Vụ resort lấn Vườn quốc gia Phú Quốc: Toàn bộ công trình xây dựng trái phép

Thanh Mai |

Sau khi phản ánh câu chuyện “Lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc: Càng phản ánh, càng lấn tới”, chúng tôi tiếp tục được cơ quan chức năng cho biết: Toàn bộ công trình này đều xây dựng trái phép.

Theo xác nhận của lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc, khu resort Nam Phương đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục công trình trên quy mô rộng lớn. Cụ thể bao gồm: 18 bungalow, 01 nhà hàng, 01 đường giao thông nội bộ dài khoảng 250m và 1 cầu vật liệu sắt và gỗ.

Một góc khu bungalow của resort Nam Phương xây dựng không giấy phép. Ảnh: TM
Một góc khu bungalow của resort Nam Phương xây dựng không giấy phép. Ảnh: TM

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: Báo cáo của Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên thể hiện toàn bộ công trình này đã xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2005. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu trữ, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc xác định toàn bộ công trình này đều được xây dựng trái phép.

Nhà hàng, cầu cất ngay trên hành lang bảo vệ bờ biển. Ảnh: TM
Nhà hàng, cầu cất ngay trên hành lang bảo vệ bờ biển. Ảnh: TM
Cận cảnh cây cầu được doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên xây dựng trên hành lang biển. Ảnh: TM
Cận cảnh cây cầu được doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên xây dựng trên hành lang biển. Ảnh: TM

Xin nói thêm là resort Nam Phương  nằm vị trí mặt tiền tiếp giáp với đường Gành Dầu – Dương Đông. Đây vừa là tuyến giao thông chính nối trung tâm huyện Phú Quốc với các địa phương nằm trên hành lang bờ Tây của Bắc đảo, vừa là tuyến đường dẫn đến trụ sở UBND xã Gành Dầu cách đó không xa. Riêng nhà hàng và cầu vật liệu sắt và gỗ nằm trên vành đai liền kề với mặt tiền biển của đơn vị quân sự. Vậy mà công trình quy mô của Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên ngang nhiên xây dựng trong thời gian dài như chỗ không người.

Tuyến đường Gành Dầu - Dương Đông. Ảnh: TM
Tuyến đường Gành Dầu - Dương Đông. Ảnh: TM

Sau khi báo Lao Động và nhiều đơn vị báo chí vào cuộc, phản ánh nạn resort lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc,  lãnh đạo huyện Phú Quốc đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc kết hợp với UBND xã Gành Dầu lập biên bản vi phạm hành chính.

“UBND huyện cũng đã ra Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với lý do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính” - ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 16.12.2019, UBND huyện Phú Quốc đã ban hành Quyết định số 5851/QĐ – KPHQ đối với sai phạm này. Tuy nhiên, như Báo Lao Động đã phản ánh, đến nay khu resort Nam Phương và nhà hàng, cầu gỗ của doanh nghiệp Nghiệp Liên vẫn tiếp tục lấn tới với những hoạt động làm mới, mở rộng kinh doanh.

Công trình liền kề với mặt tiền biển của đơn vị quân sự. Ảnh: TM
Công trình liền kề với mặt tiền biển của đơn vị quân sự. Ảnh: TM

Như Báo Lao Động cùng nhiều cơ quan truyền thông đã phản ánh trước đó, ông Lê Hoàng Nghiệp - chủ Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên có trụ sở tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) đã nhiều lần đến tổ 7, ấp Gành Dầu (xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chặt phá cây rừng để xây dựng, mở rộng resort Nam Phương, xây đường đi nội bộ tại Tiểu khu 75, phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phú Quốc; đồng thời xây dựng nhà hàng và cầu gỗ ngay trên hành lang bảo vệ bờ biển. Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc và UBND xã Gành Dầu đã tiến hành xử phạt và ông Nghiệp đã đồng ý chịu phạt.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nhưng dư luận “càng lên tiếng thì chủ resort càng lấn tới”, xây dựng thêm nhiều công trình, thậm chí còn xâm phạm hành lang an toàn bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nhưng dư luận “càng lên tiếng thì chủ resort càng lấn tới”, xây dựng thêm nhiều công trình, thậm chí còn xâm phạm hành lang an toàn bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...