Vụ thầy giáo đăng đề thi sớm lên mạng: Công an nên điều tra đến cùng!

Huyên Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Thầy giáo đăng đề thi sớm lên mạng xã hội: "Tôi nhận đề được trước 16h", nhiều bạn đọc đã bày tỏ mong muốn Bộ GDĐT sớm có kết luận chính thức và thoả đáng về những vụ lọt đề thi gần đây.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 vừa qua đã xảy ra sự cố lọt đề thi ra ngoài trong giờ thi. Ngoài vụ đề Toán được lọt ra vào lúc 15h55 phút ngày 7.7 do một thí sinh Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi gửi ra ngoài thì mới đây thêm một vụ nghi lọt đề nữa gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với Lao Động, thầy giáo Nguyễn Văn Quý - một giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, người đăng 2 trang đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 lên mạng xã hội cho biết nhận được đề thi trước 16h.

Ông Quý nhận được đề vào lúc 15h56 phút, mà không để ý thời gian nhận đề khi chưa hết giờ làm bài. Khi ông Quý nhận thì đề này cũng đã được chuyển tiếp qua vài người. Sau đó, ông đăng tải đề thi ở thời điểm 16h01 ngày 7.7, chỉ 1 phút sau khi hết giờ kết thúc môn thi này.

Nam giáo viên cũng cho biết, xâu chuỗi lại sự việc, bản thân ông cũng khá nghi ngờ bởi đề thi ra sớm, chụp 2 trang khó nhất, đề phẳng phiu, mới tinh, không có dấu hiệu thí sinh tác động lên đề như bình thường vì thế có thể đặt vấn đề lộ, lọt đề thi.

Hai trang đề thi môn Toán mà ông Quý nhận được từ đồng nghiệp sau đó chia sẻ lên mạng xã hội lúc 16h1 ngày 7.7 - chỉ 1 phút sau khi kết thúc giờ làm bài chính thức. Ảnh: NVCC
Hai trang đề thi môn Toán mà ông Quý nhận được từ đồng nghiệp sau đó chia sẻ lên mạng xã hội lúc 16h1 ngày 7.7 - chỉ 1 phút sau khi kết thúc giờ làm bài chính thức. Ảnh: NVCC
Hai trang đề thi môn Toán mà ông Quý nhận được từ đồng nghiệp sau đó chia sẻ lên mạng xã hội lúc 16h01' ngày 7.7 - chỉ 1 phút sau khi kết thúc giờ làm bài chính thức. Ảnh: NVCC

Nhiều bạn đọc đã để lại quan điểm về vấn đề này. Bạn đọc Ngô Văn: "Đề nghị Bộ GDĐT, Bộ Công an nhanh chóng điều tra sự việc, thẳng tay nghiêm trị nếu có sai phạm, lấy lại công bằng cho thí sinh".

Đồng quan điểm, bạn đọc Lan Anh cũng cho biết: "Công an nên điều tra đến cùng việc này để làm gương cho đợt thi sau".

Bạn đọc Tố Loan cũng đồng tình cho rằng: "Tất cả các bạn thí sinh cần một sự công bằng và lời giải thích thoả đáng".

Bạn đọc Nguyễn Bảo Vương bày tỏ: "Chuyện này còn cần công an vào điều tra nhiều thì mới lòi ra sự thật phía sau! Cũng mong sự việc sáng tỏ sớm, để cho kỳ thi đợt 2 được an tâm hơn!".

Trong khi đó, bạn đọc Công Điền lại bày tỏ băn khoăn khi nhiều vấn đề xảy ra thế này. "Theo tôi nên xét tốt nghiệp THPT và trả vấn đề thi tuyển sinh về cho các trường đại học. Tổ chức thi vừa tốn kém mà còn thêm nhiều vấn đề thế này thì tổ chức thi để làm gì?" - người này đặt câu hỏi.

Ngoài ra, việc thầy giáo nhận được đề thi sớm cũng gây không ít tranh cãi. Bạn đọc Phạm Minh cho rằng, là một giáo viên, ông Quý nên cẩn trọng khi nhận được đề trong giờ làm bài dù chỉ còn ít phút. Cơ quan chức năng cần xử lý hình sự vụ vi phạm pháp luật này.

Bạn đọc Lê Đảng thì bày tỏ: "Nếu là người gian, anh Quý chả dại gì đăng đề sớm hơn vài phút, vô tư mới thế; ai nghĩ anh trong đường dây thi hộ nên suy nghĩ lại".

Hiện Bộ GDĐT và phía công an đã tiếp nhận vụ việc và đang xác minh làm rõ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo đăng đề thi sớm lên mạng xã hội: "Tôi nhận đề được trước 16h"

Huyên Nguyễn |

Thầy giáo Nguyễn Văn Quý - một giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, người đăng 2 trang đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 lên mạng xã hội cho biết nhận được đề thi trước 16h.

So sánh chi tiết đề ôn tập bị phản ánh giống 80% đề thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Theo thầy giáo Đinh Đức Hiền, đề ôn tập của thầy giáo Phan Khắc Nghệ và đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Sinh học có tỉ lệ tương đồng/tương tự tới 80% (32/40 câu). Nếu là đoán trúng đề thì cũng thật khó hiểu.

Đề thi tốt nghiệp bị phản ánh giống 80% đề ôn tập của thầy giáo ở Hà Tĩnh

Huyên Nguyễn |

Nội dung ôn tập ngay trước ngày thi môn Sinh học trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của thầy Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh) được một giáo viên khác chỉ ra giống đề thi chính thức đến 80%. Các thầy giáo cũng đã lên tiếng chính thức về việc này. Trong khi đó, Bộ GDĐT cũng đang xác minh sự việc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thầy giáo đăng đề thi sớm lên mạng xã hội: "Tôi nhận đề được trước 16h"

Huyên Nguyễn |

Thầy giáo Nguyễn Văn Quý - một giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, người đăng 2 trang đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 lên mạng xã hội cho biết nhận được đề thi trước 16h.

So sánh chi tiết đề ôn tập bị phản ánh giống 80% đề thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Theo thầy giáo Đinh Đức Hiền, đề ôn tập của thầy giáo Phan Khắc Nghệ và đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Sinh học có tỉ lệ tương đồng/tương tự tới 80% (32/40 câu). Nếu là đoán trúng đề thì cũng thật khó hiểu.

Đề thi tốt nghiệp bị phản ánh giống 80% đề ôn tập của thầy giáo ở Hà Tĩnh

Huyên Nguyễn |

Nội dung ôn tập ngay trước ngày thi môn Sinh học trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của thầy Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh) được một giáo viên khác chỉ ra giống đề thi chính thức đến 80%. Các thầy giáo cũng đã lên tiếng chính thức về việc này. Trong khi đó, Bộ GDĐT cũng đang xác minh sự việc.