Theo công văn của Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy, từ ngày 16.6 rác thải tại các xã Xuân Hiệp, Vĩnh Xuân, Hòa Bình, Trà Côn, Thuận Thới, Thiện Mỹ và thị trấn Trà Ôn không được công ty thu gom vì lý do từ tháng 1 - 5.2023 các xã, thị trấn này không hoàn thành nộp phí theo hợp đồng, dẫn đến nợ công ty hơn 410 triệu đồng.
Tại thị trấn Trà Ôn, số tiền phải nộp là 307.840.000 đồng, nhưng thực thu chỉ được trên 101 triệu đồng, đạt 33%; xã Vĩnh Xuân thu được trên 15 triệu đồng, chỉ đạt 14,6% thấp nhất trên địa bàn huyện;....
Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp cho biết: “UBND xã đã chủ động thu 80.000 đồng/tháng (đối với hộ kinh doanh có đóng thuế) và 60.000 đồng/tháng (đối với hộ kinh doanh không đóng thuế). Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh chưa thống nhất nên đóng phí không đủ theo hợp đồng, nên xã hiện chỉ thu đạt trên 25%”.
Do số nợ quá lớn, đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy đã dừng thu gom rác. Hiện tại, nhiều điểm tập kết rác bị ùn ứ dẫn đến hôi thối, phát sinh nhiều vũng nước bẩn, ổ giòi lúc nhúc.
Chị L.H.K (ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân) bức xúc: “Đã nhận thu gom rác thì phải thực hiện đúng theo thời gian. Đằng này để ứ đọng lại bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi, muỗi chúng tôi ở đây phải tự chịu”.
Theo chị H.K, người dân đã đóng phí thu gom rác hàng tháng đầy đủ nhưng phải chịu cảnh này là không hợp lý. Những hộ chưa đóng phí chính quyền địa phương cần có cách xử lý riêng đừng để người dân phải chịu chung thế này.
Chị N.T.N - tiểu thương chợ Xuân Hiệp - cũng cho hay, rác ứ vào thời gian này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh vì đang bước vào mùa mưa. Chị N đề nghị ban quản lý chợ, lãnh đạo xã nên có biện pháp xử lý sớm để trả lại môi trường trong sạch cho bà con nơi đây.
Ngày 26.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ông Trương Tấn Huy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy thông tin, trong 5 tháng đầu năm 2023, tiền phí các xã nộp về chỉ được 195.650.000 trong tổng số phí phải nộp là 612.540.00 đồng, đạt 31,9%. Số tiền này không đủ chi phí cho nhân viên, nhiên liệu vận hành xe ép rác chuyên dụng.
Theo ông Huy, từ phản ánh của người dân và thực tế ô nhiễm nghiêm trọng tại nhiều điểm tập kết do rác thải ùn ứ, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong việc thu phí để nộp về công ty theo đúng hợp đồng. Hiện nay, công ty đã cho nhân viên thu gom rác trở lại để đảm bảo môi trường tại các địa phương.
Ông Huy cũng thông tin thêm, việc thu gom rác ở một số điểm chưa sạch như phản ánh của một số người dân, có thể do lượng rác còn quá nhiều, vượt quá trọng tải cho 1 lần thu gom vì bị ùn ứ nhiều ngày, phía công ty sẽ nắm lại thông tin sự việc sẽ có hướng khắc phục.
Bà Đặng Thị Bé Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn - cho biết, sau khi tiếp nhận công văn của Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy về việc dừng thu gom rác vào 16.6, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các xã, thị trấn này thực hiện thu tiền nộp về công ty và việc thu gom rác đã trở lại bình thường vào ngày 24.6. Riêng phản ánh về việc thu gom rác chưa được gọn gàng, sạch sẽ như trước đây, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các xã nắm sát tình hình, báo về phía công ty để có hướng khắc phục.