Vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ: 1 hộ dân yêu cầu bồi thường 15 tỉ đồng

Hải Nguyễn - Văn Đức |

Lào Cai - Vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ, thị xã Sa Pa đã trôi qua 4 tháng. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa lắng xuống, dự án vẫn chưa được thi công, nguyên nhân do đâu?

Ngày 19.7, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Công an thị xã Sa Pa nhận định: "Vụ việc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân về lợi ích kinh tế. Các hộ dân cho rằng, quá trình thi công công trình ảnh hưởng đến nguồn nước đang sử dụng để nuôi cá hồi tại hệ thống bể của các hộ dân".

Theo vị Trưởng Công an thị xã này, một nguyên nhân nữa dẫn đến vụ việc là do phía doanh nghiệp chưa nghiên cứu sâu về địa bàn, chủ quan, chưa làm tốt công tác nắm tình hình, vùng dự án, chưa tìm hiểu kỹ về phong tục, tập quán, vấn đề liên quan đến tài sản nằm trong khu vực triển khai dự án.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hà - Trưởng Công an thị xã Sa Pa  cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hà - Trưởng Công an thị xã Sa Pa nhận định rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ là do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế.

Liên quan đến vụ việc xô xát tại Thủy điện Mây Hồ, ông Trần Trọng Thông – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Hiện vẫn chưa có sự thống nhất giữa doanh nghiệp và hộ dân về mức giá bồi thường.

Có một hộ dân yêu cầu mức bồi thường quá cao lên tới 15 tỉ đồng. Mức giá này hoàn toàn không hợp lý, không có căn cứ để định giá cao như vậy".

Theo ông Thông, vì chưa thống nhất với chủ đầu tư về mức hỗ trợ, đền bù, các hộ dân đề nghị phía thủy điện dừng thi công đến khi thống nhất được phương án. Hiện chính quyền địa phương cũng đang tìm cách tháo gỡ cho các bên để đi đến thống nhất.

Vị Phó Chủ tịch này chia sẻ thêm, từ vụ việc trên, về góc độ quản lý của địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tránh xảy ra các vụ việc tương tự, thời gian tới, đối với các dự án khác trên địa bàn, trong quá trình lập dự án, thị xã sẽ yêu cầu các sở, ban, ngành và chủ đầu tư phải xác định, đánh giá lại những ảnh hưởng của các dự án để tránh phát sinh các sự việc tương tự.

Theo ông Trần Trọng Thông - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa thì cần thống nhất mức đền bù với người dân để dự án được triển khai thuận lợi.
Theo ông Trần Trọng Thông - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa thì cần thống nhất mức đền bù với người dân để dự án được triển khai thuận lợi.

Trước đó, chiều ngày 14.3, tại dự án Thủy điện Mây Hồ, thuộc thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa đã xảy ra vụ xô xát, ẩu đả giữa người dân và nhóm đối tượng do Hoàng Quang Chương (trú tại Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) cầm đầu.

Quá trình xô xát, nhóm người của Hoàng Quang Chương đã dùng tuýp sắt đánh nhau với người dân. Hậu quả khiến 17 người dân và 9 người của Hoàng Quang Chương bị thương tích, 1 xe ôtô bị hư hỏng.

Liên quan vụ xô xát này, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố 25 bị can về hành vi Cố ý gây thương tích đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Hải Nguyễn - Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Xô xát tại thủy điện Mây Hồ: Khởi tố kẻ cầm đầu nhóm "bảo vệ" và đàn em

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 24 bị can liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thủy điện Mây Hồ, thị xã Sa Pa.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa) chặn "nguồn sinh kế" của dân?

An Trịnh |

Lào Cai - Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa) xây đập, nhiều hộ dân nuôi cá hồi không thể chăn nuôi tiếp nhưng chủ đầu tư luôn tỏ ra không thiện chí trong mỗi lần đàm phán đền bù.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xô xát tại thủy điện Mây Hồ: Khởi tố kẻ cầm đầu nhóm "bảo vệ" và đàn em

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 24 bị can liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thủy điện Mây Hồ, thị xã Sa Pa.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa) chặn "nguồn sinh kế" của dân?

An Trịnh |

Lào Cai - Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa) xây đập, nhiều hộ dân nuôi cá hồi không thể chăn nuôi tiếp nhưng chủ đầu tư luôn tỏ ra không thiện chí trong mỗi lần đàm phán đền bù.