Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh bà Lê Thị Bé (hơn 60 tuổi, trú thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim) là hộ nghèo, không chồng, không con, sống chung với gia đình người em trai là ông Lê Ngọc Kinh trên thửa đất mà mẹ bà để lại. Thửa đất và tài sản trên đất đó mang tên mẹ bà là Phan Thị Đường.
Do em trai bị bệnh, em dâu sức khỏe yếu nên nhiều năm gia đình này với 5 nhân khẩu là hộ nghèo. Ước mơ thoát nghèo, gia đình chỉ biết tính cho đứa cháu (con ông Kinh) sắp học xong lớp 12 đi xuất khẩu lao động, nhưng để có tiền đi thì phải có sổ đỏ chính chủ mà thế chấp.
Thế là cuối năm 2018, bà mang sổ đỏ mang tên mẹ mình đưa lên gặp cán bộ địa chính xã Thạch Kim là ông Dương Văn Thiết nộp để chuyển quyền thừa kế mang tên em trai Lê Ngọc Kinh.
Theo lời bà Bé, sau khi nộp sổ đỏ thời gian khá lâu, bà lên trụ sở xã hỏi để lấy bìa mới nhưng cán bộ địa chính nói chưa có. Sau nhiều lần hỏi, cuối cùng cán bộ địa chính mới nói đã làm thất lạc.
Về thông tin trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm tra thông tin báo phản ánh.
Theo đó, Bộ đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thông tin và cùng chính quyền sở tại có biện pháp hỗ trợ bà Bé. Kết quả xử lý gửi về Bộ trước 27.3.