Ngày 30.7, UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết, sau nhiều lần họp bàn giải quyết, chủ đầu tư - Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - đã đồng ý hỗ trợ tổng cộng 100 triệu đồng cho 26 hộ dân ở xã Tân Lập. Hiện người dân đã nhận được số tiền hỗ trợ này.
Trước đó, chính quyền xã Tân Lập và người dân nhiều lần yêu cầu Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum lên làm việc, đối thoại giải quyết việc gây thiệt hại hàng chục ha đất đai sản xuất của người dân.
26 hộ dân ở xã Tân Lập cho rằng, trong cơn bão số 6 và số 9 năm 2020, thủy điện đã có hành vi xả lũ ồ ạt làm sạt lở nghiêm trọng đất đai, hoa màu của họ. Thủy điện phải bồi thường thiệt hại theo luật quy định, lúc này chủ đầu tư thủy điện chỉ đồng ý hỗ trợ 23 triệu đồng/26 hộ dân, chứ không chịu bồi thường. Việc thủy điện đưa ra mức giá rẻ mạt này càng khiến hàng chục hộ dân ở xã Tân Lập càng thêm bức xúc phản đối, viết đơn thư gửi đi các nơi.
Mới đây, đoàn liên nghành do Sở Công Thương tỉnh Kon Tum xuống kiểm tra, giải quyết thì xác định, vụ dân mất đất, hư hoa màu, nguyên nhân chính không phải do thủy điện mà do mưa bão, vì thủy điện xả lũ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Lúc này, Thủy điện Thượng Kon Tum đồng ý nâng mức giá hỗ trợ lên 100 triệu đồng/26 hộ dân (trung bình mỗi hộ nhận gần 4 triệu đồng) với tinh thần giúp đỡ người dân giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.
“Việc hỗ trợ này là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gánh vác và vì quyền lợi lâu dài của mình nên Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum phải hỗ trợ, chứ trong việc này lỗi không ở họ” - ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương, giải thích.
Tuy nhiên, với việc mất đi hàng chục ha đất nông nghiệp, hoa màu là sinh kế lâu dài của mình, nhiều hộ dân vẫn còn bức xúc về quyết định hỗ trợ nói trên, đồng thời yêu cầu công ty thủy điện cam kết tích nước, xả lũ đúng quy trình, không thể lợi dụng mưa bão để xả lũ ồ ạt, khi xả phải thông báo đến chính quyền và người dân biết.
Được biết, vào chiều 24.3.2021, tổ máy thứ 1 thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đã phát điện hòa lưới thành công, cung cấp điện năng cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum có tổng vốn đầu tư khoảng 9.500 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 220MW, sản lượng điện bình quân trên 1.094 triệu kWh/năm.