Xây dựng dự án kinh doanh dù ở đâu, cũng phải tuân thủ đúng pháp luật

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng triển khai 1 dự án kinh tế lớn trên đất quốc phòng, nhưng bỏ qua các thủ tục pháp lý theo quy định Nhà nước, xây dựng trái phép...

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, từ năm 2015, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng đã ký hợp đồng với Bộ tư lệnh Quân khu 5, thuê hơn 6.500m2 đất quốc phòng để đầu tư dự án Khu liên hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa, tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại số 2 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). Công trình đến nay đã xây dựng, hình thành một khối nhà 7 tầng cùng nhiều hạ tầng kỹ thuật khác, nhưng vẫn chưa có phép xây dựng.

Phát hiện việc xây dựng trái phép này, từ năm 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã từng ra quyết định xử phạt hành chính, tạm dừng thi công. Tuy nhiên, sau khi nộp phạt, doanh nghiệp này không hoàn tất các thủ tục pháp lý, xin phép xây dựng mà vẫn ngang nhiên triển khai dự án tiếp tục cho đến thời điểm này.

Cũng theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, sau khi dự án bị xử phạt hành chính vì xây dựng trái phép, thì tháng 12.2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có Công văn gửi UBND thành phố đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp này, cấp phép xây dựng cho dự án nói trên.

Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn không cấp phép mà có hướng dẫn rõ ràng. Bởi, dù là đất quốc phòng, nhưng Quân khu 5 đã cho thuê sử dụng vào mục đích kinh tế, vì vậy UBND TP.Đà Nẵng đề nghị phải chuyển sang thuê đất với địa phương (theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 4 Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) để thống nhất công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Nhưng ý kiến của chính quyền Đà Nẵng không được tiếp thu và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng đã xây dựng công trình trái phép. Đến nay, quy mô công trình sừng sững 7 tầng, diện tích xây dựng 623m2; Khối nhà Nha khoa: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 555m2; Trung tâm dịch vụ ô tô: Quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 2.529m2...

Nếu công trình này ở ngoài khu vực đất quốc phòng, chắc chắn sẽ không thể ngang nhiên xây dựng trái phép khi đã bị phát hiện, xử lý như vậy.

Rõ ràng nhà đầu tư đã coi thường cơ quan quản lý nhà nước, không chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nếu công trình xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến quy hoạch, kiến trúc, xâm hại môi trường, xung đột lợi ích của nhân dân... thì ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ phải cưỡng chế tháo dỡ? Nếu tiếp tục cấp phép sau xây dựng thì có phải là hợp thức hóa sai phạm?...

Xây dựng bất cứ dự án nào, ở bất cứ đâu thì nhà đầu tư, nhà thầu cũng phải tuân thủ pháp luật. Sai phạm này cần phải được Đà Nẵng xử lý nghiêm mới mong tránh được những sự việc tương tự trong tương lai.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện ở Đà Nẵng xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù chưa được cấp giấy phép, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng (Đà Nẵng) đã xây dựng bệnh viện 7 tầng và nhiều hạng mục trái quy định.

Cầu vượt đi bộ ở Đà Nẵng xây xong, dân không dám dùng

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những đống kim tiêm trên cây cầu vượt đi bộ của các đối tượng nghiện ngập là nỗi khiếp sợ với nhiều người khi đi qua. Đó cũng là một phần khiến cây cầu sau khi xây dựng xong lại có rất ít người sử dụng.

Bến xe Đà Nẵng lại vắng khách sau Tết

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau Tết Nguyên đán, bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng lại tiếp tục rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều xe xuất bến chỉ vài hành khách.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bệnh viện ở Đà Nẵng xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù chưa được cấp giấy phép, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng (Đà Nẵng) đã xây dựng bệnh viện 7 tầng và nhiều hạng mục trái quy định.

Cầu vượt đi bộ ở Đà Nẵng xây xong, dân không dám dùng

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những đống kim tiêm trên cây cầu vượt đi bộ của các đối tượng nghiện ngập là nỗi khiếp sợ với nhiều người khi đi qua. Đó cũng là một phần khiến cây cầu sau khi xây dựng xong lại có rất ít người sử dụng.

Bến xe Đà Nẵng lại vắng khách sau Tết

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau Tết Nguyên đán, bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng lại tiếp tục rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều xe xuất bến chỉ vài hành khách.