Vụ xe khách đâm xe cứu hỏa: Không thể lạm dụng quyền ưu tiên

QUANG ĐẠI |

Có hai luồng ý kiến trái ngược về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe cứu hỏa trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: Một bên cho rằng lỗi thuộc tài xế xe khách, bên kia khẳng định lỗi do tài xế xe cứu hỏa.

Một ý kiến khác được đưa ra từ một luật sư, là tình huống nói trên do “lỗi hỗn hợp”, đến từ hai phía (?).

Đến nay, cơ quan chức năng chưa có quyết định khởi tố vụ án, cũng như chưa có kết luận về vụ việc xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến tranh luận, mâu thuẫn gay gắt trong giới luật sư và cộng đồng về việc xác định lỗi.

Ban đầu, một số luật sư căn cứ vào quy định xe cứu hỏa có quyền ưu tiên, được phép đi vào đường ngược chiều nên khẳng định lỗi thuộc về tài xế xe khách.

Sau đó, cộng đồng mạng đã phản ứng gay gắt, xuất hiện một số luật sư khẳng định: Lỗi thuộc về tài xế xe cứu hỏa, và xe khách là “nạn nhân”.

Với sự tiến bộ của công nghệ, mọi người đều có thể xem lại diễn biến của vụ việc qua dữ liệu camera một cách chính xác, khách quan. Và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân đã được nâng cao, không dễ và không thể áp đặt những quan điểm thiếu thuyết phục.

Diễn biến của sự việc cho thấy, tài xế xe khách đã lâm vào một tình huống bất ngờ, bất khả kháng. Xe này cũng không vi phạm về tốc độ, thậm chí là chạy ở mức thấp so với tốc độ tối đa cho phép (87 km/h, trong khi giới hạn tốc độ từ 80-100km/h).

Trong khi đó, hành vi của tài xế xe cứu hỏa có mức độ nguy hiểm cao: Đi ngược chiều, rẽ đột ngột vào làn xe có tốc độ cao nhất. Hãy hình dung, xe này sẽ phải “đối đầu” với rất nhiều phương tiện đang chạy với tốc độ cao (80-100km) mà không được cảnh báo, thì khả năng gây ra tai nạn rất cao. Nếu không bị xe khách đâm ngay khi vừa vào làn, nhiều khả năng xe này sẽ va chạm với xe khác, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, sự chủ động thuộc về xe cứu hỏa, và tài xế có thể có những lựa chọn khác (chờ khoảng trống, đi vào làn có tốc độ thấp nhất…). Ưu tiên không có nghĩa là được phép đi bừa, đi ẩu.

Nếu xác định lỗi thuộc về tài xế xe khách, thì rất khó thuyết phục, và sẽ tạo ra tiền lệ xấu là sự lạm dụng quyền ưu tiên, bất chấp sự an toàn của chính bản thân và người khác.

Mục đích của các chế tài nhằm ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội, chứ không phải ngược lại.

Chúng ta chia sẻ, thông cảm với mục đích của xe cứu hỏa, cũng như những đau thương, mất mát về con người. Tuy nhiên, cần có sự phán xét công bằng, để hạn chế tối đa những sai sót, lỗi lầm, cũng như những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và cộng đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.