Theo báo cáo của Chính phủ, mỗi năm ở Việt Nam có đến 2.000 vụ xâm hại trẻ em dưới nhiều hình thức. Trong đó, 81% là xâm hại tình dục, tương đương mỗi ngày có 4 trẻ trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê dựa trên những vụ xâm hại trẻ được cơ quan công an tiếp nhận.
Mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã triệu tập các đối tượng liên quan tới vụ nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến mang thai.
Đáng chú ý, theo đơn trình báo mà gia đình nữ sinh gửi đến cơ quan chức năng, đối tượng xâm hại nạn nhân chính là một số bạn học cùng lớp.
Một vụ việc đau lòng khác là ở Nghệ An. Người bà vô tình xem được đoạn clip được lan truyền mới đau đớn phát hiện cháu gái 12 tuổi của mình bị hàng xóm hiếp dâm.
Điểm chung của cả hai vụ việc nói trên, nạn nhân đều im lặng thay vì tố giác các đối tượng xâm hại mình. Chỉ đến khi hậu quả mà sự việc để lại không thể cứu vãn được nữa, tất cả mới ngã ngửa. Thậm chí có những vụ việc trẻ bị xâm hại tình dục, ngoài chịu đau đớn về thể xác, còn bị sang chấn tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm...
Có thể nói, dù được phát hiện sớm hay muộn, hậu quả để lại cho những trẻ em gái bị tấn công tình dục là không thể đo đếm được.
Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay, một lý do khiến trẻ gặp phải trở ngại lớn trong nhìn nhận về sức khoẻ giới tính và những kỹ năng cần thiết chính là câu chuyện về giáo dục giới tính.
Xã hội phát triển, người lớn cả ở vùng thành thị và nông thôn đều đã có những nhìn nhận cởi mở hơn, thẳng thắn hơn về giới tính đối với con cái.
Tuy nhiên, cách giáo dục giới tính cho con như thế nào thì nhiều phụ huynh, thậm chí giáo viên khi giảng dạy cho học sinh cũng còn "đỏ mặt". Cũng có một bộ phận trẻ không được tiếp cận giáo dục về giới tính dẫn đến tâm lý ngại ngùng, e dè, rồi dễ bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Chưa kể ngày nay, qua các thiết bị điện tử thông minh, trẻ dễ dàng bị tấn công trên chính môi trường mạng bởi những thông tin lệch lạc, đồi truỵ.
Khi chưa có một quy chuẩn nào về cách giáo dục giới tính hiệu quả nhất cho trẻ; vai trò của người thân trong gia đình vẫn được xem là lớn nhất.
Thay vì nghĩ trẻ còn quá nhỏ để nói về vấn đề giới tính hay né tránh những thắc mắc của trẻ về vấn đề này, phụ huynh nên cởi mở và thẳng thắn chia sẻ để trẻ hiểu.
Hãy tạo cho trẻ sự tin cậy để trẻ sẵn sàng chia sẻ về điều trẻ có thể hoặc đã gặp phải có liên quan đến tình dục. Bởi điều quan trọng hơn cả, trước khi được bảo vệ, trẻ em phải là người tự bảo vệ chính mình.