Ngày 10.8, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động về việc chính quyền xã Ea Knuếc 23 năm trước sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hàng chục hộ dân không được cấp sổ đỏ.
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh việc hàng chục người dân trong đó có ông Đỗ Thế Hùng mua đất tại chợ Ea Knuếc vào năm 1996, chỉ vì cán bộ xã ghi nhầm tờ biên lai là “thuê mặt bằng” nên sau này mọi người không được cấp sổ đỏ.
Mặc dù phản ánh hàng chục hộ dân 23 năm sống không được cấp sổ đỏ nhưng trong văn bản phản hồi, UBND huyện Krông Pắk chỉ yêu cầu chính quyền Ea Knuếc rà soát việc cấp sổ đỏ đối với ông Đỗ Thế Hùng!?
Lý giải nguyên do vẫn chưa cấp “sổ đỏ” cho ông Đỗ Thế Hùng, ông Nguyễn Hùng Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hùng cho thấy không có các giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Để giải quyết trường hợp của ông Đỗ Thế Hùng, UBND huyện Krông Pắk chỉ đạo, ngoài việc xác nhận phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, UBND xã Ea Knuếc cần kiểm tra, xác nhận thêm nội dung về quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch nông thôn mới của xã Ea Knuếc đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.
UBND huyện Krông Pắk chỉ đạo UBND xã Ea Knuếc cung cấp hồ sơ mà chính quyền xã năm 1996 đã tổ chức bán thanh lý cho dân. Cụ thể, xã phải làm rõ việc bán đất là bán thanh lý hay cho thuê i ốt nhà ở.
Trường hợp thửa đất chưa có hồ sơ địa chính nhưng hiện trạng đất có thay đổi, UBND xã Ea Knuếc thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp.
Sau khi có báo cáo của UBND xã Ea Knuếc, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Thế Hùng theo quy định.