Xã “tạo điều kiện” cho dân dựng rạp cưới giữa đường

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Người dân dựng rạp cưới giữa đường liên xã, UBND xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) cho rằng đã “tạo điều kiện” do dân khó khăn về nơi tổ chức đám cưới.

Thời gian vừa qua, báo Lao Động nhận được phản ánh tại xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh), có một số rạp đám cưới được dựng lên, chiếm dụng toàn bộ lòng đường nhưng không bị xử lý.

“Họ dựng rạp lớn, chiếm hết lòng đường làm chúng tôi phải tìm đường tránh, rạp dựng suốt 2 ngày, vị trí cận kề trụ sở UBND xã nhưng không ai can thiệp” – người dân phản ánh.

Một đám cưới tổ chức giữa đường vừa kết thúc, ngày 28.7, tiếp tục một hộ dân khác lại dựng rạp cưới giữa đường liên xã, vị trí cũng cách không xa trụ sở UBND xã Gia Phố.

Ngày 28.7, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Viết Long – Chủ tịch UBND xã Gia Phố thừa nhận có sự việc người dân địa phương dựng rạp cưới giữa đường.

“Do nhà, vườn họ chật, không thể dựng rạp cưới, nhà văn hóa xóm cũng nhỏ, nên chúng tôi tạo điều kiện cho như thế. Xã cũng đã giao trách nhiệm gia đình làm nhanh gọn, và tổ chức phân luồng giao thông” – ông Đặng Viết Long nói.

Phóng viên trao đổi tại sao không cho dân mượn hội trường xã để tổ chức đám cưới, ông Đặng Viết Long cho biết do Hội trường xã hơi xa, dân lại muốn tổ chức gần nên đã dựng rạp giữa đường.

Luật sư Nguyễn Thị Thoa (Nghệ An) cho biết hành vi chiếm dụng lòng đường để dựng rạp đám cưới như trên là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chính quyền địa phương có trách nhiệm yêu cầu người dân tự giác tháo dỡ, xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trên địa bàn nhiều địa phương, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường làm nơi họp chợ, phơi nông sản, thủy sản, dựng rạp đám cưới, đám ma... khá phổ biến, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều địa phương không xử lý kiên quyết dẫn đến tình trạng “nhờn luật”.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người dân họp chợ ngay sát đường tàu, bất chấp nguy hiểm

Mai Hương |

Trên đoạn đường sắt đi qua đoạn địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng), không khó để bắt gặp cảnh người dân tụ tập buôn bán hàng hóa bất chấp nguy hiểm.

TPHCM: Nhức nhối "chợ nhảy" lấn chiếm lòng đường

Thạch Bích Ngọc |

Vài năm trở lại đây, đoạn cuối đường Lê Văn Việt (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), luôn xuất hiện một khu chợ tự phát lấn chiếm cả lòng, lề đường, người dân quanh đây vẫn quen gọi là “chợ nhảy”.

Nghệ An: Dân dựng rạp đám cưới giữa đường tỉnh lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

QUANG ĐẠI |

Một gia đình ở xã Nghi Xuân- Nghi Lộc (Nghệ An) dựng rạp làm đám cưới ngay giữa lòng đường tỉnh lộ 535, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đà Nẵng: Người dân họp chợ ngay sát đường tàu, bất chấp nguy hiểm

Mai Hương |

Trên đoạn đường sắt đi qua đoạn địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng), không khó để bắt gặp cảnh người dân tụ tập buôn bán hàng hóa bất chấp nguy hiểm.

TPHCM: Nhức nhối "chợ nhảy" lấn chiếm lòng đường

Thạch Bích Ngọc |

Vài năm trở lại đây, đoạn cuối đường Lê Văn Việt (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), luôn xuất hiện một khu chợ tự phát lấn chiếm cả lòng, lề đường, người dân quanh đây vẫn quen gọi là “chợ nhảy”.

Nghệ An: Dân dựng rạp đám cưới giữa đường tỉnh lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

QUANG ĐẠI |

Một gia đình ở xã Nghi Xuân- Nghi Lộc (Nghệ An) dựng rạp làm đám cưới ngay giữa lòng đường tỉnh lộ 535, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.