Xây cầu to qua kênh nhỏ mãi không xong, dân bức xúc tự làm cầu ván để đi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bức xúc trước việc cầu ông Đực nằm trên tuyến đường Trà Kha, phường 8, TP.Bạc Liêu do Ban Quản lý dự án TP.Bạc Liêu chủ đầu tư xây mãi không xong, người dân tự làm đường đi qua con kênh nhỏ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh dân bức xúc vì cầu to xây qua kênh nhỏ mãi không xong, người dân tại khu vực này đã tự bắt cầu ván qua sông.

Cây cầu tạm bằng cây gỗ địa phương, có kết cấu sơ sài để người dân, học sinh lưu thông qua lại thuận lợi, không phải đi đường vòng hơn 1km để ra đường 23 tháng 8 về trung tâm phường 8, TP Bạc Liêu. Tuy nhiên cầu tạm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu ông Đực thi công mãi không xong, trước khi Báo Lao Động phản ảnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu ông Đực thi công mãi không xong, trước khi Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Nhật Hồ
Sau khi Báo Lao Động phản ảnh, người dân tự làm cầu tạm thi công mãi không xong Ảnh: Nhật Hồ
Sau khi Báo Lao Động phản ánh, người dân tự làm cầu tạm để đi. Ảnh: Nhật Hồ

Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án TP.Bạc Liêu đã kiến nghị UBND TP.Bạc Liêu sớm có biện pháp bảo vệ thi công công trình để nhà thầu tiếp tục thi công.

Bà Trần Thị Gái có nhà gần cầu bức xúc, nói: “Cầu làm là cho người dân đi, nhưng làm mãi không thấy xong, mà chỉ thấy gây khó khăn cho bà con đi lại. Trong khi thi công cầu mới lại không bắc cầu tạm chúng tôi biết đi đường nào. Chính vì vậy người dân mới làm cầu tạm”.

Ông Huỳnh Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án TP.Bạc Liêu cho biết, địa phương đang lên kế hoạch để bảo vệ thi công công trình xây dựng cầu Ông Đực bắc qua con rạch cùng tên.

Theo ông Dũng, sau nhiều lần vận động, phần lớn các hộ dân đều đồng ý để đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mặt bằng 1 hộ chưa chịu bàn giao, do sợ thi công làm nứt nhà, dù ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Thông báo của đơn vị thi công nghiêm cấm tất cả các phương tiện qua lại, thời gian hoàn thành 8.3 nhưng do có một hộ dân không đồng tình nên nhà thầu kéo dài thi công gây bức xúc trong người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Thông báo của đơn vị thi công nghiêm cấm tất cả các phương tiện qua lại, thời gian hoàn thành dự kiến vào ngày 8.3 nhưng do có một hộ dân không đồng tình nên nhà thầu kéo dài thi công đến nay gây bức xúc trong người dân. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 25.5. lãnh đạo TP.Bạc Liêu đã trực tiếp đến khảo sát vị trí xây dựng cầu ông Đực và chỉ đạo ngành chức năng thành phố, chủ đầu tư có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, không để dự án kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

“Nếu có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ, trong vòng 1 tháng sẽ hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng”, ông Dũng nói.

Công trình xây dựng cầu Ông Đực thuộc Dự án nâng cấp đường và làm cầu giao thông nông thôn ở phường 8 (thuộc công trình đầu tư công của TP.Bạc Liêu trong năm 2023), nằm trên tuyến đường Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu do Ban Quản lý dự án TP.Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Công trình cầu Ông Đực có quy mô chiều dài 9m, rộng 4m, đường dẫn vào cầu mỗi bên 6m, tổng giá trị hợp đồng lên đến gần 3 tỉ đồng.

Đầu tháng 2.2023, nhà thầu triển khai thi công ép được một cây trụ rồi bỏ dở cho đến nay, khiến giao thông bị chia cắt, người dân, học sinh đi lại khó khăn, phải đi đường vòng hơn 1km.

Theo thông báo của đơn vị thi công, công trình cầu ông Đực thi công dự kiến đến ngày 8.3 hoàn thành. Trong quá trình thi công tạm ngừng tất cả các loại phương tiện giao thông do đơn vị thi công không làm đường đi tạm. Nhưng đến nay, gần 3 tháng sau ngày dự kiến hoàn thành, công trình này vẫn dậm chân tại chỗ.

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cho biết, công trình đã 3 lần gia hạn hợp đồng. Thời gian gia hạn mới nhất đến ngày 16.8. Nguyên nhân không thể triển khai thi công do người dân phản ứng việc thi công công trình làm nứt nhà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau phát biểu gây bão mạng, Bạc Liêu quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất quan điểm tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe Nhân dân, cộng đồng, ATGT, trật tự an toàn xã hội. Trước đó, Chủ tịch Bạc Liêu phát biểu gây bão mạng khi cho rằng du lịch khó phát triển khi CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Dân bức xúc vì xây cầu to qua kênh nhỏ mãi không xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu ông Đực bắc qua con rạch nhỏ thuộc tuyến đường hiện hữu có hơn 20 năm tại Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xây mãi không xong.

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 27.5 đến 6.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.5 - 6.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thời điểm nắng nóng gay gắt diện rộng quay lại miền Bắc và miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 30 - 31.5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C.

Dù thua lỗ công ty xi măng vẫn gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng 42% trong tuần

Thanh Giang |

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh trên 20%. Nổi bật trong đó, cổ phiếu SDG thậm chí còn tăng đến 42%. Kết thúc quý 1.2023, SDG báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng.

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây buôn lậu lãnh án 13 năm tù

Anh Tú |

Ngày 27.5, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông 7 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Sạt lở xảy ra trong gang tấc, người dân Hậu Giang hoảng loạn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Sau 1 ngày vụ sạt lở diễn ra tại bờ tuyến kênh Nàng Mau, các hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vẫn chưa hết hoảng loạn.

Sau phát biểu gây bão mạng, Bạc Liêu quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất quan điểm tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe Nhân dân, cộng đồng, ATGT, trật tự an toàn xã hội. Trước đó, Chủ tịch Bạc Liêu phát biểu gây bão mạng khi cho rằng du lịch khó phát triển khi CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Dân bức xúc vì xây cầu to qua kênh nhỏ mãi không xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu ông Đực bắc qua con rạch nhỏ thuộc tuyến đường hiện hữu có hơn 20 năm tại Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xây mãi không xong.

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.