Xây 14 căn nhà trên đất công, doanh nghiệp, địa phương cùng kêu khó

NHẬT HỒ |

Doanh nghiệp cho rằng không dại dột bỏ ra cả chục tỉ đồng xây dựng không phép trên đất công. Còn UBND huyện thì cho rằng kẹt đủ thứ nên chậm triển khai dự án, khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến việc xây dựng 14 căn nhà không phép trên đất công tại huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), ngày 9.10, chủ đầu tư dự án chủ động gặp LĐO nêu rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Ông Vũ Văn Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh Bất động sản Bạc Liêu cho biết, thời điểm xây dựng dự án Trung tâm thương mại và chợ Trung tâm huyện Phước Long vào năm 2013. Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ 2011, trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực.

Theo ông Phong, do dự án kéo dài nhiều năm, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai đến người dân vào năm 2014, khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực nên người dân không chịu nhận tiền bồi hoàn.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành bồi hoàn, giải tỏa khiến người dân sống thấp thỏm trong nhà của mình (ảnh Nhật Hồ)
Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành bồi hoàn, giải tỏa khiến người dân sống thấp thỏm trong nhà của mình (ảnh Nhật Hồ)

Liên quan đến việc xây nhà không phép mà LĐO đề cập, ông Vũ Văn Phong nhận định: “Tôi là doanh nghiệp, làm ăn gì cũng tính nên đâu có dại mà bỏ ra gần 20 tỉ xây dựng trên đất công không phép để rồi bỏ đó 6 năm nay không bán được cho ai”.

Theo tìm hiểu của Lao Động, ngày 22.7.2013 UBND huyện Phước Long có tờ trình số 129/TTr-UBND do ông Lâm Thành Sáo, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Long (ông Sáo nay đã nghỉ hữu) gửi Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu xin tạm ứng 3 tỉ đồng tiền sử dụng đất xây dựng Trung tâm thương mại Phước Long. Tờ trình ghi rõ là chuyển vào tài khoản Quỹ an sinh xã hội – xây dựng nông thôn mới huyện Phước Long.

Cùng thời gian này, UBND huyện Phước Long cũng xin UBND tỉnh điều chỉnh dự án từ 4,5ha xuống còn 1,5ha, trong đó có trên 1.257m2 đất công do huyện quản lý.

Nhà xây nhiều năm trên đất công nhưng huyện Phước Long vẫn chưa hoàn thành thủ tục (ảnh Nhật Hồ)
Nhà xây nhiều năm trên đất công nhưng huyện Phước Long vẫn chưa hoàn thành thủ tục (ảnh Nhật Hồ)

Điều đáng chú ý là tại văn bản số 223/TTr-UBND ngày 9.10.2014 UBND, của UBND huyện Phước Long thừa nhận: “Trong phần diện tích này có bổ sung 967,02m2 ngoài diện tích dự kiến ban đầu, đây là phần đất trống nằm phía trước mặt Chùa Bà và là đoạn giữa của chợ hiện hữu với chợ trung tâm của dự án do UBND huyện quản lý… Việc thay đổi này thiếu báo cáo UBND tỉnh xin điều chỉnh quy mô dự án theo chủ trương được cấp ban đầu, UBND huyện xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Ông Vũ Văn Phong cho rằng, tất cả việc xây dựng trên phần đất do huyện quản lý đều được UBND huyện Phước Long chấp nhận. Đổi lại, công ty đã chuyển tiền tạm ứng cho huyện nhiều lần, với tổng số tiền lên đến gần 5 tỉ đồng. Dù vậy, cho đến nay, UBND huyện Phước Long vẫn chưa hoàn hành các bước thủ tục để cấp có thẩm quyền chính thức giao đất cho doanh nghiệp. Chính điều này đẩy doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn, chồng chất. Nguyện vọng của doanh nghiệp là mong muốn tiếp tục đầu tư dự án.

Do không đủ thủ tục nên nhà xây xong không thể bán được (ảnh Nhật Hồ)
Do không đủ thủ tục nên nhà xây xong không thể bán được (ảnh Nhật Hồ)

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã nhận được báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu đề xuất giải quyết dự án này. UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ sớm xem xét cho ý kiến cụ thể về đề xuất của các ngành chuyên môn.

Trước đó, Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu có tờ trình xin tiếp tục thực hiện dự án (theo phương án đã điều chỉnh còn 1,5ha – PV); UBND huyện Phước Long cũng đề nghị cho tiếp tục thực hiện dự án. Phần tiếp giáp với dự án xin cho người dân được tự chỉnh trang.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

NHẬT HỒ |

Một dự án được gọi là Trung tâm thương mại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lúc đầu phê duyệt 45.630m2 sau đó được bóp nhỏ còn 15.94 m2 trong đó có 1.257m2 do UBND huyện quản lý. Dù chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, nhưng doanh nghiệp xây dựng nhà ở trên đất công để bán.

Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

NHẬT HỒ |

Hàng chục hộ dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu vô cùng khổ sở khi sống tạm ngay chính căn nhà của mình vì Dự án Trung tâm thương mại huyện Phước Long xây mãi chưa xong.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

NHẬT HỒ |

Một dự án được gọi là Trung tâm thương mại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lúc đầu phê duyệt 45.630m2 sau đó được bóp nhỏ còn 15.94 m2 trong đó có 1.257m2 do UBND huyện quản lý. Dù chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, nhưng doanh nghiệp xây dựng nhà ở trên đất công để bán.

Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

NHẬT HỒ |

Hàng chục hộ dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu vô cùng khổ sở khi sống tạm ngay chính căn nhà của mình vì Dự án Trung tâm thương mại huyện Phước Long xây mãi chưa xong.