Ngày 9.1, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông Huế xác nhận, TAND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế về việc phối hợp làm việc liên quan đến nghi vấn một người không biết chữ nhưng lại được Trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2.
Theo văn bản của TAND TP Kon Tum, anh Trần Văn N (SN 1973, trú TP Kon Tum) là nguyên đơn của một vụ án dân sự được TAND TP Kon Tum thụ lý.
Quá trình giải quyết vụ án, anh Trần Văn N trình bày rằng mình không biết chữ.
Tuy nhiên, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ của TAND TP Kon Tum thể hiện anh N được Trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ sơ cấp hoàn thành chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B2 từ ngày 19.11.2016 đến ngày 24.2.2017, số hiệu 31399, số vào sổ cấp chứng chỉ 463/17.
Để làm rõ vụ việc, TAND TP Kon Tum đề nghị Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế phối hợp, sắp xếp buổi làm việc vào ngày 25 và 26.1.2024.
Buổi làm việc nhằm xác minh quá trình đào tạo chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2 việc dự thi của anh Trần Văn N có sự hỗ trợ của người thân hoặc nhà trường hay không.
TAND TP Kon Tum cũng đề nghị được làm việc trực tiếp với các sạt hạch viên Hoàng Thị Hoa, Nguyễn Huỳnh Quang, Lê Ngọc Định, Phạm Hưng Vĩnh, Trần Quang Bảo theo biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 28.2.2017 đối với anh Trần Văn N.
Trước đó, vào ngày 27.6.2022, TAND TP Kon Tum đã ban hành quyết định yêu cầu Trường Cao đẳng Giao thông Huế cung cấp toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ đào tạo lái xe ô tô hạng B2 của anh Trần Văn N.
Theo quyết định này, TAND TP Kon Tum yêu cầu tài liệu, chứng cứ mà Trường Cao đẳng Giao thông Huế cung cấp phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp xác nhận.
Thông tin anh Trần Văn N trình bày mình không biết chữ nhưng anh này lại được cấp chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2 đã đặt ra nhiều nghi vấn về công tác đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế, bởi theo quy định người học lái xe ô tô hạng B2 phải biết đọc, biết viết tiếng Việt.
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông Huế cho biết, thông tin ban đầu, sự việc này liên quan đến việc anh N có tranh chấp về đất đai trong gia đình, người này nói không biết chữ nhưng lại được cấp bằng lái xe nên mới xảy ra vấn đề nghi vấn về chương trình đào tạo và cấp bằng lái xe ô tô như đã nêu trên.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông Huế thông tin thêm, tại văn bản gửi cho nhà trường vào tháng 6.2022, TAND TP Kon Tum chỉ yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến hồ sơ đào tạo lái xe ô tô hạng B2 của anh Trần Văn N.
Lần này, văn bản của TAND TP Kon Tum thể hiện rõ việc anh N trình bày việc mình không biết chữ. Hiện, nhà trường đang chuẩn bị các nội dung để làm việc theo yêu cầu của TAND TP Kon Tum.
Cũng theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông Huế, hồ sơ đào tạo lái xe ô tô hạng B2 của anh Trần Văn N đã bị hủy, vì theo quy định hồ sơ này sau 5 năm sẽ được phép hủy.