Trong 3 ngày (9-12.7.2019), khoảng hơn 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây đã được xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch.
Điều này đã khiến hệ vi sinh vật có lợi được các chuyên gia Nhật Bản thí nghiệm để làm sạch sông Tô Lịch bị "cuốn trôi". Kéo theo đó, các chuyên gia Nhật Bản tuyên bố quá trình thí nghiệm gần như phải làm lại từ đầu và cần ít nhất 1 tháng mới có thể đưa ra kết quả chính xác, khách quan,
Liên quan đến loạt bài phản ánh về việc làm sạch sông Tô Lịch trên báo Lao Động, nhiều bạn đọc đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
Một số cho rằng, cơ quan chức năng của Hà Nội thiếu trách nhiệm khi đã phá bỏ công sức của các chuyên gia Nhật Bản trong suốt 2 tháng. Tuy nhiên, một số khác lại đưa ra ý kiến, việc xả nước Hồ Tây là việc làm đúng theo quy định của UBND thành phố nên không có gì đáng chê trách.
"Tôi có đọc được bên công ty chịu trách nhiệm việc thí nghiệm có biết việc xả nước hồ Tây và không có ý kiến gì.
Như vậy trách nhiệm phải thuộc về cả hai bên, quy kết bên nào vô trách nhiệm có phần hơi thiếu khách quan.
Việc xả nước Hồ Tây vào đầu nguồn sông Tô Lịch theo tôi biết cũng là việc đã làm trước đây và để đảm bảo cho thành phố trong mùa mưa. Nhưng tại sao lại chọn xả nước vào đúng thời gian sắp lấy kết quả xét nghiệm thì cũng khiến nhiều người khó hiểu", bạn Vĩ Hoà bình luận.
Bạn Thái Nguyễn bình luận: "Cách đây vài hôm, ở ngay thời điểm tiến hành xả nước vào sông Tô Lịch, nước trong xanh thay nước đen. Khi được hỏi đến việc xả nước có ảnh hưởng đến quá trình xử lý không? Tôi nhớ là họ bảo không vì điều này nằm trong quy trình và kiểm soát của họ. Giờ nước đen thui trở lại, họ bảo do xả nước nên cuốn trôi hết những thí nghiệm trước đó? Tôi không bênh bên nào cả nhưng có lẽ sau việc này, hai bên có thể rút kinh nghiệm, trao đổi kĩ về quá trình cũng như kết quả khi tiến hành những việc có liên quan, tránh dẫm chân nhau".
Một số độc giả cho rằng, việc làm sạch sông Tô Lịch không dựa vào các thí nghiệm, mà quan trọng cần phải ngăn nguồn nước thải và nạo vét sông.
"Dù có muốn hay không thì hàng năm Hồ Tây vẫn phải xả nước. Thành phố có cố không xả thì cũng vẫn còn rất nhiều trận mưa lớn trong suốt mùa mưa. Tôi thấy, công nghệ Nhật Bản này áp dụng cho mấy cái hồ nước tù trong thành phố có vẻ hợp lí hơn.
Còn với sông Tô Lịch, theo tôi, vấn đề cốt lõi là chặn hết các cống nước thải đang đổ vào sông, kết hợp với nạo vét bùn. Tự khắc sông sẽ sạch trở lại thôi", bạn Nguyễn Hữu Hùng nêu quan điểm.
Đồng quan điểm, bạn Kiên Trung viết: "Xả nước từ Hồ Tây dòng chảy còn rất nhẹ chứ mưa bão lớn thì có hôm nước dâng lên rất cao rồi lại rút hết ngay. Nên tôi nghĩ, chỉ bằng công nghệ Nhật đang thử nghiệm thì cũng chỉ cần vài trận mưa lớn cũng sẽ trôi đi hết thôi. Trong khi đó, bùn và nước thải bẩn vẫn cứ tồn tại. Muốn làm sạch phải xử lí ở gốc, là phải xử lí nước thải trước khi đưa ra sông Tô Lịch".