Ngày 5.4, ông Nguyễn Xuân Toản (56 tuổi, trú thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) cho biết, sau sự việc UBND xã Đồng Môn cho máy cào mặt ruộng của hàng chục hộ dân thôn Thanh Tiến để đắp bờ bao làm bờ rào xanh, nhiều người dân đã có đơn thư gửi UBND xã Đồng Môn.
Mới đây, nhiều hộ dân tiếp tục gửi đơn lên UBND thành phố Hà Tĩnh để kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo xã Đồng Môn giải quyết vụ việc, bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho dân.
Theo trả lời đơn thư công dân của UBND xã Đồng Môn, vùng đất ruộng ở thôn Thanh Tiến mà xã đã cào lớp đất mặt để đắp bờ bao này, nhiều năm người dân bỏ hoang, không canh tác nên cỏ dại, bèo tây phát triển mạnh, nước đọng ảnh hưởng môi trường.
Từ đó, chi bộ thôn Thanh Tiến đã họp và ra nghị quyết nhất trí nạo vét cho sạch cỏ, nâng cấp đường bao và làm hệ thống mương tiêu thu gom nước thải của dân.
Thôn Thanh Tiến đã họp dân và đa số hộ dân đồng tình. Sau đó, UBND xã Đồng Môn đã phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp bờ rào xã Đồng Môn.
Sau khi có chủ trương và thẩm định của thành phố Hà Tĩnh, UBND xã Đồng Môn đã họp dân và thông báo chỉ có 4 hộ dân phải thu hồi đất để làm đường nên được bồi thường, còn lại đất của các hộ dân khác không thu hồi nên không bồi thường.
Việc xã cho nạo bề mặt ruộng của dân khoảng 15 cm là thực hiện theo yêu cầu của thôn để cho sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, còn đất ruộng theo bìa đỏ của dân vẫn giữ nguyên không thu hồi nên không bồi thường.
“Nếu các hộ dân không đồng thuận thì UBND xã yêu cầu nhà thầu khảo sát lại những chỗ nào đã đào của dân thì phải hoàn trả lại mặt bằng cho dân theo hồ sơ khảo sát hiện trạng" - trả lời của UBND xã Đồng Môn.
Xã Đồng Môn cũng thông tin, đối với doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện dự án theo kế hoạch, tiếp tục thi công dự án bằng việc lấy đất thải vùng ven đê thuộc dự án làm đường bao phía đông để đổ đất trồng cây ven đường dạo thay cho đất nạo vét mặt ruộng của dân.
Tuy nhiên, về việc xã Đồng Môn trả lời có thể chở đất nơi khác về hoàn trả lại mặt bằng cho dân, ông Toản bức xúc cho rằng, đất đã xúc đi đắp bờ, giờ làm sao lấy lại để hoàn trả được, còn lấy đất chỗ khác chở về đổ vào thì có đảm bảo độ mùn tưới tốt như trước đây không?.
Được biết, việc xã nạo lớp đất mặt nhiều thửa ruộng của người dân đã khiến gần 40 hộ dân thôn Thanh Tiến có đơn thư phản ứng.
Đến nay, đơn vị thi công đã đào, ủi mặt ruộng của dân với tổng diện tích khoảng 2ha của hơn 90 hộ dân.