Vụ tiểu tiện trong thang máy: Chủ căn hộ bị phạt, thủ phạm thoát

Thế Lâm |

Hai người phụ nữ đến nhà chủ một căn hộ tại chung cư Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một trong hai người đã sử dụng mũ bảo hiểm che camera an ninh để người còn lại tiểu tiện ngay trong thang máy.

Vụ việc bị phát hiện và truy cứu, chủ căn hộ có hai vị khách kia bị BQL tòa nhà xử phạt 2 triệu đồng.

Mức phạt có tính nội bộ trên được phía chủ hộ chấp nhận, coi như phải nhận trách nhiệm liên đới.

Tuy nhiên, nếu chỉ xử lí như vậy thì hóa ra mới xử cái ngọn chứ chưa xử được cái gốc.

Nói không quá rằng chính chủ căn hộ cũng là nạn nhân của hành vi không phù hợp, sai trái trên của hai vị khách nữ. Và thậm chí nếu xét về lí, việc ai làm nấy chịu chứ chủ căn hộ không phải là đối tượng vi phạm.

Việc xử chưa đúng đối tượng này chỉ có thể làm cho qua chuyện chứ không thể trị tận gốc các hành vi sai trái. Từ các qui định hiện hành về hành chính cho đến hình sự, pháp luật không qui định và cũng không cho phép chịu tội thay.

Thiết nghĩ trong trường hợp này, sau khi đã tìm ra căn hộ có hai vị khách đồng lõa thực hiện hành vi tiểu bậy trong thang máy, BQL tòa nhà cần yêu cầu chủ căn hộ cho biết thông tin liên lạc, từ đó chuyển giao lại cho các cơ quan chức năng để liên lạc với chính quyền sở tại nơi hai người phụ nữ trên cư trú để xử lí phần tiếp theo.

Tình trạng tiểu bậy khá phổ biến tại Việt Nam nhưng thường trên đường phố ngoài xã hội. Hành vi của hai người phụ nữ trên có lẽ là độc nhất vô nhị xưa nay. Đó không chỉ là một hành vi đáng xấu hổ về mặt đạo đức, lối sống sinh hoạt, mà còn cho thấy sự xem thường các qui định, văn minh của cộng đồng, xã hội.

Là bậc làm mẹ, làm cô làm dì như vậy mà cố tình che camera an ninh để tiểu tiện trong thang máy như thế thì còn gì về tư cách để có thể dạy dỗ con trẻ. Dư luận thông cảm với vị chủ căn hộ vì… bỗng dưng bị liên lụy khiến vừa xấu hổ thay vừa bị phạt tiền.

Song dư luận khó có thể chấp nhận đối tượng cố tình che camera an ninh để tiểu tiện, biến thang máy thành… toilet kia, lại vẫn có thể ung dung sau hành vi sai trái một cách không tưởng tượng được của mình.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Lê Thanh Phong |

Huế làm thẳng tay xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt đến 7 triệu đồng với hành vi xả rác trên vỉa hè

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1.7.2019.

Dùng mũ che camera, người phụ nữ tiểu tiện trong thang máy

Vân Trường-Sương Mai |

Phát hiện vũng nước có mùi lạ trên sàn thang máy, người dân nhanh chóng báo Ban quản lý tòa nhà. Trích xuất camera sau đó cho thấy có người phụ nữ đã tiểu tiện ở đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Lê Thanh Phong |

Huế làm thẳng tay xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt đến 7 triệu đồng với hành vi xả rác trên vỉa hè

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1.7.2019.

Dùng mũ che camera, người phụ nữ tiểu tiện trong thang máy

Vân Trường-Sương Mai |

Phát hiện vũng nước có mùi lạ trên sàn thang máy, người dân nhanh chóng báo Ban quản lý tòa nhà. Trích xuất camera sau đó cho thấy có người phụ nữ đã tiểu tiện ở đây.