Từ một thông báo nợ gây thắc mắc
Bất bình trước một thông báo nợ của chính quyền với nhiều nguồn thu bản thân cho là chưa hợp lý, ngày 6.5, một người dân ở xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình đã đăng lên facebook để phản đối.
Nội dung thông báo, ngày 1.4, UBND xã Bình Định Nam ra thông báo chỉ tiêu huy động đóng góp năm 2019 của chính quyền, gửi đến gia đình anh Đỗ Văn Tĩnh (trú thôn Đồng Thanh Sơn) đề nghị phải hoàn thành tất cả các khoản trước ngày 30.6.
Ngoài 7 chỉ tiêu huy động năm 2019 được ấn định rõ ràng với tổng tiền là 335 nghìn đồng, thông báo này còn ghi các khoản tiền nợ chưa thu từ năm 2018 về trước (bằng chữ viết tay), tổng các khoản nợ gia đình này phải đóng lên đến hàng triệu đồng.
Thông báo trên có chữ ký xác nhận và con dấu của chủ tịch UBND xã Bình Định Nam.
Qua trao đổi, anh Đỗ Văn Tĩnh cho biết: Gia đình anh đi làm ăn ở tỉnh Bình Phước hơn 4 năm mới trở về quê từ đầu năm 2019. Khi nhận được thông báo nộp tiền, anh không hài lòng với các khoản thu trên. Cụ thể, 7 chỉ tiêu huy động là khoản nộp tự nguyện hằng năm nên không thể cho là “nợ”.
“Đối với phí môi trường, gia đình tôi 4 năm qua đi làm ăn xa mới về quê hồi đầu năm nay, không hiểu vì sao trong năm 2018 lại có khoản tiền 240 nghìn đồng?
Ngoài ra, 3 khoản phí là “Nhà văn hóa”, “Đài tưởng niệm”, “Đường bê tông”, "xây mả âm linh" là tiền vận động của thôn nhưng lãnh đạo xã lại liệt vào danh sách tiền nợ…” - anh Tĩnh thắc mắc.
Chính quyền xã nói gì?
Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch UBND Bình Định Nam - xác nhận có đưa ra thông báo với nội dung huy động năm 2019 với 7 chỉ tiêu. Tuy nhiên, các mục viết tay là do ông Huỳnh Đức Tiến (tổ trưởng tổ 1, thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam) ghi vào sau này.
Ông Huỳnh Đức Tiến - cho biết: Ông là người đảm nhận việc thu tất cả các khoản tiền trong tổ. Đối với các khoản tiền vận động xây dựng “nhà văn hóa”, “đài tưởng niệm”, “đường bê tông” và xây “mả âm linh” là do thôn đề xuất và được người dân thống nhất trong cuộc họp.
Riêng gia đình anh Đỗ Văn Tĩnh, do vắng mặt tại địa phương nên không nắm được các đề xuất của thôn. Vì vậy, các đợt thu tiền tôi đều liên hệ và được chị Lê Thị Mỹ Tuyển (vợ anh Tĩnh) đồng ý đóng góp nhưng nhờ tôi đóng giúp, khi về quê thì sẽ hoàn trả.
“Khi có thông báo của UBND xã về việc thu tiền chỉ tiêu huy động năm 2019, tôi đã ghi thêm các mục mà nhà anh Tĩnh đã nợ để biết và thu luôn một lần. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đến việc ghi vào văn bản đã đóng dấu xác nhận của lãnh đạo xã sẽ gây hiểu lầm lớn đến như vậy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong vấn đề này…” - Ông Tiến nói.
Ông Nguyễn Công Danh cũng cho biết thêm, đối với 7 chỉ tiêu huy động trong văn bản đã được các cử tri thống nhất tại cuộc họp HĐNĐ xã năm 2018, trong đó, căn cứ theo tình hình của địa phương và quy định nhà nước, 6 chỉ tiêu bao gồm “quỹ Đền ơn, đáp nghĩa”, “quỹ Chăm sóc người cao tuổi”, “quỹ Ngày vì người nghèo”, “quỹ Hội chữ thập đỏ”, “quỹ Bảo trợ trẻ em”, “quỹ Phòng chống thiên tai” thuộc nguồn huy động trong nhân dân. Nếu không thu được sẽ “không” liệt vào khoản nợ.
Đối với phí môi trường là khoản tiền bắt buộc thu theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam với 20 nghìn đồng/1 hộ/1 tháng. Số tiền này không chỉ dùng vào việc thu gom rác mà còn là nguồn để địa phương làm tốt công tác môi trường như: xây dựng khu tập trung rác, thuê nhân công dọn dẹp đường làng ngõ xóm…