Vụ tự ý đắp đất, xẻ lòng sông Dinh: Do nôn nóng hút cát để bù chi phí

Hữu Long |

Ninh Thuận - Để làm đường công vụ khai thác cát, doanh nghiệp đã tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo lý giải của doanh nghiệp, việc tự ý mở đường công vụ là do nôn nóng khai thác để bù đắp chi phí đầu tư.

Ngày 21.3, Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Thuận liên quan đến nội dung Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận (Công ty Bình Minh) tự ý đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phước Mỹ thuộc phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Trong báo cáo, Sở TNMT cho biết toàn bộ khu vực mà Công ty Bình Minh đắp đường công vụ dưới lòng sông nằm trong phạm vi, ranh giới mỏ cát Phước Mỹ mà tỉnh Ninh Thuận đã cấp phép khai thác cho công ty này trước đó.

Tuy nhiên, khi Sở TNMT đối chiếu với hồ sơ thiết kế khai thác mỏ cát Phước Mỹ đã được thẩm định, phê duyệt trước đây (năm 2015), tuyến đường này chưa phù hợp theo thiết kế.

Theo lý giải của Công ty Bình Minh, do không thỏa thuận được với các hộ dân để làm đường vận chuyển trên địa bàn xã Phước Thuận, công ty đã có giải pháp về đường vận chuyển đi trên địa bàn phường Phước Mỹ và đã lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở Xây dựng để thẩm định.

Công ty Bình Minh tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát sai so với giấy phép được cấp
Công ty Bình Minh tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát sai so với giấy phép được cấp.

Trong thời gian chờ đợi, công ty có phần nôn nóng khai thác để bù đắp chi phí đầu tư nên đã tiến hành đắp đường khai thác khi hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác chưa được thẩm định, phê duyệt.

Sau khi khảo sát thực tế, Sở TNMT đã yêu cầu Công ty Bình Minh dừng việc đắp đoạn đường công vụ theo kết quả kiểm tra do hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác đang được lấy ý kiến góp ý, chưa được phê duyệt; chỉ được thực hiện khai thác tại mỏ cát Phước Mỹ đúng theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt; trường hợp công ty vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

Như Lao Động đưa tin, Công ty Bình Minh thời gian qua lấy danh nghĩa khai thác cát, một doanh nghiệp ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm tự ý đắp đất, xẻ lòng sông Dinh.

Không chỉ nắn dòng sông, doanh nghiệp không cắm mốc ranh giới mỏ, tự ý vận chuyển cát dưới chân cầu. Sự việc kéo dài hơn 2 năm qua nhưng doanh nghiệp chậm khắc phục hậu quả, gây bức xúc dư luận.

Chưa hết, để hoàn thiện hồ sơ khai thác hút cát trên sông Dinh, Công ty Bình Minh còn làm giả chữ ký người dân địa phương về phương án vận chuyển cát đi vào đất của bà con. Sau khi phát hiện, UBND phường Phước Mỹ đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Xí" đất làm dự án KCN 2.000 tỉ, xây 14 năm không xong ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long (Công ty Hoa Sen Du Long) xây dựng từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành. Theo cam kết ban đầu, chủ đầu tư bỏ ra 2.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng hoàn thiện. Tuy nhiên sau 14 năm, Công ty Hoa Sen Du Long mới chỉ đầu tư 90/2.000 tỉ đồng với tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp là... 0%.

Ninh Thuận phản hồi vụ doanh nghiệp nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tỉnh Ninh Thuận giao các sở ban ngành yêu cầu doanh nghiệp ngừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát. Đây là động thái mới nhất của chính quyền sau khi Báo Lao Động phản ánh việc doanh nghiệp tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh.

Ninh Thuận đặt mục tiêu thực hiện 3.000 sáng kiến lao động

Phương Linh |

Ninh Thuận- Các sáng kiến do đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện trong công tác phòng chống dịch, phát triển SXKD, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

"Xí" đất làm dự án KCN 2.000 tỉ, xây 14 năm không xong ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long (Công ty Hoa Sen Du Long) xây dựng từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành. Theo cam kết ban đầu, chủ đầu tư bỏ ra 2.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng hoàn thiện. Tuy nhiên sau 14 năm, Công ty Hoa Sen Du Long mới chỉ đầu tư 90/2.000 tỉ đồng với tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp là... 0%.

Ninh Thuận phản hồi vụ doanh nghiệp nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tỉnh Ninh Thuận giao các sở ban ngành yêu cầu doanh nghiệp ngừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát. Đây là động thái mới nhất của chính quyền sau khi Báo Lao Động phản ánh việc doanh nghiệp tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh.

Ninh Thuận đặt mục tiêu thực hiện 3.000 sáng kiến lao động

Phương Linh |

Ninh Thuận- Các sáng kiến do đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện trong công tác phòng chống dịch, phát triển SXKD, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.