Vụ Youtuber NTN từ thả dao đến cợt nhả xoá kênh: Câu view ngại gì dư luận?

Thế Lâm |

Trong ba ngày trở lại đây, dư luận cộng đồng người dùng mạng xã hội YouTube đã không thể “nhẫn nhịn” được thêm trước chiêu trò của YouTuber NTN với clip thả 100 con dao nhọn Thái Lan từ lầu cao để gây chú ý người xem.

Thế nhưng, vấn đề không chỉ dừng lại ở clip thả 100 con dao nhọn bị cộng đồng mạng cho rằng dùng trò chơi nguy hiểm, dễ gây ra hệ lụy lớn nếu để trẻ em xem và bắt chước, đồng thời clip chả có nội dung bổ ích gì ngoài chiêu trò cố tình gây chú ý để câu views.

Mà với YouTube, câu được views là kiếm được tiền, thậm chí kiếm được bộn tiền như trường hợp Khá “bảnh” và một số “giang hồ mạng” khác trong thời gian qua.

Bị dư luận phản ứng, NTN tuyên bố sẽ “xóa kênh” bằng một clip khác, như là một sự nhìn nhận hành vi thiếu chuẩn mực và sẽ điều chỉnh, song đến cuối clip YouTuber này lại phản bác lại dư luận và cho rằng sẽ không xóa kênh, khiến dư luận càng bức xúc.

Clip “Xóa kênh” của youTuber NTN nhưng... chỉ nói thế thôi (ảnh chụp màn hình).
Clip “Xóa kênh” của youTuber NTN nhưng... chỉ nói thế thôi (ảnh chụp màn hình).

Việc xóa kênh NTN hay không, cộng đồng người xem không có thẩm quyền. Điều đó thuộc thẩm quyền của YouTube qua những đánh giá nếu NTN vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nền tảng này một cách nghiêm trọng. Bên thứ hai có thẩm quyền xóa kênh chính là YouTuber NTN nếu tự thấy không muốn để tồn tại hay vì lí do nào đó mà ý chí muốn xóa kênh.

Tuy nhiên, dù cộng đồng người xem không có thẩm quyền xóa kênh thì cũng không thể chấp nhận được sự cợt nhả có ý xem thường của NTN. Và với clip “xóa kênh” cợt nhả nhằm trêu ngươi dư luận cũng không nằm ngoài một mục đích nữa là câu người xem, là câu views và lại kiếm được tiền.

Trước trường hợp YouTuber NTN, một YouTuber khác là Khoa Pug thực hiện một clip tại Nhật giật tít “Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn” nhằm gây chú ý vì có tính tranh cãi để câu views, trong khi phụ đề trong nội dung trái với diễn biến thực tế và lời nói của nhân vật trong clip.

Hình ảnh người nữ phục vụ trong nhà hàng tại Nhật được Khoa Pug phóng đại trong clip của mình với tít giật thành “Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn” (cắt từ clip).
Hình ảnh người nữ phục vụ trong nhà hàng tại Nhật được Khoa Pug phóng đại trong clip của mình với tít giật thành “Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn” (cắt từ clip).

Kênh YouTube của Khoa Pug có khoảng 2,2 triệu lượt đăng kí theo dõi với nội dung chuyên về du lịch. Tuy nhiên YouTuber này lại thường dùng các tít giật gây chú ý, cách thể hiện gây tranh cãi qua hình ảnh nhưng nhiều khi không ăn nhập mấy với nội dung, hoặc phê phán các cơ sở du lịch… Thậm chí trong clip giật tít “Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn” có tính cường điệu cho thấy thiếu tôn trong người phụ nữ Nhật phục vụ thực khách, YouTuber này còn cho thấy một sự cố tình vẽ vời các tình tiết rồi diễn giải theo cách của mình như một vụ việc nghiêm trọng để câu người xem.

Các chiêu trò câu views không chỉ có các trang thông tin điện tử tổng hợp, các Facebookers mà ngày nay nhiều người được gọi là “hot YouTuber” lại chính là những “bậc thầy” vẽ vời với các chiêu trò từ giật tít câu vies cho đến cách diễn giải, nội dung clip.v.v… chủ ý nhằm gây chú ý thu hút người xem bất chấp sự thiếu chuẩn mực về cả nghiệp vụ làm nội dung và vấn đề phạm trù đạo đức.

Tất nhiên, các “hot YouTuber” cũng có lượng người xem trung thành của mình và nhiều người trong số đó là những người trẻ, thích những thứ giật gân và rất dễ a dua theo chứ chưa  đánh giá được hết các khía cạnh và chuẩn mực của vấn đề.

Tuy nhiên, dư luận chung của những người xem YouTube là không hài lòng với những chiêu trò cố tình câu views bằng cách phóng đại hay làm lệch lạc vấn đề.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thả rơi nhiều dao nhọn để câu view: "Youtube nên xóa luôn tài khoản NTN"

Khương Duy |

Vlogger Nguyễn Thành Nam đang nhận "mưa gạch đá" vì làm clip thả 100 con dao nhọn từ lầu cao của một tòa nhà để thu hút người xem.

Nhóm Youtuber giả ma dọa người đi đường và cái kết

Hải Anh |

Một nhóm thanh niên ở Bengaluru, Ấn Độ bị bắt vì mặc trang phục giả ma và dọa người đi đường trong đêm.

Sau 7 năm, ông Bill Gates "vê lốc" cũng đã nhận nút vàng từ Youtube

HẢI LINH |

Bill Gates- người đàn ông là người giàu thứ hai thế giới và là người sáng lập công ty Microsoft, vừa đăng tải đoạn video “đập hộp” nút vàng từ Youtube mới đây.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Thả rơi nhiều dao nhọn để câu view: "Youtube nên xóa luôn tài khoản NTN"

Khương Duy |

Vlogger Nguyễn Thành Nam đang nhận "mưa gạch đá" vì làm clip thả 100 con dao nhọn từ lầu cao của một tòa nhà để thu hút người xem.

Nhóm Youtuber giả ma dọa người đi đường và cái kết

Hải Anh |

Một nhóm thanh niên ở Bengaluru, Ấn Độ bị bắt vì mặc trang phục giả ma và dọa người đi đường trong đêm.

Sau 7 năm, ông Bill Gates "vê lốc" cũng đã nhận nút vàng từ Youtube

HẢI LINH |

Bill Gates- người đàn ông là người giàu thứ hai thế giới và là người sáng lập công ty Microsoft, vừa đăng tải đoạn video “đập hộp” nút vàng từ Youtube mới đây.