Xác minh vụ dâm ô 3 bé gái: Sao ngày thứ 10 mới là “thời điểm chín muồi”?

Thế Lâm |

Trong cuộc họp báo về vụ việc dâm ô 3 bé gái xảy ra tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM, những chi tiết được bà Nguyễn Thành Phụng - Trưởng Phòng bảo trợ xã hội trực thuộc Sở - hé lộ đã gây ra không ít băn khoăn, thậm chí hoài nghi.

Đó là, ngày 8.11, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên TPHCM đã có báo cáo lên sở về vụ việc, và giám đốc sở cũng đã có bút phê giao cho bà Phụng xác minh. Tuy nhiên, đến ngày 11.11 sau khi đi công tác từ Hà Nội về bà Phụng mới tiếp nhận báo cáo, và kết hợp việc xác minh thông tin vụ việc với công tác thanh tra đột xuất.

Và đến ngày 17.11, tức ngày thứ 10 sau khi có báo cáo về vụ việc, theo bà Phụng mới là “thời điểm chín muồi” và xác minh được các dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Tiến Dũng – người đã dâm ô các bé gái. Trong khi trước đó, ngày 16.11, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc. Và chỉ trong vòng 4 ngày, Công an Bình Thạnh đã tiếp nhận thông tin và khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Dũng.

Việc nhóm công tác của bà Phụng phải phối hợp với cơ quan công an trong vụ việc này là chuyện đương nhiên, là nhiệm vụ phải làm chứ không phải là công lao gì cả. Song nên nhớ rằng, từ khi vụ việc được báo cáo lên lãnh đạo sở, cho đến thời điểm được cho là “chín muồi”, phải mất đến 10 ngày được bà Phụng diễn giải là cần “khách quan và thận trọng”.

Chưa có cơ sở để cho rằng có sự bao che trong vụ việc này, song sự trễ nải trong xác minh, xử lí vụ việc là đã quá rõ. Và sự lơ là, thiếu giám sát sau khi giao việc xác minh thông tin cho cán bộ dưới quyền của lãnh đạo sở cũng đã quá rõ. May mà dư luận đã lên tiếng một cách đầy bức xúc, cơ quan công an đã kịp thời và khẩn trương trong tiếp nhận thông tin và điều tra vụ việc.

Vụ việc từ một báo cáo có tính nghiêm trọng và “nước sôi lửa bỏng”, nhưng lại được xử lí theo qui trình thông thường chậm đến sốt ruột và phải đến khi dư luận cực kì bức xúc, sau khi cơ quan công an nhập cuộc thì đoàn xác minh thông tin mới chốt hạ được các vi phạm của đối tượng dâm ô trẻ em.

Tất nhiên chờ đến khi đoàn xác minh chốt hạ được thì cơ quan công an đã làm rõ được hành vi dâm ô của đối tượng Dũng từ trước đó rồi.

Cách lí giải của bà Phụng càng cho thấy sự bị động, nước đến chân mới nhảy nếu không muốn nói là chạy theo diễn tiến điều tra của cơ quan công an trong khi lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM được báo cáo thông tin về vụ việc đầu tiên và bà Phụng cũng là người có chức trách được giao nhiệm vụ xác minh trước tiên.

Bởi sau đó, đến ngày 15.11, Công an Phường 13, quận Bình Thạnh mới tiếp nhận trình báo về vụ việc bé gái bị đối tượng Dũng dâm ô và sau khi xác minh đã chuyển hồ sơ lên Công an quận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ dâm ô 3 bé gái: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý quá chậm trễ

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô 3 bé gái, bà Nguyễn Thanh Phụng - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, TPHCM) cho biết: "Tôi thu thập thông tin và đề xuất gửi vụ việc cho cơ quan điều tra".

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh bị dâm ô, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết: "Những lần xâm hại diễn ra tại ca trực tối khi Dũng được phân công. Dũng khai nhận đã xâm hại 3 bé gái. Mỗi bé gái bị hại từ 1-2 lần, có em bị hại 2-3 lần".

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô: Rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng

ANH THƯ |

Liên quan đến sự việc cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh bị tố dâm ô, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ dâm ô 3 bé gái: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý quá chậm trễ

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô 3 bé gái, bà Nguyễn Thanh Phụng - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, TPHCM) cho biết: "Tôi thu thập thông tin và đề xuất gửi vụ việc cho cơ quan điều tra".

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh bị dâm ô, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết: "Những lần xâm hại diễn ra tại ca trực tối khi Dũng được phân công. Dũng khai nhận đã xâm hại 3 bé gái. Mỗi bé gái bị hại từ 1-2 lần, có em bị hại 2-3 lần".

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô: Rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng

ANH THƯ |

Liên quan đến sự việc cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh bị tố dâm ô, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em.