HÀ TĨNH:

Vướng mặt bằng, hàng trăm hộ dân vùng lũ “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Chưa giải phóng được mặt bằng, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)" không thể thi công sau hơn 1 năm chọn nhà thầu.

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê” thuộc diện khẩn cấp, do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư.

Tháng 3.2019, UBND huyện Hương Khê tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công cho dự án nói trên. Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Ba và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc trúng thầu với giá gói thầu 34.740.556.000 đồng.

Tuy nhiên, đến nay sau 16 tháng kể từ thời điểm UBND huyện Hương Khê phê duyệt kết quả đấu thầu, dự án vẫn chưa thể triển khai thi công vì chưa giải phóng được mặt bằng.

Ngày 12.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Tiến Chương – Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cho biết: “Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ” chưa giải phóng xong mặt bằng do còn 2 hộ dân trồng cây từ trước chưa giải phóng được.

Ông Chương cho biết dự án hoàn thành sẽ di dời 100 hộ dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Được biết, xã Phương Mỹ là vùng “rốn lũ” của huyện Hương Khê, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất.

Việc dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ” chậm triển khai do vướng khâu giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến an toàn của hàng trăm hộ dân, trong khi mùa mưa lũ đã cận kề.

Trước đó, vào ngày 10.8, làm việc đoàn công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Hương Khê lý giải do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp khó khăn, tiến độ chậm, một số vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời.

Theo UBND huyện Hương Khê, tính đến đầu tháng 8, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Hương Khê mới chỉ đạt 24% kế hoạch. Trong đó, còn 29 dự án do UBND huyện, UBND xã làm chủ đầu tư chưa được giải quyết hết kế hoạch vốn năm 2020 và các năm trước chuyển sang với tổng nguồn vốn đã phân bố là 286.253 triệu đồng.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận đã bàn giao 93% mặt bằng

Vương Trần |

Về đường cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận, dài 160,3 km, đến nay, đã giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71,3%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8 tới có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng vào tháng 10.2020 để khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.7, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải quyết tâm để có mặt bằng "đất sạch" vào tháng 10.2020 để sớm khởi công dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận đã bàn giao 93% mặt bằng

Vương Trần |

Về đường cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận, dài 160,3 km, đến nay, đã giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71,3%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8 tới có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng vào tháng 10.2020 để khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.7, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải quyết tâm để có mặt bằng "đất sạch" vào tháng 10.2020 để sớm khởi công dự án.