Vũ Thư, Thái Bình: Hàng loạt trang trại, gia trại nuôi lợn gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của một số người dân thuộc 2 xã Bách Thuận và Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương mà theo họ nguyên nhân chính là do việc chăn nuôi lợn ồ ạt, không tập trung của các hộ dân trong xã.

Theo người dân phản ánh, dòng sông Đồn dẫn nước từ phía thôn Thượng Xuân đến thôn Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận xuôi về hướng cống Tân Lập thuộc xã Tân Lập và sau cùng là đổ ra dòng sông Kiến Giang (thường gọi là sông Pari) dẫn về trung tâm TP.Thái Bình thời gian qua nước sông đen ngòm, lềnh phềnh những mảng chất thải từ các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn xả trực tiếp xuống sông.

 
Phân lợn nổi lềnh phềnh ở mép sông Đồn. Ảnh: T.D
Nước sông luôn trong tình trạng đen ngòm. Ảnh: T.D
Nước sông luôn trong tình trạng đen ngòm. Ảnh: T.D

Vào thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp không khí xung quanh đặc quánh, lẫn mùi hôi thối, gây ra cảm giác rất khó chịu, ngột ngạt….

Anh N.V.S một người dân xã Tân Lập sống bên cạnh dòng sông Đồn, cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc vì cứ mỗi khi nước xả thải từ phía đầu nguồn về thì nhà dân đều phải đóng kín cửa, thậm chí dân vừa ăn, ngủ vừa phải chịu mùi hôi thối của chất thải nuôi lợn. Vào những ngày nắng nóng, cá chết nổi trắng một đoạn sông".

Ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho biết: "Nhiều năm qua, dọc theo bờ sông tiêu nước từ xã Bách Thuận chảy về, phía xã Tân Lập đã có ý kiến rất nhiều về việc dòng sông và môi trường bị ô nhiễm rất nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân. Chúng tôi đã cho nạo vét, khơi thông dòng chảy, tuy nhiên phía đầu nguồn ở bên xã Bách Thuận có nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi lợn xả thải trực tiếp ra dòng sông nên hiện tại chưa thể có cách khắc phục sao cho hiệu quả".

Vẫn theo ông Tâm, tại xã Tân Lập qua đoạn sông Đồn có trang trại lớn nhất với tên gọi Rừng Đồng Bằng của hộ ông Đỗ Văn Trưởng, quy mô nuôi từ 500–1.000 con lợn các loại trên diện tích 5.683 m2, diện tích hầm bể biogas là 350m2, diện tích ao sinh thái chứa nước thải là 1.800m2 có tình trạng ngấm ra dòng chảy của sông. Ảnh: C.T.V
Vẫn theo ông Tâm, tại xã Tân Lập qua đoạn sông Đồn có trang trại lớn nhất với tên gọi Rừng Đồng Bằng của hộ ông Đỗ Văn Trưởng, quy mô nuôi từ 500–1.000 con lợn các loại trên diện tích 5.683 m2, diện tích hầm bể biogas là 350m2, diện tích ao sinh thái chứa nước thải là 1.800m2 có tình trạng ngấm ra dòng chảy của sông. Ảnh: C.T.V

Còn ông Nguyễn Kim Sáu - Chủ tịch UBND xã Bách Thuận, xác nhận: "Trên địa bàn xã có tổng đàn lợn chiếm 10-12% quy mô chăn nuôi lợn của toàn huyện Vũ Thư, thời điểm hiện tại, tổng số đầu lợn của các trang trại, gia trại trong toàn xã là khoảng 8.000–10.000 con, có những thời điểm toàn xã nuôi khoảng 12.000 con lợn các loại".

"Hiện tại xã có khoảng trên 300 gia trại chăn nuôi lợn, năm 2018 là thời gian đỉnh điểm của việc chăn nuôi lợn, khi đó có khoảng 1.300 gia trại và 1 số trang trại lớn. Quan điểm của địa phương là rất tâm huyết phát triển kinh tế nhưng phải đi kèm với việc bảo vệ môi trường thì mới có tính bền vững. Chúng tôi mong mỏi rằng phía cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ địa phương, tìm ra giải pháp để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, giúp cho môi sinh xanh-sạch-đẹp và phát triển bền vững" - ông Sáu cho biết thêm.

 
Văn bản số 58/TNMT-MT ngày 5.8 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư yêu cầu xã Bách Thuận và xã Tân Lập kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư, Thái Bình cho hay: "Tại kỳ họp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Lập về việc ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối, nước phân do các hộ chăn nuôi lợn xả thải trực tiếp ra sông. Qua rà soát, chúng tôi xác định đúng là có hiện tượng nước thải từ hoạt động chăn nuôi và đã yêu cầu 2 xã Tân Lập, Bách Thuận kiểm tra, rà soát để có phương án giải quyết, tham mưu xử lý theo thẩm quyền, quy định".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Phụ huynh lo ngại trại lợn ô nhiễm ảnh hưởng đến học sinh

TRUNG DU |

Hôm nay, 23.8, học sinh các cấp tại tỉnh Thái Bình (trừ học sinh mầm non) đã tựu trường trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với phụ huynh, học sinh tại xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), ngoài việc lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động giảng, dạy của thầy và trò, còn một mối lo khác cũng đáng ngại không kém là mùi thối, ô nhiễm phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn của huyện giáp ranh.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thái Bình: Phụ huynh lo ngại trại lợn ô nhiễm ảnh hưởng đến học sinh

TRUNG DU |

Hôm nay, 23.8, học sinh các cấp tại tỉnh Thái Bình (trừ học sinh mầm non) đã tựu trường trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với phụ huynh, học sinh tại xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), ngoài việc lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động giảng, dạy của thầy và trò, còn một mối lo khác cũng đáng ngại không kém là mùi thối, ô nhiễm phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn của huyện giáp ranh.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.