúc và giải ngân vào ngày 31.12.2019 (đạt 100%).

Công trình hồ Búng Xáng gồm có 10 gói thầu, trong đó 7 gói đã hoàn thành; 3 gói chưa hoàn thành gồm: Gói xây dựng công viên cây xanh, di dời điện, cấp nước, điện chiếu sáng và rạch Phía Nam; gói thầu xây dựng kè, đường giao thông, hệ thống thoát nước; gói thầu kè Rạch Ngỗng... Để hoàn thành 3 gói này cần khoảng 19 tỉ đồng. Ngoài ra, hiện, dự án 2 nói chung và công trình hồ Búng Xáng đang trong giai đoạn nghiệm thu bàn giao và vẫn còn nợ nhà thầu hàng chục tỉ đồng.

Về lí do tại sao cốt nền khu vực lối đi bộ hồ Búng Xáng thấp, dẫn đến việc nơi đây thường xuyên bị ngập, rác thải sinh hoạt ùn ứ, ông Tâm giải thích, theo thiết kế, hồ có mái kè, kè, lan can và đường đi bộ. Theo đó, lối đi bộ có cốt (+1.65m), đỉnh kè vị trí đặt lan can 1,95m, mặt đường nhựa cốt 2,2m.

Ngoài ra, cũng theo thiết kế, sau khi hoàn thành dự án 3 (công trình chống ngập quanh thành phố), toàn bộ khu trong nội ô sẽ được khép kín, mực nước trong hồ sẽ được kiểm soát ổn định. Dù bên ngoài, nước có cao bao nhiêu đi nữa thì trong hồ, mực nước vẫn sẽ kiểm soát được ở mức 1,4m, không gây tình trạng ngập như hiện nay. Được biết, dự án 3 đang triển khai và dự kiến tháng 6.2022 hoàn thành.

Ông Tâm cũng thừa nhận việc có tình trạng rác thải xuất hiện trên lối đi bộ, nguyên nhân là do nước dâng cao tràn qua đỉnh kè, gió đẩy rác vào. Vì vậy, trong giai đoạn này, Ban quản lý dự án cùng chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác làm vệ sinh để khắc phục.

“Về nguyên tắc công trình hoàn thành xong thì còn thời gian bảo hành. Nếu công trình hư hỏng, xuống cấp do lỗi của đơn vị thi công, đơn vị thi công sẽ khắc phục. Hiện, để trả nợ cho nhà thầu và thực hiện 3 gói thầu còn lại, chỉ có cách xin vốn ngân sách, dự kiến 103 tỉ đồng”-  ông Tâm nói thêm.

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Phí chống ngập: Đừng thêm khoản thu đổ lên đầu người tiêu dùng!

Thế Lâm |

Đại biểu Trần Quang Thắng đã đề xuất thu loại phí mới “phí chống ngập” tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong kì họp 20 của HĐND TPHCM khóa IX diễn ra sáng ngày 10.7. Theo vị đại biểu này, các dự án nhà cao tầng khiến đô thị bị dồn nén và gây ra ngập.

TPHCM: Đề xuất thu phí chống ngập đối với chủ đầu tư dự án nhà cao tầng

MINH QUÂN |

Đại biểu HĐND TPHCM đề nghị tính phí đơn vị làm dự án xây nhà cao tầng như một khoản phí dự phòng cho nhiệm vụ chống ngập của TPHCM.

Khắp nơi ngập trong biển nước, thí sinh Trung Quốc ngồi máy xúc đi thi

Phương Linh |

Mưa lớn xối xả trong nhiều ngày gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, khiến kì thi tuyển sinh đại học ở nước này năm nay chịu nhiều khó khăn, gián đoạn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phí chống ngập: Đừng thêm khoản thu đổ lên đầu người tiêu dùng!

Thế Lâm |

Đại biểu Trần Quang Thắng đã đề xuất thu loại phí mới “phí chống ngập” tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong kì họp 20 của HĐND TPHCM khóa IX diễn ra sáng ngày 10.7. Theo vị đại biểu này, các dự án nhà cao tầng khiến đô thị bị dồn nén và gây ra ngập.

TPHCM: Đề xuất thu phí chống ngập đối với chủ đầu tư dự án nhà cao tầng

MINH QUÂN |

Đại biểu HĐND TPHCM đề nghị tính phí đơn vị làm dự án xây nhà cao tầng như một khoản phí dự phòng cho nhiệm vụ chống ngập của TPHCM.

Khắp nơi ngập trong biển nước, thí sinh Trung Quốc ngồi máy xúc đi thi

Phương Linh |

Mưa lớn xối xả trong nhiều ngày gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, khiến kì thi tuyển sinh đại học ở nước này năm nay chịu nhiều khó khăn, gián đoạn.