Xác định tuổi thân nhân chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần thế nào?

Minh Hương |

Từ ngày 1.9, cách xác định tuổi thân nhân chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần sẽ có sự bổ sung, thay đổi so với quy định hiện hành.

Theo đó, Khoản 24 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH bổ sung thêm Điều 27a quy định về lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần so với Thông tư 59 như sau:

- Tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất với thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần: Con dưới 6 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 6 tuổi.

Thời điểm xem xét tuổi trong trường hợp này được xác định là kết thúc ngày cuối cùng của tháng người lao động chết. Nếu hồ sơ không có ngày tháng sinh thì lấy ngày 1.1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở giải quyết chế độ tử tuất.

Ngoài ra, trường hợp đã được giải quyết trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo đúng quy định thì không được trả lại trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng đã nhận để giải quyết hưởng lại một trong hai khoản trợ cấp này.

Cụ thể, người lao động thuộc diện này khi chết thì thân nhân được lựa chọn chế độ tử tuất với mức hưởng cao hơn một trong hai đối tượng:

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

Người đang hưởng bảo hiểm xã hội mà bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết.

Thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 1.9.2021.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trình tự thủ tục xóa đăng ký tạm trú mới nhất

Minh Hương |

Công dân thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú theo quy định tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06.

Làm thủ tục thế nào để hưởng BHXH sớm nhất từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng?

Nhóm PV |

Để hiểu rõ hơn về những đối tượng nhận hỗ trợ, cũng như thủ tục BHXH cần chuẩn bị nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH TP. Hà Nội).

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng trợ cấp tuất không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì gia đình có được hưởng trợ cấp tử tuất hay chế độ gì không?

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Trình tự thủ tục xóa đăng ký tạm trú mới nhất

Minh Hương |

Công dân thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú theo quy định tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06.

Làm thủ tục thế nào để hưởng BHXH sớm nhất từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng?

Nhóm PV |

Để hiểu rõ hơn về những đối tượng nhận hỗ trợ, cũng như thủ tục BHXH cần chuẩn bị nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH TP. Hà Nội).

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng trợ cấp tuất không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì gia đình có được hưởng trợ cấp tử tuất hay chế độ gì không?